Vẫn vô tư xả rác trên nhiều đường phố ở Hà Nội

Vẫn vô tư xả rác trên nhiều đường phố ở Hà Nội

TPO - Hà Nội đang phát động phong trào người dân không đổ rác ra đường, nếu phi phạm sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất lên tới 300.000 đồng. Tuy nhiên, khảo sát của PV Tiền Phong Online cho thấy, nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn còn hiện tượng người dân vô tư xả rác.
Hà Nội có quá ít thùng rác công cộng

Hà Nội có quá ít thùng rác công cộng

TPO - Tôi thấy xả rác ra đường là một hành vi rất xấu, song ở Hà Nội cũng có quá ít thùng rác. Hằng ngày, chúng tôi đi làm tối mới về nhưng nhân viên môi trường đã gom rác vào buổi chiều thì làm sao chúng tôi đổ rác được.
Rác bủa vây Hồ Gươm

Rác bủa vây Hồ Gươm

TP - Nhà ở cạnh Hồ Gươm nên gần như ngày nào tôi cũng đi qua hồ và chứng kiến sự thiếu ý thức của nhiều người đối với vệ sinh môi trường quanh hồ.
Thay đổi thói quen

Thay đổi thói quen

TP - Khỏi cất công tới thủ đô các nước, chỉ cần vào TPHCM, xuống Hải Phòng, vào Đà Nẵng... lúc trở về, người Hà Nội sẽ buồn lòng thừa nhận rằng: thủ đô chúng ta là thành phố lắm bụi, nhiều rác nhất