“Cậu bé điểm 10” Lê Nhật Tiến là con nhà nghèo, mồ côi, đến từ một trong những vùng đất khó khăn, khắc nghiệt nhất của miền Trung.

Cậu bé mồ côi đạt điểm 10 duy nhất môn Hóa

TPO - Trong những ngày qua, cậu học trò mồ côi Lê Nhật Tiến đã trở thành niềm tự hào không chỉ riêng của bạn bè, thầy cô Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, mà còn với gia đình nghèo, bà con lối xóm nơi vùng đất “gió Lào cát trắng” Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). 
Đại học Thủy lợi thêm 3 ngành tuyển sinh mới

Đại học Thủy lợi thêm 3 ngành tuyển sinh mới

TPO - Theo ông Trần Khắc Thạc – Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH trường ĐH Thủy lợi cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh của trường không tăng, giữ nguyên như năm 2015. Tuy nhiên, trường có thêm 3 ngành mới là Kỹ thuật hóa học, Hệ thống thông tin và Kỹ thuật phần mềm. Chỉ tiêu vào mỗi ngành này là 70.
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục công bố hơn 420.000 chỉ tiêu ĐH theo 7 nhóm ngành

TPO - Hôm nay, 25/7, để thí sinh có thông tin chính xác, đầy đủ làm cơ sở thực hiện đăng ký xét tuyển, Bộ GD&ĐT công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính qui cả nước theo vùng miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự (thống kê này chưa bao gồm các trường thuộc ngành công an, quân đội).
Ảnh minh họa

Xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân có gì mới?

TPO - ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, thí sinh có thể đăng ký 4 nguyện vọng vào 4 trường của thuộc nhóm GX (mỗi trường 01 nguyện vọng) thay vì chỉ được đăng ký vào 2 trường nếu đăng ký vào các trường không thuộc nhóm GX (mỗi trường 2 nguyện vọng), điều này giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành mình yêu thích hơn.
Học sinh đạt thủ khoa, á khoa và học sinh vượt khó đạt điểm cao.

Lộ diện các cao thủ kỳ thi THPT ở Cà Mau

TPO - Cà Mau có gần 7.200 thí sinh đăng ký dự thi, tốt nghiệp hơn 6.200, đạt tỷ lệ 87, 50% và riêng phổ thông đạt hơn 91%. Ngày 25/7, Sở GD- ĐT Cà Mau tuyên dương 33 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia- 2016 (cụm thi số 70), do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chủ trì.
Việc xét tuyển ĐH- CĐ năm nay có nhiều thay đổi so với năm 2015 (Ảnh: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển năm 2015 tại TPHCM).

Đăng ký tuyển sinh qua mạng: Không có cơ hội đăng ký lại

TP - Ngày 1/8 tới,  thí sinh bắt đầu cuộc đua đăng ký xét tuyển ĐH đợt 1. Năm nay thí sinh có thể đăng ký bằng nhiều hình thức như: trực tuyến, qua bưu điện hoặc đến trực tiếp tại các trường. Trong đó, hình thức đăng ký trực tuyến đang được Bộ GD&ĐT cũng như các trường kỳ vọng sẽ được thí sinh quan tâm để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.
Điểm thi trung bình từ 7.5 yên tâm chọn ĐH Bách khoa

Điểm thi trung bình từ 7.5 yên tâm chọn ĐH Bách khoa

TPO - Sáng 23/7, ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo, ĐH Bách khoa cho biết dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm. “Qua dữ liệu phân tích phổ điểm, chúng tôi thấy, điểm tuyệt đối năm nay rất hiếm, phổ điểm chủ yếu rơi vào khoảng từ  4-8 điểm” – ông Điền cho hay.
Giữ hay bỏ phần tự luận môn thi Tiếng Anh?

Giữ hay bỏ phần tự luận môn thi Tiếng Anh?

TP - Chỉ 2/10 điểm phần tự luận trong bài thi môn thi Tiếng Anh nhưng hàng chục ngàn bài thi bị điểm 0. Nhiều chuyên gia một lần nữa đặt vấn đề nên giữ hay không phần tự luận trong bài thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia.
Trần Bùi Xuân Dự và cô giáo dạy Hóa - ảnh do nhân vật cung cấp.

Xuất hiện thủ khoa cả 3 khối thi

TPO - Đó chính là thí sinh Trần Bùi Xuân Dự, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Tổng điểm  5 môn thi của Dự là 45.03. Trong đó, Toán: 9.75, Văn: 8.25; Lí: 9.4; Hóa: 9.2; Tiếng Anh: 8.43. 
Giám khảo chấm thi tại cụm thi Đại học Sư phạm TPHCM.

Các cụm thi phía Nam “hiếm” điểm 10

TPO - Ngày 16/7, thông tin từ các trường đại học chủ trì các cụm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cho biết, việc chấm thi cơ bản hoàn tất và đã gởi báo cáo về Bộ GD&ĐT, chỉ còn chờ Bộ phản hồi là công bố kết quả. Đặc điểm chung của các cụm thi năm nay là nhiều cụm không có điểm 10.