Câu hỏi ứng xử 9

Câu hỏi ứng xử 9

Hiện nay nước ta có hàng vạn người phụ nữ phải rời quê hương đi làm dâu xứ người, có người cho đó là một nỗi khổ của chị em phụ nữ, người lại cho rằng đó là hiện tượng bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Bạn hãy cho biết ý kiến của mình.
Đêm London đáng nhớ

Đêm London đáng nhớ

TP - Trung, lưu học sinh ở London nhận xét, chưa bao giờ thấy người Việt mình tề tựu đông như thế. Sân khấu IndigO2 của nhà hát O2 chật kín khán giả...
Câu hỏi ứng xử 8

Câu hỏi ứng xử 8

Nếu ra nước ngoài sinh sống và trở thành người thành đạt hơn các bạn của mình, khi về việt Nam, gặp bạn bè cũ, bạn có xem thường những người "không bằng bạn" không?
Câu hỏi ứng xử 7

Câu hỏi ứng xử 7

Là một trong những thí sinh dự thi cuộc thi này, bạn nhắn nhủ gì đến các bạn thí sinh khác, đặc biệt là đối với người được chọn là Hoa hậu Thế giới người Việt 2007?
Câu hỏi ứng xử 5

Câu hỏi ứng xử 5

Một blogger nói mình sắp chết. Hàng trăm nghìn người vào chia sẻ, hàng nghìn comment động viên. Câu hỏi: Một câu nói dối, 1 trò đùa về cái chết có thể làm sống lại những trái tim tưởng như thiếu sự chia sẻ, thiếu sự quan tâm. Bạn nghĩ gì về câu nói dối, trò đùa này?
Câu hỏi ứng xử 1

Câu hỏi ứng xử 1

Câu hỏi 1: Nếu ở nơi bạn sống, có một số người chưa hiểu hết về đất nước, con người Việt Nam, chưa có nhiều thông tin về Việt Nam nên chưa có thiện cảm hoặc đôi khi còn kỳ thị. Bạn sẽ làm gì để xóa đi những điều chưa tốt đó?
Tin ảnh

Tin ảnh

TP - Thí sinh dự thi "Hoa hậu Thế giới người Việt 2007": Đào Thị Vân – Thái Nguyên SV Đại học Mở Hà Nội. Các số đo (theo đơn đăng ký dự thi): 162,5cm – 48kg.V1: 80 cm; V2: 61 cm; V3: 83cm.
Noname

Noname

TP - Thí sinh dự thi 'Hoa hậu Thế giới người Việt' 2007: Tống Phương Mai (Lào Cai). Sinh viên Học viện Tài chính. Các số đo (theo đơn đăng ký dự thi). 1m67,5 - 50kg, vòng 1: 85, vòng 2: 62, vòng 3: 90.
11/8: Chung kết khu vực tại Đức và các nước Châu Âu

11/8: Chung kết khu vực tại Đức và các nước Châu Âu

TP - Được sự ủy quyền của BTC Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007, với sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Cty Liên doanh cổ phần Nhà Việt (Viethaus AG) sẽ là nhà tổ chức chính của Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 tại Cộng hòa Liên bang Đức và Châu Âu.
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực SNG

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực SNG

TP - Nhằm tuyển chọn thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 (do báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, Công ty Cổ phần Vinpearl và Đài Truyền hình VN tổ chức), BTC cuộc thi phối hợp với Đại sứ quán VN và Hội người VN tại các nước SNG quyết định tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực SNG.
“Hoa hậu thế giới người Việt” giải thưởng 20.000 USD

“Hoa hậu thế giới người Việt” giải thưởng 20.000 USD

TP -  Giải thưởng và danh hiệu cuộc thi: Vương miện và tiền thưởng: 20.000 USD + 01 chuyến du lịch trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam. Ngoài ra, còn có các giải thưởng có giá trị cao dành cho Á hậu 1: 8.000 USD, Á hậu 2: 5.000USD và các danh hiệu Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Biển: 1.000 USD.
Người đẹp chuẩn bị dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt

Người đẹp chuẩn bị dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt

Sau gần 2 tuần khởi động, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt (do Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Vinpearl tổ chức) đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đẹp. Đây là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho các cô gái gốc Việt tuổi từ 18 - 27 đang sinh sống và làm việc trên toàn thế giới.