TPO - Liên quan đến việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “Khaisilk – Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China”, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, làm rõ các thông tin trên.
Khải Silk là một trong những doanh nhân có nhiều phát ngôn về đạo đức kinh doanh và lối sống thường chia sẻ trên mạng xã hội của mình, được giới trẻ đang bắt đầu sự nghiệp lấy làm 'kim chỉ nam'.
TPO - Theo ý kiến của luật sư, việc bán khăn lụa nhập nhèm xuất xứ cũng như việc thừa nhận 50% hàng từ Trung Quốc của Khaisilk, chưa thể quy vào tội lừa đảo nhưng có thể xem đó là hành vi quảng cáo gian dối hoặc lừa dối khách hàng.
TPO - Chiều nay (26/10), lực lượng liên ngành phối hợp với công an kinh tế Hà Nội kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
TPO - Liên quan đến việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “Khaisilk – Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China”, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, làm rõ các thông tin trên.
TPO - Sau lùm xùm về một chiếc khăn có 2 nhãn mác "made in China" và "made in Vietnam", trả lời báo chí, lãnh đạo Tập đoàn Khaisilk đã thừa nhận 50% sản phẩm khăn lụa tại các cửa hàng hệ thống Khaisilk được nhập khẩu từ Trung Quốc.
TPO - Sau khi tố sản phẩm khăn lụa mua tại Khaisilk được cho là 'một chiếc khăn, hai nơi sản xuất' gây xôn xao dân mạng, phía khách hàng cho biết đang gửi mẫu khăn này tới viện kiểm định chất lượng.
TPO - Ít ai biết đại gia Khải Silk sở hữu khối tài sản ‘khủng’ có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng và là người đầu tiên mang siêu xe Rolls-Royce Phantom về Việt Nam. Ông còn được nhiều người gọi là triệu phú tiền đô.
TPO - Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện thông tin gây xôn xao về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm khăn lụa Khaisilk được cho là 'một chiếc khăn, hai nơi sản xuất'.