Tin Giáo dục

Tin Giáo dục

TP - Hàng trăm thí sinh vắng mặt ngày đầu tại cụm thi Huế: Kết thúc buổi thi chiều 1/7, tại cụm thi 26 (Đại học Huế) không để xảy ra sự cố đáng tiếc và cũng không có thí sinh vi phạm kỷ luật. Thí sinh dự thi với số lượng 22.068 em, vắng 99 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,55%. 
Chuyện bên lề kỳ thi THPT quốc gia

Chuyện bên lề kỳ thi THPT quốc gia

TP - Nữ tình nguyện viên chống nạng tiếp sức mùa thi: Bị tai nạn giao thông khiến đôi chân của Duyên không đứng vững phải dùng nạng để di chuyển, thế nhưng, chừng ấy khó khăn là không đủ để Duyên từ bỏ nguyện vọng tiếp sức cho thí sinh.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long động viên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi chiều 1/7. Ảnh: Xuân Tùng.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi

TP - Chiều 1/7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Cty CP Hàng không Vietjet tổ chức thăm, động viên và tặng quà đội thanh niên tình nguyện (TNTN) tham gia bảo đảm trật tự ATGT kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 ở hai điểm Trường ĐH Công Đoàn và Thủy Lợi.
Một điểm phát cơm miễn phí cho các sĩ tử tại Hà Nội trong ngày 1/7. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thiện nguyện 'chia lửa' mùa thi

TP - Mùa thi, Hà Nội và nhiều tỉnh thành quay quắt trong nắng nóng trên 40 độ C. Những bóng áo xanh tình nguyện, những tấm lòng nhân ái trong xã hội đang chung tay “chia lửa”, góp phần làm “dịu mát” cả một mùa thi. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong.
Thí sinh dự thi thpt quốc gia tại cụm thi trường ĐH Thuỷ Lợi-Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Chuyện bên lề kỳ thi THPT quốc gia

TPO - Phát hiện một đề thi có hai trang giống nhau: Tại điểm thi trường THPT Yên Thế (Bắc Giang) chiều 1/7, môn thi Ngoại ngữ, xảy ra sự cố một đề thi được phát hiện có hai trang giống nhau. Đây là lỗi do in ấn. Ngay sau đó, điểm thi đã bóc túi đựng đề thi dự phòng (vẫn là bộ đề chính thức).
Phó Thủ tướng thăm cụm thi ĐH Bách khoa, thăm hỏi và động viên phụ huynh và lực lượng tình nguyện. Ảnh: Hồ Thu.

Đã bắt đầu rọc phách để chấm thi

TPO - Các trường thi ở Hà Nội đã bắt đầu rọc phách từ chiều 1/7, ngày thi đầu tiên để kịp tiến độ công bố điểm thi cho thí sinh. Tâm điểm của các trường hiện nay là tập trung vào chấm thi, khiến, theo một nhà tuyển sinh, những sai sót thuộc dữ liệu vẫn chưa dám sửa vì sợ làm loạn hệ thống.
Thí sinh dự thi kì thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Như Ý

Kình ngư Ánh Viên vào đề thi tiếng Anh

TPO - Chiều nay, thí sinh cả nước hoàn tất môn thi ngoại ngữ, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 với hình thức thi trắc nghiệm. Theo nhận xét của nhiều học sinh và giáo viên, đề không quá khó, đạt yêu cầu để vừa xét tốt nghiệp và đại học.
Ảnh minh họa.

Mất giấy chứng minh và giấy báo thi vẫn được thi

TPO - Chiều 1/7, TS. Trần Đình Lý, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi cụm Gia Lai – Kon Tum cho biết: Trong ngày thi đầu tiên, Hội đồng thi rất bất ngờ với kết quả thi suôn sẻ, không có vi phạm quy chế thi nào xảy ra. Từ thí sinh cho đến cán bộ coi thi đều nghiêm túc, không có sai phạm.
Để gấp được con chuồn chuồn đẹp tặng thí sinh, bạn Trương Thị Thanh Trúc phải tập trung cao độ.

Cánh chuồn chuồn mang may mắn cho thí sinh

TPO - Không chỉ tư vấn, tìm nhà trọ, đưa đón thí sinh đi thi… những bạn tình nguyện viên (TNV) tại điểm thi trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, TPHCM còn gấp 1.000 con chuồn chuồn tặng cho các thí sinh trong ngày thi đầu tiên.
Phần cơm chùa ấm lòng sỹ tử

Phần cơm chùa ấm lòng sỹ tử

TPO - Sáng sớm 1/7, ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT quốc gia, gần 100 tình nguyện viên trường ĐH Cần Thơ đã có mặt tại chùa Phật học Cần Thơ để phụ nấu cơm rồi chở đi phát cho thí sinh, phụ huynh nghèo.
Tiền Phong TV: Phụ huynh, thí sinh 'thở phào' với đề thi Toán

Tiền Phong TV: Phụ huynh, thí sinh 'thở phào' với đề thi Toán

TPO - Sáng nay (1/7), diễn ra môn thi Toán, đây là môn thi  đầu tiên của kì thi THPT quốc gia 2015. Trước những thay đổi, cải cách của kì thi năm nay, khá nhiều phụ huynh và học sinh tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, sau môn thi đầu tiên, phần đông các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay ở mức tương đối và có tính phân loại cao...