Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tọa đàm về tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Cải cách để tiền lương thành 'thu nhập chính' của cán bộ

TPO - Một trong những mục tiêu mà Đề án cải cách chính sách tiền lương trình Hội nghị T.Ư 7 hướng đến là làm sao để “tiền lương phải là thu nhập chính”, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Theo dõi các cơ quan TƯ) của Ban Tổ chức TƯ. Ảnh: Thu Hằng

Triệt chạy chức, bí thư tỉnh phải là người nơi khác

Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” là một trong nội dung quan trọng sẽ được thảo luận và quyết định tại hội nghị Ban chấp hành TƯ 7 khai mạc vào đầu tuần sau.
Tại Hội nghị lần thứ 6, Trung ương đã quyết định cách chức Bí thư, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: CTV.

Cán bộ cấp chiến lược phải nói đi đôi với làm

TP - Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 tới đây phải đề ra được các giải pháp, tiêu chí rõ ràng ngăn chặn triệt để tình trạng cán bộ có vi phạm nhưng vẫn “lọt lưới, leo cao, chui sâu” vào bộ máy.
Hội nghị Trung ương 6

Xây dựng quy định để việc từ chức, từ nhiệm thành văn hóa ứng xử ​

TPO - Một trong những mục tiêu mà Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược trình Hội nghị T.Ư 7 hướng đến là xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ, đồng thời nâng cao ý thức, lòng tự trọng “nói không với chạy chức, chạy quyền”.