“Ta phải có lòng tin vào nhau, tin vào đội ngũ. Nếu tất cả chính sách của chúng ta đều chỉ nhằm ngăn chặn, chống lại một vài người phá bĩnh thì sẽ lệch lạc, không phát triển được” - chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tại hội nghị ngày 15/8.
TPO - Về vấn đề đổi mới thi cử, tuyển sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng quan trọng nhất là phải đảm bảo tổ chức một kỳ thi rõ ràng, công bằng, bớt nhiêu khê nhất...
TPO - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết như vậy tại Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2014, diễn ra sáng nay, 15/8.
TP - Qua thảo luận ở nhiều diễn đàn vừa qua về kỳ thi quốc gia hợp nhất, chúng tôi thấy đa số ý kiến nhất trí ở cuối bậc phổ thông chỉ cần duy nhất một kỳ thi quốc gia, tuy nhiên có sự khác nhau về quan niệm kỳ thi duy nhất đó.
TP - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, 98% cơ sở giáo dục THPT và GD Thường xuyên của Thủ đô lựa chọn phương án 1 khi được hỏi ý kiến về việc tổ chức một kỳ thi quốc gia.
TP - Năm 2013, GS Ngô Bảo Châu từng cho rằng, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT và mới đây lại khẳng định một lần nữa quan điểm ấy. Thoạt nhìn, quan điểm này có vẻ có lý và dễ áp dụng; tuy nhiên, phân tích kỹ thì đó là một cách diễn giải sai bản chất vấn đề.
TP - Việc đơn giản hóa với 1 kỳ thi 2 mục tiêu là tốt; tuy nhiên, để chọn một phương án thích hợp trong 3 phương án Bộ GD&ĐT vừa công bố là khó, vì, cả 3 phương án đều chưa hợp lý. Ông Vũ Văn Hóa, nguyên Giám đốc Học viện Tài chính, hiện là Phó Hiệu trưởng ĐH Công nghệ và Kinh doanh Hà Nội nói.
TP - Trước phân vân chọn phương án nào cho kỳ thi quốc gia sắp tới, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, trước mắt nên chọn phương án 1 để thi nhưng lâu dài cần có phương án thi tích hợp nhiều môn.
TP - Theo nhiều lãnh đạo các Sở GD&ĐT và lãnh đạo các địa phương, việc ra đề thi tích hợp theo lĩnh vực hướng tới kiểm tra đánh giá năng lực của người học là ý tưởng hay nhưng để phù hợp với thực tiễn dạy và học ở cơ sở hiện nay thì cần có lộ trình phù hợp. Trong 3 phương án Bộ GD&ĐT đưa ra, nhiều địa phương nghiêng về phương án I.
TP - Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, điều quan trọng hàng đầu với một kỳ thi là tính nghiêm túc, trách nhiệm và trung thực. Do đó, Bộ GD&ĐT nên hướng các cuộc thảo luận tập trung bàn vào vấn đề này.
TP - Hôm qua, trong hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thay thế kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.
TPO - Cùng với việc công bố dự thảo phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia (ba phương án), Bộ GD&ĐT đã có những phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án.
TPO - Thi theo môn, bài là những phương án kỳ thi THPT quốc gia vừa được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển công bố tại hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 sáng nay, 29/7.
TP - Theo GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban VHGD-TN-TN&NĐ của Quốc hội, sang năm và kể cả 3- 4 năm tới, Bộ GD&ĐT cứ tổ chức thi tốt nghiệp THPT như năm nay, đồng thời cố gắng nâng cao chất lượng ở mức độ tốt nhất. Thậm chí, việc đặt ra vấn đề tổ chức một kỳ thi quốc gia cũng không cần thiết.
TP - Theo GS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, ông ủng hộ chủ trương chỉ có một kỳ thi chung, vừa xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ cơ bản để các trường ĐH, CĐ tuyển sinh. Kỳ thi này thực hiện càng sớm càng tốt.
TP - Theo ông Trần Kiên, nghiên cứu sinh Luật, Đại học Glasgow, Vương quốc Anh, trong bối cảnh vừa muốn giảm tải thi cử cho học sinh vừa làm sao đảm bảo được chất lượng đầu vào đại học, Việt Nam nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT và giữ nguyên kỳ thi tuyển sinh đại học với một số điều chỉnh cần thiết.
TP - Trả lời phỏng vấn Tiền Phong, GS Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Toulouse, Pháp) cho rằng, đổi mới thi cử là điều cần thiết, nhưng các trường ĐH vẫn nên tổ chức thi tuyển sinh…
Đồng tình với việc chỉ có một kỳ thi quốc gia từ 2015 để làm cơ sở xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng chỉ ra những điều đáng lo ngại khi triển khai.
Các trường ĐH, CĐ trong cả nước sẽ phải nộp lên Bộ GD-ĐT đề án tuyển sinh riêng trong tháng 9/2014. Lãnh đạo một số trường công lập đã hé lộ phương án dự kiến của nhà trường tính đến thời điểm này.
TPO - Chiều 10/7, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo kết thúc đợt thi đại học năm 2014. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ này đang xây dựng đề án một kỳ thi quốc gia, nhằm 2 mục đích xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, sẽ đưa ra tham khảo dư luận trong thời gian tới.