Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, tặng bò cho nạn nhân bom mìn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: L.A

Khi các tướng lĩnh đi hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn

TP - Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 các thành viên Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, trong đó có Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội và Trung tướng Phạm Ngọc Khóa... cùng nhiều thành viên “xẻ dọc Quảng Bình” đi trao tặng quà cho các nạn nhân bom mìn.
Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 đang dò gỡ bom mìn tại Lào Cai. Ảnh: Đ.D.T

Những người lính chinh phục 'tử thần'

TP - Thời tiết vùng biên giới Hà Giang những ngày này oi nồng, dễ gây mệt mỏi nhưng các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) vẫn căng mình dò gỡ “tử thần” là bom mìn, vật liệu nổ tồn sót trong chiến tranh ẩn sâu trong lòng đất và núi đá.