Các giáo sĩ Hồi giáo cầu nguyện trước khi lên trực thăng của quân đội Indonesia để tới hiện trường vụ máy bay rơi và cầu nguyện cho các nạn nhân - Ảnh: Reuters

Hộp đen máy bay AirAsia có thể bị vùi sâu dưới đáy biển

TP - Ngày 6/1, các lực lượng tìm kiếm ở vùng biển Java trục vớt được 2 thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 của AirAsia Indonesia, nâng tổng số lên 39, trong đó 16 thi thể đã được nhận dạng. Cùng ngày, một quan chức Indonesia nói rằng, hai hộp đen của chiếc máy bay xấu số có thể bị vùi sâu dưới đáy biển và lớp bùn có khả năng cản trở tín hiệu phát đi từ hai thiết bị này.
Một số ghế ngồi trên máy bay QZ8501 được tìm thấy hôm 5-1Ảnh: Reuters

Đình chỉ các quan chức hàng không liên quan vụ QZ8501

TP - Ngày 5/1, Bộ GTVT Indonesia ra lệnh cho lãnh đạo các cơ quan phụ trách vận tải hàng không, sân bay đình chỉ công tác các quan chức liên quan vụ máy bay Airbus 320-200 số hiệu QZ8501 của AirAsia Indonesia rơi xuống biển sáng 28/12/2014, khiến 162 người trên khoang thiệt mạng.
Một trong những ghế hành khách đã được tìm thấy

Trục vớt 37 thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501

TPO - Tính đến chiều nay, 5/1, lực lượng tìm kiếm - cứu nạn trục vớt thêm 3 thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501, nâng tổng số thi thể được tìm thấy lên 37, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia - ông Bambang Soelistyo - cho biết.
Các túi đựng thi thể hành khách chuyến bay QZ8501 được đưa từ thuyền nhỏ lên tàu hải quân Indonesia KRI Banda Aceh.

Thân máy bay AirAsia đã vỡ, tập trung tìm đuôi

TPO - Tại cuộc họp báo tối 4/1, lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia thông báo, các mảnh vỡ trục vớt được cho thấy thân chiếc Airbus 320-200 đã vỡ, mọi nỗ lực tìm kiếm sẽ tập trung vào việc định vị đuôi máy bay - nơi chứa hộp đen.
 34 thi thể đã được tìm thấy, nhưng phần lớn nạn nhân được cho là vẫn bị mắc kẹt trong thân máy bay. Ảnh: Getty Images.

Tìm thấy 34 thi thể nạn nhân máy bay QZ8501

TPO - Ngày 4/1, các lực lượng tìm kiếm-cứu nạn trục vớt được 4 thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501, nâng tổng số thi thể được tìm thấy lên 34, trong khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia nói rằng, thời tiết là “nhân tố khởi sự” khiến máy bay rơi.