Thi thể 196 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay đã được phe ly khai ở Ukraine đưa lên các toa lạnh của một đoàn tàu và chưa rõ sẽ đi tới đâu. Đây là thi thể trong số 298 người trên chuyến số hiệu MH17 của Malaysia gặp nạn ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.
Cơ quan an ninh Ukriane SBU đã đăng tải một đoạn ghi âm cuộc điện thoại chứng minh Nga đang cố gắng thu giữ hộp đen của máy bay MH17 nhằm che giấu bằng chứng.
Ngày 20/7, hãng tin Itar-Tass dẫn tuyên bố của đại diện nhóm chuyên gia nghiên cứu khẳng định đoạn ghi âm mà tình báo Ukraine tung lên mạng với cáo buộc chiến binh phe ly khai thông báo về việc bắn tên lửa vào máy bay MH17 của Malaysia là sản phẩm ngụy tạo.
TPO - Lãnh đạo nước cộng hoà Donetsk tự phong cho biết, đang giữ hộp đen chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bị bắn rơi hôm 17/7 tại miền đông Ukraine.
TPO - Theo News, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đang giữ 198 thi thể hành khách của máy bay thuộc hãng Hàng không Malaysia bị tên lửa bắn hạ hôm 17/7.
Một chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner thuộc hãng hàng không Air India (Ấn Độ) cất cánh từ Delhi đi Birmingham (Anh), đã bay cách máy bay số hiệu MH17 của Malaysia Airlines 25 km, khi máy bay Malaysia bị bắn hạ, tờ Times of India cho biết ngày 20/7.
Mỗi người trong số họ có những cuộc đời khác nhau, câu chuyện khác nhau. Nhưng tất cả cùng chung một số mệnh với MH17 vào ngày 17/7. Trước khi máy bay cất cánh, họ để lại những nụ cười. Còn khi máy bay tiếp đất, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ.
TPO - Hãng hàng không Malaysia Airlines đã quyết định sẽ bỏ số hiệu MH17 và thay bằng MH19 cho tuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur để thể hiện lòng tôn trọng với gần 300 nạn nhân thiệt mạng.
TPO - Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ngày 20-7 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17.
TPO - Maarten de Jonge (29 tuổi), một tay đua xe đạp người Hà Lan đã hai lần may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” với chuyến bay định mệnh số hiệu MH17 bị bắn rơi tại Ukraine và số hiệu MH370 vẫn mất tích bí ẩn.
TPO - Mẹ của nữ tiếp viên Nur Shazana Mohamad Salleh (31 tuổi), một trong những nạn nhân trên chuyến bay Malaysia gặp nạn tại Ukraine cho biết, bà đã nhiều lần khuyên con gái bỏ nghề tiếp viên để làm trong các ngành khác nhưng không thành.
TPO - Ngày 20/7, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airline bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hôm 17/7.
Chỉ trong chốc lát, cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn của ngôi làng Torez, miền Đông Ukraine bỗng biến thành "nghĩa địa khổng lồ" của gần 300 nạn nhân xấu số thiệt mạng trên chuyến bay MH17.
TPO - Ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nước này cảm thấy ngạc nhiên khi nhiều quốc gia đang gây áp lực lên các điều tra viên quốc tế bằng cách đưa ra giả thiết về khả năng dẫn đến việc MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
TPO - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ngày 19/7, tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có trách nhiệm giúp các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine để di chuyển thi thể các nạn nhân.
Ba ngày sau thảm họa rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine, cư dân mạng tiếp tục phát hiện ra những hình ảnh cuối cùng về các nạn nhân xấu số.
Tờ The Times của Anh ngày 19/7 dẫn một nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng có thể lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã bắn nhầm vào máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines vì lỗi radar.
TP - Ngày 19/7, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines rơi tại Ukraine có 3 công dân Việt Nam (đồng thời có quốc tịch Hà Lan). Cùng ngày, lãnh đạo Nga và Đức nhất trí rằng, cần tiến hành điều tra quốc tế toàn diện, độc lập về vụ máy bay rơi.
TPO - Điện Kremlin tuyên bố những cáo buộc của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga cũng như phe ly khai miền đông Ukraine về việc MH17 bị bắn rơi là vô căn cứ.
Các nhà điều tra đã không phong tỏa và bảo vệ hiện trường khiến nhiều kẻ hám lợi tới hôi của tại khu vực máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines gặp nạn.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có hệ thống tên lửa Buk hay bất kỳ vũ khí nào của các lực lượng vũ trang Nga được chuyển qua biên giới nước này vào Ukraine.
TPO - Theo hãng tin New Strait Times hôm nay, 19/7, Malaysia đã cử đội điều tra đặc biệt tới Ukraine để điều tra vụ máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của nước này gặp nạn hôm 17/7 tại Ukraine.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia bác bỏ thông tin cho rằng MH17 có thể đã đi theo một đường bay khác với lộ trình thông thường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.
TPO - Ngày 18/7, Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) cho biết, sẽ điều đội ngũ chuyên gia trong vòng 48 giờ tới hiện trường để giúp nhận diện các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay xấu số MH17 bị bắn rơi tại miền đông Ukraine.
TPO - Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao ngày 19/7/2014, trên chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị nạn tại Ukraine ngày 17/7 có 3 công dân Việt Nam.
Một đoạn băng video mới được tung lên mạng ghi lại cảnh các tên lửa đất đối không BUK đang được chở tới Ukraine chỉ vài giờ trước khi chiếc máy bay dân dụng nổ tung giữa bầu trời, dẫn tới đồn đoán rằng đó có thể là vũ khí được sử dụng để bắn hạ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
TPO - Các nhà giám sát quốc tế điều tra vụ tai nạn máy bay tại hiện trường miền đông Ukraine cho biết đội ngũ không được tiếp cận hiện trường đầy đủ và không được các tay súng ly khai chào đón.