Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 20/7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả thi, gửi dữ liệu kết quả thi của thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các sở giáo dục và đào tạo có thí sinh dự thi.
TPO - Chiều 6/7, tổ ra đề môn Vật lý THPT quốc gia (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có phản hồi ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh đề thi môn Vật lý nhận được ý kiến về câu 44 mã đề thi 274 và câu 47 mã đề thi 274 “có vấn đề”.
Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi THPT, có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện: Đề bài câu điện xoay chiều trong đề thi môn Vật lý có sai sót?
TP - Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia kết thúc, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo để trao đổi về những vấn đề đặt ra từ cuộc thi. Các nhà báo đã đặt rất nhiều các câu hỏi khác nhau từ dư luận xã hội về kỳ thi.
TPO - “Nếu đối chiếu với đáp án trên báo đưa thì tôi được khoảng 18 điểm, chưa cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng”, thí sinh 60 tuổi Lê Tuấn Anh (Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết.
TPO - Tại cuộc họp báo của Bộ GD&ĐT chiều 4/7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, công tác chấm thi phải được hoàn thành đúng quy định hạn chót nộp điểm thi lên Bộ là 20/7/2015.
TPO - Theo ý kiến nhóm giải đề môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia của Hocmai.vn, đề thi hay và có tính phân loại tốt nhưng hơi dài. Đề thi đáp ứng được mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng.
TPO - Sáng 4/7, tại cụm thi 26 do Đại học Huế chủ trì, do thí sinh thi môn Lịch sử chiếm số lượng ít, nên có đến 19 điểm trường đóng cửa. Trong khi đó, tại cụm thi 33 do Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế tổ chức, có 2 điểm thi chỉ có 1 thí sinh dự thi môn này.
TPO - Một trong những đổi mới quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là sau khi có điểm thi THPT quốc gia, các thí sinh mới chọn trường và làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.
TPO - 4 giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia có điểm tất cả môn mà thí sinh đăng ký dự thi. Trong 4 phiếu này, có 1 phiếu dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học - cao đẳng, 3 phiếu còn lại sẽ dùng để xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.
TPO - Trưa 4/7, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế liên tục tiếp nhận hai ca thí sinh bị ngất, choáng được chuyển đến cấp cứu từ các điểm thi THPT quốc gia cụm 26, do Đại học Huế chủ trì.
Trong buổi thi môn Lịch sử sáng nay, ở phía Nam có rất nhiều thí sinh bị đình chỉ trong đó hầu hết là xem tài liệu trong phòng thi. Đặc biệt, 1 thí sinh sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh thì bị giám thị phát hiện.
TPO - Trái với sự thấp thỏm, lo âu thường thấy, tại các điểm thi chỉ xét tốt nghiệp THPT, sĩ tử cùng các bậc phụ huynh tỏ ra khá thoải mái, bởi họ đã có cho con em mình một con đường hướng nghiệp.
TPO - Sáng nay (4/7), anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường ĐH Thủy Lợi và Học viện Kỹ thuật Quân sự.
TPO - Sáng 3/7, thí sinh làm bài thi môn Lịch sử với thời gian 180 phút. Theo ý kiến nhóm giải đề môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia của Tuyensinh247.com, đề thi khá hay, phân hóa được học sinh, đảm bảo được mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
TPO - Trong sáng 4/7, thí sinh làm bài thi môn Lịch sử với thời gian 180 phút. Theo nhận xét ban đầu, đề Lịch sử năm nay tăng cường câu hỏi mở, không quá nặng nề chuyện “học thuộc lòng”.
TPO - Ngày 4/7, cụm thi ĐH Đà Lạt tổ chức thi lại môn toán cho 29 thí sinh dự thi bằng đề thi dự bị tại điểm thi Trường ĐH Yersin Đà Lạt (thuộc hội đồng thi Trường ĐH Đà Lạt). Đó là thông tin ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) xác nhận với báo Tiền Phong.
TP - Chiều 3/7, anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên của các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại một số điểm thi ở TPHCM.
TPO - Sáng nay (4/7), khoảng 430.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia với hai môn thi: Lịch sử (180 phút) và buổi chiều thí sinh bước vào thi môn Sinh học (90 phút).
TP - Khắp miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi lên tới trên 40 độ C. Suốt tuần qua, mọi hoạt động của người dân và xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có kỳ thi THPT quốc gia.
TP - Các chuyên gia về khí tượng thủy văn cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nên tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 7. Như thế sẽ hạn chế được tình trạng nắng nóng gay gắt suốt bốn ngày thi như năm nay.
TP - Mặc dù đã qua đợt đỉnh điểm nắng nóng, nhưng Hà Nội và các tỉnh lân cận vẫn nóng hầm hập, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của thí sinh, người nhà và các tình nguyện viên.
TP - Ngày 3/7, kết thúc ngày thi thứ 3 với hai môn Địa lý và Hóa học, nhiều thí sinh không mấy bất ngờ với môn Địa bởi vấn đề chủ quyền biển đảo lại tiếp tục được nhắc lại trong đề thi, còn giáo viên thì cho rằng, đề thi tiếp tục hâm nóng tình yêu Tổ quốc.