Nối lại việc tìm kiếm máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương

Nối lại việc tìm kiếm máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương

Sau 4 tháng gián đoạn, việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia đã được nối lại vào ngày 5/10 ở vùng biển Ấn Độ Dương. Tàu GO Phoenix, 1 trong 3 tàu được huy động để tìm kiếm MH370 thời gian qua dự kiến sẽ đến khu vực tìm kiếm vào ngày hôm nay mặc dù thời tiết xấu có thể làm chậm tiến trình.
Phát hiện 58 vật thể cứng nghi của máy bay MH370

Phát hiện 58 vật thể cứng nghi của máy bay MH370

Đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia do Australia dẫn đầu, vừa phát hiện được 58 vật thể cứng tại đáy biển Ấn Độ Dương. Điều này gia tăng hy vọng làm sáng tỏ bí ẩn hàng không kéo hơn 6 tháng qua.
Dữ liệu vệ tinh được sử dụng để xác định chiếc máy bay MH370 được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dữ liệu thông tin điều tra MH370 bị đánh cắp

Tờ The Star số ra ngày 20/8 đưa tin, máy tính của các quan chức cấp cao trong các cơ quan có liên quan đến việc điều tra chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị xâm nhập và thông tin phân loại đã bị đánh cắp. 
Chiến dịch tìm kiếm MH370 tập trung ở nam Ấn Độ Dương

Tín hiệu dò thấy không phải của hộp đen MH370

TPO - Việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia lại rơi vào bế tắc khi hôm nay, 29/5, giới chức Úc thông báo những tín hiệu ping nghi của MH370 từng được dò thấy ở nam Ấn Độ Dương không phải từ hộp đen máy bay này.
Công bố ghi âm của MH370 với kiểm soát không lưu

Công bố ghi âm của MH370 với kiểm soát không lưu

Malaysia đã công bố toàn bộ nội dung ghi âm buồng lái của MH370 với đài kiểm soát không lưu Kuala Lumpur. Đoạn băng kéo dài hơn 7 phút. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy tung tích của MH370 cũng như hộp đen của máy bay, gồm có ghi âm buồng lái và dữ liệu bay, nên chưa ai biết được chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay này.
Người thân đau đớn khi nhận được tin MH370 biến mất.

Sắp tổ chức đám tang đầu tiên cho hành khách MH370

TPO - Những đám tang đầu tiên của hành khách xấu số trên chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của Malaysia sẽ được tổ chức vào cuối tuần này trong bối cảnh các nhà chức trách khuyên thân nhân “đối mặt với sự thật” và rời khỏi các trung tâm hỗ trợ.
Công ty GeoResonance tuyên bố tìm thấy mảnh vỡ MH370 ở Vịnh Bengal

Bác tin tìm thấy mảnh vỡ MH370

TPO - Hôm 29/4, công ty GeoResonance của Úc tuyên bố tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia ở Vịnh Bengal, cách khu vực tìm kiếm 5.000km. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trung tâm điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay chung (JACC) đã bác bỏ thông tin này.
BẢN TIN RADIO 99S chiều 14/4: MH370 tăng giảm độ cao đột ngột

BẢN TIN RADIO 99S chiều 14/4: MH370 tăng giảm độ cao đột ngột

TPO - Các nhà điều tra Malaysia hôm qua tin rằng chiếc máy bay mất tích MH370 đã tăng giảm độ cao đột ngột như máy bay chiến đấu để tránh radar, sau khi cắt liên lạc với mặt đất. Điều này dẫn đến phỏng đoán rằng một người nào đó đã chủ đích điều khiển máy bay tránh khỏi radar
Tàu ngầm mini Bluefin 21 được triển khai tìm kiếm MH370

Triển khai tàu ngầm tìm máy bay mất tích

TPO - Tàu ngầm mini Bluefin 21 sẽ được triển khai tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia, sau khi vệt dầu loang được phát hiện trong khu vực tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương, theo Channel New Asia hôm nay, 14/4.