Các thợ lặn ở cảng Kumai chuẩn bị tìm kiếm thi thể nạn nhân và mảnh vỡ máy bay QZ8501. Ảnh: Channel News Asia.

Máy bay QZ8501 rơi do bị đóng băng

TPO - Nguyên nhân khả dĩ nhất khiến chiếc Airbus A320-200 rơi xuống biển Indonesia là lớp mây lạnh bao phủ máy bay đã làm hỏng động cơ, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia tuyên bố.
Cơ quan Basarnas cho hay có khả năng sẽ trục vớt thêm được nhiều thi thể trong ngày hôm nay 2/1

Khoanh vùng tìm kiếm 5.400 km2 vụ máy bay QZ8501

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia thông báo đã tìm thấy tổng cộng 16 thi thể và hiện đang tiến hành trục vớt. Đội tìm kiếm cũng đã thiết lập diện tích “khu vực khả dĩ nhất” có thể tìm thấy xác máy bay rộng khoảng 5.400 km2.
Thành viên đội tìm kiếm, cứu nạn ngày 31/12 đưa thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 từ trực thăng đến xe cứu thương ở căn cứ không quân Iskandar ở thành phố Pangkalan Bun, tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia). Ảnh: Xinhua

Biển động, người nhái chưa thể vào máy bay QZ8501

Chiều qua có thêm 4 thi thể (2 nam, 2 nữ) được chuyển đến thành phố Surabaya. Một trong 2 thi thể đã được xác định là nữ tiếp viên hàng không Hayati Lutfiah Hamid. Trong khi đó, mưa và biển động khiến các thợ lặn chưa thể tiếp cận thân máy dưới biển.
Cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501. (ảnh: HKV).

Những giả thuyết về vụ tai nạn thảm khốc máy bay QZ8501

Trong khi lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm và vớt thi thể các nạn nhân cũng như xác định vị trí thân máy bay bị chìm dưới biển thì các nhà quan sát, các nhà phân tích và điều tra về an ninh hàng không bắt đầu đưa ra các giả thuyết khác nhau về vụ tai nạn thảm khốc này.