TP - Những vi phạm gian lận thi cử tại Sơn La, Hòa Bình hay Hà Giang là đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trong lịch sử khoa cử của Việt Nam. Bởi nó mang tính hệ thống, có sự tham gia của nhiều đối tượng.
TPO - Bà Phí Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Quyết Tâm (TP Sơn La) chia sẻ, từ khi đọc thông tin trên báo chí về danh sách thí sinh có phụ huynh là cán bộ bà rất buồn, day dứt. Bà Liễu cũng thừa nhận có rất nhiều phụ huynh gọi điện hỏi chuyện.
TPO - Trong danh sách 44 thí sinh "gian lận" điểm thi ở Sơn La, nhiều em được phù phép điểm thi từ 0 lên 9 - 10 điểm để đỗ các trường ĐH danh giá. Nhiều thí sinh ‘gian lận’ là con các quan chức, cán bộ của tỉnh Sơn La. Vậy các quan chức, cán bộ này sẽ bị xử lý ra sao?
TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - ông Hoàng Tiến Đức vừa xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ 18-26/4) do có việc gia đình đột xuất. Ông Đức nghỉ phép khi Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh ở tỉnh Sơn La trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm.
Những thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La dần lộ diện, hiện dư luận quan tâm phụ huynh các em sẽ bị xử lý ra sao, đặc biệt đối với trường hợp là quan chức, cán bộ, đảng viên?
TP - Cơ quan chức năng đã làm rõ hàng loạt con em cán bộ lãnh đạo tại tỉnh Sơn La được nâng điểm. Tương tự, tại Hòa Bình, nhiều thí sinh được nâng điểm cũng là con, cháu các cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc các sở, ngành.
Cơ quan chức năng cần thiết phải công khai danh tính người mua điểm, học sinh được sửa điểm. Những hành vi dối trá như vậy khiến hình thành trong đầu các em tư duy chạy quyền, chạy tiền. Một xã hội không thể nào để lực lượng xã hội chạy tiền chạy quyền làm chủ được.
TP - Trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La có nhiều thí sinh “xuất thân” từ những gia đình có “vai vế” trong xã hội. Đa số những thí sinh này đều đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường khối công an nhân dân, quân đội nhân dân và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, cũng có phụ huynh “kêu oan”.
TPO - Danh sách 44 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La cho thấy nhiều thí sinh được nâng điểm rất cao để trở thành thủ khoa, á khoa ở các trường ĐH lớn. Danh sách cũng hé lộ dần các bậc phụ huynh của các thí sinh này, trong đó không ít là các quan chức, cán bộ ở Sơn La
TPO - Trong số 108 thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình và Sơn La, có một số là thủ khoa, á khoa hoặc top 3, top 5 của các trường ĐH lớn, nhất là khối công an quân đội.
TPO - Liên quan đến xử lý 'gian lận' điểm thi THPT 2018 với PGS Lê Hữu Lập- Nguyên Phó giám đốc HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, Bộ GD&ĐT lúng túng là đúng thôi.
TP - Hôm qua 17/4, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, các trường thuộc Bộ đã buộc thôi học 25 sinh viên đến từ Sơn La, 28 sinh viên đến từ Hòa Bình vì liên quan đến gian lận thi cử.
TPO - Chiều 12/4, Bộ GD&ĐT thông tin liên quan đến thí sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia 2018 có thể được đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hay không?
TPO - Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, theo tìm hiểu của Tiền Phong có một số đang học tại trường công an và quân đội. Đáng nói, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm
TP - Trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, có nhiều thí sinh là con em trong ngành giáo dục. Đặc biệt, rất nhiều trong số này là học sinh tại trường THPT chuyên Sơn La.
TPO - Trong danh sách các thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT 2018 của tỉnh Sơn La có con của trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Sơn La Nguyễn N.H.
TPO - Một trong 3 thí sinh đạt điểm thi cao nhất có tên trong danh sách trúng tuyển Trường đại học Y Hà Nội ngành y đa khoa năm 2018 là người Sơn La. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, sinh viên này thực chất chỉ đạt 13,1 điểm.
TPO - Trong 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La, có nhiều thí sinh là con em của những người đang công tác trong ngành công an, giáo dục, thuế của tỉnh.
TP - Hôm qua, 25/3, đã có thêm một thiếu tá công an ở Sơn La bị tước danh hiệu vì liên quan đến tiêu cực xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018. Những người “bán điểm” đã dần dần được đưa ra ánh sáng. Thế nhưng, những người mua điểm, những người được hưởng lợi từ việc mua điểm này vẫn nằm trong “bóng tối” dù đã có kết quả điều tra.
TP - “Đâu phải tự nhiên người ta lại đi sửa điểm, mà phải có ai đó đưa tiền, hoặc nhờ giúp đỡ, hoặc dùng quyền lực ép người ta làm. Cũng giống như đã có người nhận hối lộ thì phải có người đưa hối lộ chứ?”, GS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nêu quan điểm.
TP - Không hiểu tại sao người ta không công bố danh sách những người có liên quan đến vụ việc thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình, Sơn La. Đây lẽ ra là chuyện đương nhiên phải làm. Những người làm sai đương nhiên phải công khai.Vì sao phải giấu? Họ mua điểm bằng tiền mà. Nếu không, những năm sau, người ta tiếp tục làm.
TP - Khác với Hòa Bình, những thí sinh điểm cao của Sơn La thường có “địa chỉ” và tên tuổi cụ thể. Bởi vì, chính bạn học cùng với những thí sinh này lên tiếng phản ánh và “bất bình” với kết quả thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.
TPO - Tối 23/3, Bộ GD&ĐT công bố thông tin về xử lý vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La. Theo đó, 44 thí sinh điểm thi thay đổi, trong đó có thí sinh được nâng điểm cao nhất đến 26,55 điểm.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết đang chờ kết quả từ Bộ Công an và khi có kết luận cuối cùng sẽ nêu rõ tên thí sinh, có thể hủy bài thi và yêu cầu trường đại học không tiếp nhận các thí sinh sai phạm.
TPO - Khởi tố thêm bị can sửa điểm cho thí sinh Sơn La; Khoa luật kết luận chính thức về vụ giảng viên bị tố ‘gạ tình’ hay lí do nào khiến sách giáo khoa đầu cấp ‘cháy hàng’, giá vọt cao? là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Trong các trường quân đội, công an khu vực phía Bắc, nhiều trường có thủ khoa đầu vào là thí sinh của các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình. Điều đặc biệt, các thí sinh đều có điểm cao, vượt trội thí sinh các địa phương khác.