Vị 'Tổng quản' của Bác Hồ

Vị 'Tổng quản' của Bác Hồ

TP - Đã có lần tôi viết bài dùng chữ “tổng quản” đưa ông sửa. “Cũng được!” – Ông cười hiền lành. Ông là Cù Văn Chước, sinh ngày 18/1/1928, mất chiều 30/6/2007.
Nguyễn Văn Nhị - giải nhất tuần 3

Nguyễn Văn Nhị - giải nhất tuần 3

TP - Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Báo điện tử ĐCSVN, Đài Truyền hình VN, báo QĐND, báo Tiền phong, báo Thanh niên và báo Tuổi trẻ TPHCM phối hợp chính thức bắt đầu từ 10/6.
Lá phiếu của Bác Hồ

Lá phiếu của Bác Hồ

TP - Sách “Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử”, tập 10, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn: “Ngày 27 tháng 4 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Lê Đức Anh và Chu Huy Mân báo cáo công việc, sau đó Người mời hai đồng chí ở lại ăn cơm với Người”.
Đạo đức người ăn cơm

Đạo đức người ăn cơm

TP - Một chiến sĩ bảo vệ Bác - sau này được phong quân hàm cấp tướng - có lần nói rằng: “Bác thường dạy quân dân ta “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” Bác dạy phải làm gương trước. Bác dạy phải nêu cao đạo đức cách mạng.
Thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TPO - Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", báo Điện tử ĐCSVN phối hợp với Đài TH Việt Nam, các báo Tiền phong, Quân đội Nhân dân, Thanh niên và Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Nghệ choa cũng đi học à?

Nghệ choa cũng đi học à?

TP - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh Trương Kiện kể chuyện ông dẫn đầu đoàn cán bộ Nghệ An ra Thái Bình học kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp đạt 5 tấn thóc/ha. Trước khi xuống Thái Bình, họ được gặp Bác Hồ.
Quyền lao động của Bác

Quyền lao động của Bác

TP - Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói:
Bữa ăn tối của Bác

Bữa ăn tối của Bác

TP - Tháng 4/1946, giữa lúc đất nước đang bề bộn công việc, Bác vẫn dành những thì giờ quý báu về Ninh Bình dàn xếp những vấn đề đối nội, đối ngoại có lợi cho quốc gia.
Quy tắc chi tiêu của Bác Hồ

Quy tắc chi tiêu của Bác Hồ

TP - Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết, Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: - Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên…
Lính canh trời kể chuyện Bác Hồ

Lính canh trời kể chuyện Bác Hồ

TP - Trong khuôn viên nhỏ của đơn vị, một sân khấu nổi ghép bằng những tấm phản được bộ đội dựng lên, cùng với bộ phận âm thanh, ánh sáng tăng cường từ Lữ đoàn PPK H.83, làm cho không khí của ngày hội “Lính canh trời kể chuyện Bác Hồ” của phân đội 2 thêm sinh động.
Đôi hài vạn dặm

Đôi hài vạn dặm

TP - Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được “chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác. Trên đường công tác, Bác nói vui với anh em cán bộ đi cùng:
Bác Hồ với sinh viên hôm nay

Bác Hồ với sinh viên hôm nay

TPO - Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh nhật Bác, BCH Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức hội thi "Sáng mãi tên Người" nhằm giúp sinh viên hôm nay hiểu hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chúng tôi muốn hòa bình trong độc lập tự do

Chúng tôi muốn hòa bình trong độc lập tự do

TP - Trong thư chúc mừng chính phủ mới của Pháp, Hồ Chủ tịch viết: “Chúng tôi mong chính phủ Pháp đình chỉ ngay cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này và tin rằng dù có nhiều khó khăn vẫn có thể giải quyết một cách hoà bình và công bằng”.
Huấn thị của lãnh tụ tối cao

Huấn thị của lãnh tụ tối cao

TP - Ông Hà Ngọc Quế - Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Trần Đình Hoan, vốn là một trong những học sinh được Đảng ta cử đi học tập ở nước ngoài trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông may mắn còn lưu giữ được một số tư liệu quý về Bác Hồ.
Một nhà báo Nga làm thơ về Bác bằng tiếng Việt

Một nhà báo Nga làm thơ về Bác bằng tiếng Việt

TP - Sergei Aphonin nguyên là phóng viên Thông tấn xã TASS (Liên Xô) thường trú tại Hà Nội trong những năm chiến tranh. Hiện nay ông là nhà Việt Nam học và Hồ Chí Minh học có uy tín ở Nga. Trong trái tim người đàn ông Nga gốc Ucraina này vẫn hừng hực ngọn lửa tình yêu đối với Việt Nam và đối với Bác Hồ như 46 năm trước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời chất vấn Quốc hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời chất vấn Quốc hội

TP - Sáng 28/10/1946, khóa họp lần thứ hai của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các đại biểu đứng lên chất vấn những công việc mà dân đã ủy nhiệm cho Chính phủ. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn.
Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 117 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2007) và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn Hồ Chí Minh với phong trào sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí.
Những chuyện ít biết về Tổng tuyển cử năm 1946

Những chuyện ít biết về Tổng tuyển cử năm 1946

TP - Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống”.