Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh: Trường Phong

Dòng tên anh khắc vào đá núi

TP - Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên vừa tiếp nhận 10 liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc trở về sau 40 năm ngã xuống giữ gìn phên dậu tổ quốc. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng vừa đi vào hoạt động với mong muốn đưa các anh về nằm cùng để như ngày xưa, họ chung lưng đấu cật bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Sống lại một trang sử hào hùng ở Truông Bồn 50 năm trước. Ảnh: NGUYÊN KHÁNH

Sống lại lịch sử Truông Bồn

TP - Kịch hát Hoa lửa Truông Bồn ra mắt công chúng Thủ đô bốn đêm liên tiếp tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam từ 20-23/1, làm sống dậy hồi ức về những anh hùng ở đất lửa Truông Bồn.
'Vang mãi khúc quân hành' ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

'Vang mãi khúc quân hành' ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

TPO - Sau khi trao quà từ thiện nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập Báo Tiền phong có một đề xuất nho nhỏ đó là được hát một vài ca khúc cùng các cựu binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình. Sau đó, ông lấy nhịp rồi cùng các cựu binh hát vang liên khúc: “Vang mãi khúc quân hành”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”…
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Mạnh Thắng

Bộ đội Việt Nam đã '3 cùng' với người dân Campuchia

TP - Trò chuyện với Tiền Phong nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, những người lính Việt Nam giúp đỡ người dân Campuchia không chỉ theo mệnh lệnh mà còn là phẩm chất của người Việt Nam, của anh Bộ đội Cụ Hồ - được người dân Campuchia gọi là “Đội quân nhà Phật”.
Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019

TPO - Chúng tôi đến thắp hương nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nhân một chuyến công tác lên vùng biên giới Hà Giang. Nơi đây vừa tổ chức lễ thắp hương, tưởng niệm dịp 22/12 và đưa 10 liệt sỹ về an nghỉ bên đồng đội.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng nói về chiến thắng Chiến tranh biên giới Tây Nam

Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có bài viết nhan đề "Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam: Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Ảnh tư liệu

Bộ mặt phản động của tập đoàn Pôn Pốt

Cách đây vừa tròn 40 năm, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019). Kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Báo Quân đội nhân dân điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc vệt bài “Chiến thắng của ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng”...
Quân tình nguyện Việt Nam phản kích quân Pol Pot. Ảnh tư liệu. (Nguồn: TTXVN)

Tổng phản công, cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng

Bị thiệt hại nặng nhưng do được hỗ trợ về vũ khí, trang bị và cố vấn quân sự từ bên ngoài, quân Pôn Pốt lại tiếp tục chuẩn bị lực lượng, tập trung quân về biên giới Việt Nam. Tháng 1/1978, Pôn Pốt đưa thêm 2 sư đoàn ra biên giới, tiếp tục gây xung đột, liên tục tiến công lấn chiếm, bắn pháo vào những nơi đông dân cư, gây nhiều tội ác với đồng bào ta.
Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 271, Sư đoàn 302, Mặt trận 479 họp triển khai nhiệm vụ tiến công căn cứ của địch. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Máu và hoa trên đất nước Chùa tháp

Chiến thắng ngày 7/1/1979 là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia trong những gian đoạn gian khó của lịch sử hai dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 / 7/1/2019), Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài về mối quan hệ trọn vẹn nghĩa tình giữa hai nước dưới nhiều góc nhìn, từ cựu Quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, giới học giả nghiên cứu quốc tế cho đến thế hệ trẻ Campuchia ngày nay.
ĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia giao lưu tại đêm dạ hội thanh niên quân đội Việt Nam - Campuchia với chủ đề "Chung dòng Mê Kông - Nghĩa tình sâu nặng". Ảnh: XUÂN CƯỜNG.

Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước

Nằm trong tổng thể hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 / 7-1-2019)” có ý nghĩa rất quan trọng.
Truông Bồn, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 TNXP, Tiểu đội 2, Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội TNXP Nghệ An

Truông Bồn, không chỉ là ký ức

TP - Mảnh đất Truông Bồn, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sỹ TNXP Tiểu đội 2, Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội TNXP Nghệ An,  đã đi vào huyền thoại. Trên “tọa độ lửa” năm nào, giờ đây đang diễn ra nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tiếp lửa truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc. 
'Hát cho các Chị nghe'

'Hát cho các Chị nghe'

TPO - Tối 9/7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Trường Sơn, Huyện đoàn và Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Can Lộc tổ hức chương trình “Hát cho các Chị nghe”.
Toàn cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

Toàn cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

TPO - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Đến nay sau 64 năm, chiến thắng ấy vẫn vang vọng, vẫn làm thổn thức trái tim người dân Việt Nam và bạn bè trên khắp năm châu khi trở lại mảnh đất phía địa đầu Tây Bắc đất nước Việt Nam.