TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Khaisilk vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh, có tính chất nghiêm trọng, có đầy đủ yếu tố cấu thành phạm pháp hình sự.
TPO - Liên quan tới thông tin Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội - ông Chu Xuân Kiên khẳng định đã chuyển hồ sơ vụ Khaisilk đến cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC460) - Công an Hà Nội, trao đổi với Tiền Phong sáng 31/10, lãnh đạo PC46 cho biết, đơn vị chưa nhận được hồ sơ vụ việc.
TP - Đó là thông điệp của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp về kinh tế - văn hóa - xã hội và thu chi ngân sách tháng 10 và 10 tháng đầu năm ngày 30/10.
TP - Liên quan đến vụ việc doanh nhân Hoàng Khải thừa nhận bán hàng Made in China từ những năm 90 và hệ thống cửa hàng Khaisilk bị tố bán hàng không nhãn mác, chiều 30/10, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã triệu tập gấp các đơn vị thuộc bộ này để nghe báo cáo về việc kiểm tra và xử lý vụ vi phạm liên quan đến Khaisilk.
TPO - “Chúng ta không chấp nhận việc dùng hàng ngoại để dán nhãn mác Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Việt”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời về vụ Khaisilk.
TPO - “Vụ Khaisilk đương nhiên có dấu hiệu bao che, tiếp tay của lực lượng chức năng, trong đó có quản lý thị trường”, một cán bộ lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương chia sẻ.
TPO - Cuối những năm 1990, khi các thương hiệu ngoại chưa đổ bộ nước ta, chuỗi siêu thị Vinatex bán sản phẩm may mặc sản nội địa nổi lên thành hiện tượng. Thanh niên mới đi làm là chúng tôi khi đó hay lục lọi trong cửa hàng Vinatex to nhất ở phố Bà Triệu, vớ được món nào là hàng xuất (nguyên liệu kiểu dáng nước ngoài, gia công tại Việt Nam) thì lấy làm khoái chí. Vừa đẹp, độc lại rẻ.
TPO - Ngày 30/10, tại cuộc họp về kinh tế – văn hoá – xã hội và thu chi ngân sách tháng 10 và 10 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra 'thông điệp' của lãnh đạo thành phố sau hàng loạt vụ gian lận thương mại diễn ra, mà gần đây là vụ Khaisilk.
TPO - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, trong vụ việc ở Khaisilk, ông chủ doanh nghiệp này phải là người chịu trách nhiệm cao nhất, chứ đừng theo kiểu “đổ lỗi cho cậu đánh máy”.
TPO - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu quản lý thị trường chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến vụ việc Khaisilk bán hàng hai nhãn mác sang cơ quan công an điều tra.
Người dân làng lụa Nha Xá (Hà Nam) cho rằng năng lực sản xuất của làng không đủ để cung ứng 50% nguyên liệu cho Khaisilk như ông Hoàng Khải chia sẻ trước đó
TPO - Cuộc họp về kinh tế – văn hoá - xã hội mới bắt đầu, chỉ đạo đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong là yêu cầu giám đốc Sở Công thương báo cáo nhanh vụ Khaisilk.
TP - Sau những ngày ầm ĩ với đủ thông tin và chỉ đạo gần như tức thời của lãnh đạo Bộ Công Thương về việc doanh nhân Hoàng Khải với thương hiệu Khaisilk trục lợi trên thương hiệu Việt, ngày 28/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội có báo cáo gửi Cục Quản lý thị trường,Bộ Công Thương kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm).
TP - Đó là một doanh nhân tơ lụa nổi tiếng từ dáng vẻ cho đến phục sức nom rất lụa là. Số phận như được bọc sẵn trong nhung lụa. Với những lời huấn giảng đạo đức kinh doanh cũng rất “lụa”: “Lòng tử tế luôn là xu hướng thời trang đắt đỏ nhất trong mọi thời đại”, “Tôi kinh doanh với một tấm lòng trung thực”, “Làm ăn chân chính theo cái nghề của cha ông để rồi phát triển mạnh lên xuất khẩu ra nước ngoài cũng giàu chán”.
TPO - Ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, chúng tôi đã triển khai ngay chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế của Khaisilk ở Hà Nội.
Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc gắn mác “made in Việt Nam” trong một thời gian dài. Thực tế việc hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt đã tồn tại từ lâu, chỉ có điều không ngờ một DN tiếng tăm như Khaisilk cũng lại đi theo con đường nhập nhèm “tranh tối tranh sáng” ấy. Và sau Khaisilk nếu làm nghiêm sẽ còn nhiều tên tuổi 'chưa bị lộ' được bóc trần.
Trong khi dư luận đang rất quan tâm đến thương hiệu Khaisilk thì ông Hoàng Khải chủ của tập đoàn này bất ngờ đóng Facebook cá nhân. Fanpage Khaisilk Boutique cũng ngừng hoạt động.
TPO - Sau khi vụ việc bán hàng “Made in China” của Khaisilk bị phanh phui, chiều 27/10, Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc đã tổ chức một cuộc họp "nóng" ngay tại hội trường UBND phường Vạn Phúc để thông tin về tình hình làng nghề.
TP - Sau khi cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội bị phát hiện bán khăn lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam, tại TPHCM, hàng loạt cửa hàng bán tơ lụa của Khaisilk đã đóng cửa. Một số khách hàng tìm đến để trả lại sản phẩm đã mua nhưng không liên lạc được.
TP - Việc thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bán khăn Trung Quốc dưới mác Việt Nam khiến cho nhiều khách hàng mất niềm tin vào doanh nghiệp này. Thậm chí, người ta hoang mang và có thể hoài nghi về cung cách làm ăn hiện nay của một số doanh nghiệp. Còn những người kinh doanh lụa truyền thống cảm thấy xấu hổ về đạo đức kinh doanh xuống cấp như Khaisilk; chuyên gia cho rằng phải mạnh tay xử lý hình sự những doanh nghiệp làm ăn gian dối kiểu này.
TPO - Ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch Hội làng nghề lụa Vạn Phúc (Hà Nội) cho rằng, việc bỏ mác nước ngoài đi đưa mác Việt Nam là kinh doanh không có đạo đức vì đây chính là hành vi lừa dối khách hàng, không trung thực.
TPO - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sau khi Khaisilk bị cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu gian lận thương mại, giả nguồn gốc, xuất xứ.
TPO - Bức xúc trước thông tin Khaisilk bán hàng Trung Quốc, khách hàng ở TPHCM mang sản phẩm mua của thương hiệu này đi trả nhưng các cửa hàng đã đóng cửa.
Giữa lúc dân tình đang ồn ào về scandal khăn lụa Khải silk có tới 50% là hàng Trung Quốc trà trộn, phóng viên đã tìm một sản phẩm nguyên tem nguyên mác Khải silk để đánh giá đúng giá trị thực sản phẩm của thương hiệu này.
TPO - “Qua hành vi vừa rồi mà báo chí phản ánh và hoạt động về kinh tế, thương mại của doanh nghiệp Khaisilk thì có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như nền tảng đạo đức doanh nghiệp”, Bộ trưởng Công thương nhìn nhận việc Khaisilk nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác bán cho người tiêu dùng.
TP - Việc khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bị nhiều khách hàng tố có tới 2 nhãn mác, một là “Made in China” và một là “Made in Vietnam” và việc Hoàng Khải, ông chủ của Tập đoàn Khải Silk lên tiếng thừa nhận có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc đã dội thẳng gáo nước lạnh vào niềm tin của người tiêu dùng Việt.
Anh Quỳnh, người đầu tiên phát hiện ra việc cửa hàng Khaisilk bán hàng từ Trung Quốc chia sẻ, sau khi chủ cửa hàng thừa nhận bán đồ từ Trung Quốc anh cảm thấy rất sốc và bất bình. Bản thân anh cũng cho biết, anh chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ Khaisilk.
Doanh nhân Lâm Minh Chánh cho rằng ông chủ Khaisilk nên làm cái gì đó thật đặc biệt cho xã hội, để chứng tỏ sự hối lỗi của mình, bằng không sẽ rất khó để lấy lại uy tín.
TP - Thông tin lãnh đạo Tập đoàn Khaisilk thừa nhận bán hàng lụa nhập từ Trung Quốc hàng chục năm nay khiến dư luận ồn ào, phẫn nộ. Tại sao họ lại có thể ngang nghiên giả nhãn mác hàng Việt để phản bội niềm tin người tiêu dùng?