Ông Phạm Trọng Đạt

Nếu có dấu hiệu phạm tội thì khởi tố, điều tra

TP - Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin đưa hối lộ tại Tổng Công ty (TCty) Đường sắt Việt Nam, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.    
Bộ Công an vào cuộc nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng

Bộ Công an vào cuộc nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng

TP - Trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an khẳng định quyết tâm điều tra nghi án Cty JTC (Nhật Bản) đã đưa hối lộ cho cán bộ thuộc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) khoảng 16 tỷ đồng, để được nhận thầu các dự án nguồn vốn ODA.
Phản ứng của Bộ GTVT về nghi án hối lộ 16 tỷ đồng

Phản ứng của Bộ GTVT về nghi án hối lộ 16 tỷ đồng

"Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiên quyết, khẩn trương kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí nêu và xử lý nghiêm khắc những vi phạm, bất kể người đó là ai. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc" - Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định tại cuộc họp khẩn ngày 23/3.
Trụ sở Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Đình chỉ Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt

TPO - Chiều nay, 23/3, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đã quyết định đình chỉ chức danh Trưởng ban Quản lý Dự án đường sắt và lập tổ điều tra nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng của doanh nghiệp Nhật Bản.