Ông Nguyễn Quang Vinh-Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Gian lận thi ở Hòa Bình: Bắt trưởng phòng Khảo thí và kiểm định

TPO - Liên quan đến vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình, ngày 14/9 cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.
Sơn La, Hòa Bình vẫn chưa tìm được số lượng bài thi bị can thiệp điểm

Bộ Giáo dục: Thí sinh gian lận điểm thi sẽ bị buộc thôi học

TPO - Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định, nếu thí sinh nếu bài thi của thí sinh có đủ bằng chứng gian lận sẽ bị hủy kết quả thi. Bị hủy bài, thí sinh sẽ không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT. Điều 6 của Quy chế tuyển sinh quy định, thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp sẽ không đủ điều kiện để tham gia tuyển sinh.
Nguyễn Khắc Tuấn (bên phải) và Đỗ Mạnh Tuấn - ảnh công an cung cấp

Bắt cán bộ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Dậy sóng cả vùng quê

TPO - Sau một ngày có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT và Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, tại nơi ở của nghi can, dư luận đang dậy sóng
Ông Mai Văn Trinh kiểm tra công tác chấm thi tại Hòa Bình. Ảnh: Nghiêm Huê

Gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Sai phạm tinh vi hơn?

TPO - Nói về dấu hiệu gian lận điểm thi ở Hòa Bình, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT nhận định sai phạm diễn ra trước khi chấm thi, can thiệp lên bài làm thí sinh. Sai phạm của Hòa Bình cũng rất nghiêm trọng, thậm chí có gì đó tinh vi hơn...  
Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Chuyển hồ sơ vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình lên Bộ Công an điều tra

TPO - Nguồn tin riêng của Tiền Phong trưa 3/8 cho biết, sau khi khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến những bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT Hòa Bình, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.
Chính thức có quyết định khởi tố vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Khởi tố vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình

TPO - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật hình sự, để điều tra về việc liên quan đến bất thường điểm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình.
Trụ sở Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nói gì về nghi án gian lận điểm thi

TPO - 'Trước khi Bộ GD&ĐT về chấm thẩm định, địa phương nhận một đơn tố cáo về những bất thường trong kỳ thi THPT 2018. Tôi rất buồn khi biết địa phương mình có dư luận phản ánh... Là những người quản lý, chúng tôi rất đau lòng', ông Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hòa Bình chia sẻ.