TPO - Một số chuyên gia có mặt tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ cho rằng, chiếc máy bay hành khách của Malaysia bị bắn rơi hôm 17/7 bởi tên lửa không - đối - không, thay vì tên lửa đất - đối - không như nhận định trước đó.
Ngày 6/8, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước này sẽ ngừng sứ mệnh thu hồi thi thể nạn nhân và xác máy bay MH17 của Malaysia Airlines do giao tranh giữa lực lượng chính quyền Kiev với quân ly khai tại miền Đông Ukraine.
Thủ tướng Malaysia cho biết ông đã đàm phán với lực lượng ly khai ở Đông Ukraine về việc giao hộp đen và thi hài các nạn nhân của vụ rơi máy bay MH17. Các cuộc đàm phán khiến ông nhiều đêm không ngủ, với nhiều cuộc gọi được thực hiện bí mật vào khoảng từ 3-5 giờ sáng do lệch múi giờ với Ukraine.
TPO - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết, Quốc hội Ukraine cho phép cảnh sát Úc mang vũ khí khi tiếp cận hiện trường nơi MH17 rơi để đảm bảo an toàn.
TPO - Theo Asiaone, Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa tới Hà Lan để thảo luận với người đồng cấp Mark Rutte về vấn đề đảm bảo an ninh khi tiếp cận hiện trường máy bay số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.
Công tác điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 gặp khó khăn do chiến sự tiếp diễn tại miền Đông Ukraine đang cản trở các nhà điều tra tiếp cận hiện trường. Quân đội Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa thì đổ trách nhiệm cho nhau trước tình hình này.
TPO - Lực lượng đặc nhiệm toàn cầu được thành lập nhằm cải thiện các biện pháp an ninh hàng không sau vụ máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị bắn hạ ở miền đông Ukraine.
TP - Lần đầu tiên Malaysia tuyên bố nước này tin rằng chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm về tấn thảm kịch chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ, trang tin Đài Loan Want China Times ngày 29/7 dẫn lại bài viết trên nhật báo Singapore Lianhe Zaobao.
Ukraine công bố thông tin phân tích dữ liệu hộp đen MH17, cho rằng máy bay bị bắn hạ bởi các mảnh đạn từ tên lửa, trong khi Hà Lan nói việc làm này là quá vội vã, còn Nga chỉ trích đây là hành động vi phạm nguyên tắc cơ bản của một cuộc điều tra.
Công tác điều tra vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine đã chính thức bị tạm dừng do giao tranh dữ dội gần hiện trường vụ thảm họa.
Tổng công trình sư chương trình máy bay Su-25 Vladimir Babak cho rằng, khả năng tên lửa không đối không phóng từ máy bay này có thể bắn hạ MH17 là rất thấp.
TPO - Malaysia đang xúc tiến một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng tự vệ miền Đông của nước này để cho nhóm điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết đã đạt được một thỏa thuận với lực lượng ly khai ở Ukraine nhằm cho phép cảnh sát quốc tế tiếp cận khu vực máy bay MH17 rơi.
TPO - Chính phủ Hà Lan, ngày 26/7, cho biết, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên trong số 298 người chết trong vụ máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine hôm 17/7.
Tại vùng chiến sự Donetsk, miền đông Ukraine, thi thể những nạn nhân máy bay MH17 nằm la liệt trên cánh đồng, đồ đạc bị "hôi của". Khi về Hà Lan, họ được nâng niu trong những quan tài gỗ với nghi thức tiếp nhận cấp quốc gia.
Các quan sát viên châu Âu hôm qua lần đầu tiên chỉ ra rằng, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay Malaysia rơi hôm 17/7 ở miền Đông Ukraine bị lấy đi và chưa rõ ai dùng chúng.
TP - Một sự nhầm lẫn trong khóa huấn luyện phóng tên lửa của các đơn vị phòng không Ukraine có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay Malaysia ở miền đông Ukraine, hãng tin Nga Ria-Novosti hôm qua dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thực hiện ít nhất hai cuộc điện đàm với phe ly khai Ukraine. Trong đó, ông nêu rõ ba yêu cầu đối với phe này là trả lại thi thể, bàn giao hộp đen và đảm bảo an toàn cho chuyên gia Malaysia điều tra tại hiện trường vụ tai nạn.
Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 24/7 tuyên bố Mỹ chưa cung cấp bất cứ tài liệu nào làm bằng chứng chứng minh máy bay mang số hiệu MH17 đã bị tên lửa bắn đi từ khu vực quân ly khai.
TP - Hà Lan tuyên bố 23/7 là ngày quốc tang. Hà Lan mất 193 công dân trên chuyến bay xấu số khi chiếc Boeing 777 chở 298 hành khách và phi hành đoàn bị bắn hạ hôm 17/7.
TP - Anh vẫn sẽ bán lô vũ khí trị giá 132 triệu bảng (225 triệu USD) cho Nga, bất chấp lời kêu gọi thắt chặt trừng phạt Mátxcơva, BBC ngày 23/7 dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hạ viện Anh.
Các điều tra viên tìm hiểu nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines hồi tuần trước cho biết họ không phát hiện bằng chứng cho thấy hộp đen ghi âm giọng nói của chiếc máy bay này đã b
Hai chuyến bay chở các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa hạ cánh xuống Hà Lan, quốc gia có 193 hành khách, trong đó có ba người gốc Việt.
6 ngày sau khi chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con gặp nạn trên chuyến bay MH17, gia đình nạn nhân sống tại Hà Nội đang tìm mọi cách để nhận thi hài và các di vật của ba mẹ con.
TPO - Hôm nay 23/7, chuyến tàu đưa thi thể các nạn nhân trong thảm họa rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine đã đến Kharkov, hoàn thành chặng đầu tiên trong hành trình đưa các nạn nhân trở về bên gia đình.
TPO - Hôm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine lần đầu tiên công bố đồ họa mô tả đường đi của tên lửa đất-đối-không được cho là đã bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia.
TPO - Ngày 22/7, Nga đã chuyển cho Liên minh châu Âu (EU) dữ liệu được Bộ Quốc phòng nước này thu thập xung quanh chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi hôm 17/7 ở miền Đông Ukraine.