Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, thí sinh có một khu gửi đồ riêng, để đảm bảo an ninh. Ảnh: Vnexpress

Thí sinh vẫn tiếp tục mang điện thoại vào phòng thi

TP - Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa cho biết một trường hợp thí sinh đã thi được xong 4 môn nhưng đến phút chót nộp bài thi môn vật lý, chiếc điện thoại (ĐT) trong túi thí sinh reo và thí sinh bị lập biên bản hủy kết quả thi.
Thứ trưởng nhận cơm miễn phí.

Thứ trưởng vi hành nhận cơm miễn phí

TPO - Ngày 3/7, tại TP Pleiku (Gia Lai), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đóng vai phụ huynh “nhận cơm miễn phí” từ thanh niên tình nguyện. Qua trải nghiệm thực tế, ông tỏ ra hài lòng về cách thức chuẩn bị và tổ chức kỳ thi "2 trong 1" đầu tiên ở tỉnh này.
Thí sinh dự thi môn Hóa học tại hội đồng thi ĐH Thủy lợi. Ảnh: Như Ý

Đề Hóa học khó lấy điểm 10

TPO - Chiều nay, 3/7, thí sinh cả nước đã kết thúc bài thi môn Hóa học. Nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng đề thi có khoảng 60% là dễ ăn điểm nhưng để đạt điểm 9-10 thì khó.
Ảnh: Như Ý.

Nhận định đề môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia

TPO - Sáng 3/7, thí sinh làm bài thi môn Địa lý với thời gian 180 phút. Theo ý kiến nhóm giải đề môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia của Tuyensinh247.com, đề thi khá hay và gắn với nhiều vấn đề kinh tế chính trị xã hội của đất nước, có tính phân loại cao.
Thí sinh làm bài thi tại điểm thi trường THPT Quang Trung, Hà Nội ngày 2/7. Ảnh: Như Ý.

Cụm thi địa phương tại Hà Nội: Chưa có thí sinh nào bị kỷ luật

TP - Trái với lo ngại của nhiều phụ huynh, thí sinh là điểm thi địa phương sẽ được tạo điều kiện coi thi dễ, năm nay thí sinh thi tốt nghiệp đã kêu trời vì công tác coi thi cực kỳ nghiêm túc. Suốt hai ngày thi vừa qua, cả 27 điểm thi địa phương của Hà Nội không hề có một thí sinh nào vi phạm kỷ luật phòng thi.
Đề văn không khó, tránh được học vẹt

Đề văn không khó, tránh được học vẹt

TP - Hôm qua, kết thúc ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia, tiếp tục là một ngày thi dễ thở với các thí sinh bởi đề thi không khó, đặc biệt là môn Văn khi các vấn đề thời sự như biển đảo, vô cảm tiếp tục được đề cập…
Tin Giáo dục

Tin Giáo dục

TP - Mặc áo bệnh nhân đi thi: Đó là trường hợp của thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất em phải nhập viện để mổ ruột thừa nhưng chưa đầy 12 tiếng em vẫn quyết tâm đi thi khi đang còn mặc áo dành cho bệnh nhân.
Thí sinh đội nắng dự thi trong ngày thi 2/7. Ảnh: Như Ý

Đề Vật lý: Thí sinh khó đạt điểm 8-9?

TPO - Ra khỏi phòng thi sau 90 phút làm bài thi môn Vật lý, nhiều thí sinh tại các cụm thi ở Hà Nội cho rằng đề thi năm có khoảng 60% bám sát kiến thức lớp 12. Theo nhận xét của nhiều giáo viên và học sinh, đề năm nay có tính phân hóa cao, thí sinh không dễ để đạt điểm 8, 9.
Đề thi Ngữ văn gần với giới trẻ

Đề thi Ngữ văn gần với giới trẻ

TPO - Theo ý kiến nhóm giải đề môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia của Tuyensinh247.com, nội dung đề thi THPT Quốc gia năm nay đi vào những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với con người và cuộc sống hiện đại nhất là với giới trẻ.
Thí sinh hớn hở sau môn Văn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Người lính biển đảo vào đề thi Văn

TPO - Buổi thi Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái bởi đề thi năm nay hợp lý, vừa sức. Đáng chú ý, thí sinh tỏ ra thích thú khi đề Văn đề cập tới hình ảnh người lính đảo Trường Sa, Hoàng Sa.