TPO - Các Công tố viên Hà Lan cho biết họ đang tìm kiếm các nhân chứng ở miền Đông Ukraine có thể đã nhìn thấy tên lửa Buk do Nga sản xuất, đã bắn hạ máy bay hành khách MH17 của Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014.
Nhóm 12 chuyên gia Hà Lan đã trở lại vùng chiến sự ở Ukraine để nối lại cuộc điều tra hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái.
Kênh truyền hình RTL của Hà Lan ngày 19/3 đưa tin đã có bằng chứng mới cho thấy chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ bằng tên lửa trên bầu trời Ukraine tháng 7/2014, khi một mảnh kim loại được tìm thấy tại hiện trường khớp với mảnh vỡ tên lửa.
TPO - Văn phòng Công tố viên Hà Lan đã lên tiếng bác bỏ thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông Ukraine ngày 5/3, cho rằng chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi bởi tổ hợp tên lửa phòng không Buk được chuyển từ Nga sang Ukraine.
TPO - Cơ quan an ninh hàng không Hà Lan cho biết, đang tiến hành lắp ráp, phục dựng lại máy bay MH17 từ hàng nghìn mảnh vỡ còn sót lại để có thể tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.
TP - Ngày 24/12, các nhà điều tra Nga thông báo, họ có bằng chứng mới cho thấy một phi công lái máy bay chiến đấu của Ukraine phóng tên lửa không đối không hôm 17/7 - thời điểm máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi, khiến 298 người thiệt mạng.
TPO - Ngày 23/12, nhật báo Komsomolskaya Pravda (Nga) dẫn lời một nhân viên căn cứ không quân của Ukraine cho biết, có khả năng máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Ukraine đã bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi tháng 7 vừa qua.
TPO - Cơ quan An ninh Uktraine ngày 20/12 cho biết, phát hiện các mảnh kim loại “không rõ nguồn gốc” trong cơ thể của một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn của máy bay Boeing 777, số hiệu MH17 của Malaysia.
TPO - Các nhà điều tra Mỹ đã gửi cho Hà Lan và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) các dữ liệu mà họ thu thập được xung quanh chiếc máy bay Boeing số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi hôm 17/7 tại Ukraine.
TPO - Ngày 9/12, đoàn xe vận chuyển những mảnh vỡ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng Bảy vừa qua đã đến căn cứ không quân Gilze-Rijen ở Hà Lan để phục vụ công tác điều tra.
TPO - Tờ Bild am Sonntag (Đức) hôm nay, đưa tin mẹ của một nạn nhân người Đức trong vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraine, đã chính thức khởi kiện chính quyền Ukraine tại Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR).
TPO - 12 toa xe chở các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 đã khởi hành từ Torex vào sáng 23/11. Sau khi về đến Kharkov, các mảnh vỡ máy bay sẽ tiếp tục được chuyển đến Hà Lan.
TPO - Nga đang chuẩn bị hồ sơ liên quan tới vụ tai nạn của máy bay Boeing 777, số hiệu MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine hôm 17/7, theo đề nghị của Ủy ban điều tra Hà Lan.
TPO - Công tác thu gom các mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 777, số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bắt đầu hôm 16/11, gần 4 tháng sau khi nó bị rơi tại miền Đông Ukraine.
Một đoạn video nghiệp dư đã được tải lên mạng, quay hiện trường kinh hoàng sau vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine hồi tháng 7, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.
Ngày 16/11, Ủy ban An toàn Hà Lan thông báo trên website của cơ quan này cho biết, việc phục hồi xác chiếc Boeing, số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở Ukraina đã bắt đầu.
TPO - Một nhóm các chuyên gia Hà Lan đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn của chiếc máy bay hành khách Malaysia số hiệu MH17 để bắt đầu việc thu thập các mảnh vỡ của máy bay.
TPO - Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận, thi hài 3 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn máy bay MH 17 của Malaysia Airlines sẽ về đến Hà Nội trên chuyến bay vào ngày 13/11 tới.
TPO - Giới chức Malaysia ngày 2/11 cho biết, 44 nạn nhân người Malaysia trên chuyến bay MH17 bị bắn hạ hồi tháng Bảy vừa qua tại miền Đông Ukraine đã được nhận dạng, trong đó có bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Trong khi cả Nga và Malaysia đều có chứng cứ nghi ngờ máy bay khác bắn hạ thì nguồn tin của Mỹ lại cho rằng chiếc MH17 bị bắn hạ với tên lửa đất đối không do phe ly khai sở hữu.
TPO - Người đứng đầu cuộc điều tra quốc tế về thảm họa máy MH17 cho rằng, giả thuyết MH17 bị bắn hạ bằng tên lửa đất-đối-không có khả năng cao nhất, nhưng không loại trừ khả năng chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia bị hạ bởi máy bay chiến đấu.
TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay đã lên tiếng phản bác các dữ liệu do tình báo Đức công bố, trong đó có chứng cứ cho rằng, lực lượng ly khai miền Đông có thể đã sử dụng hệ thống phòng không Buk – M1 từ chính căn cứ quân sự của Ukraine.
Cơ quan tình báo đối ngoại Đức nói rằng, một số chứng cứ trong vụ rơi máy bay của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 do chính quyền Ukraine cung cấp đã bị giả mạo.
TPO - Nguồn tin tình báo Đức ngày 19/10 cho biết, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã gây nên thảm kịch của chuyến bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia hôm 17/7.
Nhà chức trách Hà Lan vừa thu thập được nhiều hình ảnh hiện trường kinh hoàng khi chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia rơi xuống đất tại khu vực phía đông Ukraine.
TPO - Truyền hình Hà Lan, ngày 12/10, đưa tin, một đội ngũ chuyên gia Ukraine sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ MH17, sau khi hoạt động này bị gián đoạn do giao tranh ác liệt giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ tại miền Đông nước này.
TP - Theo thông tin từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm qua, phía Hà Lan thông báo đã hoàn tất nhận dạng thi thể của 3 công dân Việt Nam thiệt mạng trên chuyến bay MH17, gồm chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy.
TPO - Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, hôm qua phía Hà Lan thông báo đã hoàn tất nhận dạng thi thể của 3 công dân Việt Nam bị thiệt mạng trên chuyến bay MH-17 gồm chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy.