
Giá điện tăng: Ai gánh nhiều nhất?
Đây là nội dung cơ bản được thảo luận tại cuộc họp do Bộ Công nghiệp chủ trì hôm qua 17/11 về việc xây dựng phương án thích hợp trình Thủ tướng sau khi (EVN) đưa ra 5 phương án tăng giá điện.
Ngày 5/10, Tổng Cty điện lực VN (EVN) tổ chức hội thảo về các giải pháp tiết kiệm điện. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tiết kiệm 10% điện năng/ngày, nếu không phải bị xử lý theo luật.
Sở Công nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có văn bản cho phép 10 doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng 25 công trình thủy điện nhỏ với tổng công suất 125 MW.
Bộ trưởng Hoàng Trung Hải nói rằng, không thể loại được đèn sợi đốt ra khỏi đời sống, vì người dân vẫn có nhu cầu sử dụng. Ngay cả việc "cho không" cũng khó. Bộ trưởng lưu ý, điều quan trọng là phải được người dân chấp nhận.
Sáng 20/9, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với EVN bàn giải pháp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện, trong đó có giải pháp thay thế khoảng 20 triệu bóng đèn sợi đốt.
Xung quanh kế hoạch dần thay thế miễn phí toàn bộ 20 triệu bóng đèn sợi đốt bằng bóng huỳnh quang compact của Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN), các nhà khoa học đã lên tiếng...
Tỉnh Điện Biên đang có tới 6 nhà máy thủy điện nhỏ là Mường Báng, Tà Là Cáo, Na Son, Bản Xôm, Hồng Líu và Nậm Chim đầu tư tốn kém hàng chục tỷ đồng nhưng đang bỏ hoang phế dù toàn tỉnh mới chỉ có 52/94 xã, phường thị trấn có điện.
EVN vừa kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng đường dây 500 kV đấu nối từ Hồng Hà của Trung Quốc sang trạm 500 kV Sóc Sơn để mua điện của Trung Quốc.
(TPO) EVN cho biết đối tượng thay thế là tất cả các hộ gia đình và các cửa hàng, quầy hàng buôn bán nhỏ ở mặt phố đang sử dụng đèn sợi đốt. Việc thay thế sẽ được tiến hành trực tiếp và miễn phí.
(TPO) Sắp tới EVN sẽ phải trình đề án tăng giá điện vào đầu năm 2006 lên Bộ Công nghiệp. Trong tình hình hiện nay, việc tăng giá điện chắc chắn không thể tránh khỏi. Vấn đề cần bàn ở đây là phương án tăng giá điện lần này sẽ ra sao để đảm bảo sự công bằng và hợp lý cho người tiêu dùng. Ý kiến của bạn ra sao? Hãy cùng Tiền phong Online đóng góp những ý kiến xây dựng nhất tới EVN và Bộ Công nghiệp tại đây.
Từ ngày 28/6, Công ty điện lực 1 thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam thực hiện đấu nối đường dây liên kết 110 KV thứ hai giữa Việt Nam với Trung Quốc đoạn Hà Giang - Vân Nam. Lượng điện chuyển về nước ta ước khoảng 50-70 MW.
(TPO) Sau một thời gian hoạt động quá dài, một số nhà máy nhiệt điện phải giảm công suất phát để sửa chữa. Như vậy một ngày lưới điện quốc gia thiếu 20 triệu KWh từ nguồn này.
Những ngày gần đây, 4 nhà máy điện Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 2.2, Na Dương và Formosa, hiện chiếm 76% tổng công suất đặt của các nhà máy điện ngoài EVN đã liên tục xảy ra sự cố phải ngừng cấp điện.
Hôm nay, hầu hết các nơi tại thượng nguồn sông Đà đều có mưa khá với lượng mưa 50-200ml, và đã bắt đầu xuất hiện lũ nhỏ trên sông Đà. Mực nước hồ Hòa Bình hiện đạt mức 82,17m với lưu lượng nước về hồ là 1200m3/s.
Trước sau, thị trường điện VN phải là thị trường tự do. Ngành điện không thể độc quyền và cũng không thể kéo dài thời gian độc quyền đến 30 năm nữa, như Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải đã phát biểu.
(TPO) 13 giờ hôm nay (9/6), mực nước tại hồ Hòa Bình: 81,18m, lưu lượng nước về hồ: 660 m3/s. Hôm qua, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã cung cấp cho hệ thống 5,7 triệu KWh.
(TPO) 1 giờ sáng. Cả thị xã Hoà Bình chìm trong giấc ngủ. Anh Bùi Văn Thuỵ (Phân xưởng Thuỷ Lực, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình) ngừng đốt thuốc, giục chúng tôi xuống hồ “bắt mạch” nước....
Các chuyên gia khuyến cáo người khỏe mạnh nên ra ngoài trời tập thể thao thay vì tập bằng máy dùng điện trong nhà để không chỉ hít thở không khí trong lành mà còn góp phần giảm tiêu hao điện.
(TPO) 24 giờ sau khi thoát mực nước chết, lưu lượng nước về hồ lại tăng lên, đạt 950m3/s, mực nước hồ lúc 16 giờ đạt 80,38m.
(TPO) 17 giờ 01: Mực nước đã lên mức 80,01 rồi 80,02m... Ông Đỗ Quang Trường - Nhân viên đo nước - giơ cao chiếc thước đo rạng rỡ thông báo cùng phóng viên TPO. Tường thuật trực tiếp từ Hòa Bình...
Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, công sở giảm ít nhất 50% lượng đèn chiếu sáng ở hành lang, sân vườn, hàng rào, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết và để chế độ làm mát (từ 25oC trở lên).
(TPO) 13 giờ chiều nay: Lưu lượng nước về hồ đạt 750 m3/s, mực nước đạt 78,89 m, tăng 4 cm so với lúc 10 giờ sáng nay, chỉ còn cách mực nước chết 1,1 m.
(TPO) Cách đây hơn 2 giờ, lúc 18 giờ 45 phút, một tổ máy công suất 100MW thuộc nhà máy nhiệt điện Phả Lại lại phải ngừng hoạt động vì sự cố.
Bộ Công nghiệp vừa có công văn yêu cầu Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) phải báo trước cho khách hàng biết về thời gian cắt điện, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Theo bà Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, từ ngày 2/6, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa trên diện rộng.
(TPO) Nhiệt độ tăng 1 - 2oC thì lượng điện tiêu thụ sẽ tăng 2-3 triệu KWh/ngày. Lũ chưa về, trời nắng nóng, các nhà máy nhiệt điện đã chạy hết công suất. Đó là 3 nguy cơ trước mắt mà ngành điện đang phải đối phó.
Dù có mưa nhưng lưu lượng nước về hồ Hòa Bình chỉ khoảng 180 - 190 m3/giây. Do đó, diện bị cắt điện luân phiên ở miền Bắc sẽ tăng 30% trong những ngày tới.
Mát trời, lượng điện tiêu thụ của miền Bắc giảm 10 triệu KWh. Ngày mai có thể có giông, nhưng vẫn phải cắt điện. Việc cắt điện còn kéo dài trong tuần tới.
(TPO) Đó là lời khẳng định của một cán bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trước tình hình thiếu điện nghiêm trọng, nắng nóng kéo dài, .
(TPO) Tính đến 24 giờ hôm qua (26/5) tổng sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc đạt 52,6 triệu KWh, tăng so với những hôm trước. Hôm nay, có thể số hộ bị cắt điện sẽ tăng lên.
(TPO) Điện mất. Ngày nóng. Đêm tối. "Lão làng" sinh viên năm cuối kêu trời vì "lụt" khóa luận. Sinh viên năm đầu cởi trần, thắp nến hì hụi học.
Cuối giờ chiều 25/5, phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải không bị cắt điện nhưng khá nóng vì 2 máy lạnh không được bật cầu dao...
Thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng -Thạch Thất - Hà Tây đã 7 ngày nay không có điện. kể từ khi mất điện, giá gạo đã tăng từ 3.000 đồng lên tới 5.000 đồng. Nguy cơ thiếu gạo ăn đang hiện rõ...