TP - Phạm Chương bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 20/4, về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, vì liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái nâng giá thiết bị bưu chính viễn thông.
TP - Chiều qua (11/7), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với các cơ quan nội chính Trung ương về kết quả điều tra vụ án Nguyễn Lâm Thái và 37 bưu điện tỉnh, thành phố có liên quan.
TP - Mở rộng điều tra vụ Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn lừa đảo nâng giá thiết bị BCVT, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố đối với 6 cán bộ Bưu điện tỉnh Bình Định.
TP – Ngày 4/7, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Phú Mỹ - Kế toán trưởng và ông Võ Hữu Thanh - Trưởng phòng Kế hoạch Bưu điện An Giang ngay tại cơ quan.
TP - Cùng với 6 cán bộ dưới quyền, ông Nguyễn Hoàng Nhân - Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận (BĐNT) đã bị khởi tố về tội “cố ý làm trái…” khi kê tăng gấp đôi giá thiết bị trong những hợp đồng ký với 4 Cty thuộc “tập đoàn CIP” của Nguyễn Lâm Thái. Tuy nhiên, sai phạm không chỉ có vậy.
Hôm nay, 11/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Hồng Khoa, cán bộ Chi Cục thuế quận Đống Đa - Hà Nội, về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bưu điện tỉnh Ninh Thuận không chỉ nổi tiếng trong vụ nâng khống giá thiết bị viễn thông mà còn "chơi sang" khi tiếp khách. Năm 2005, đơn vị này chi trên 1 tỷ đồng tiền tiếp khách, bình quân 1 tháng hơn 80 triệu đồng.
TP - Mới đây, cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ 37 đơn vị thành viên của Tổng Cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có liên quan đến việc mua sắm thiết bị với các Cty của Nguyễn Lâm Thái.
Liên quan đến vụ Nguyễn Lâm Thái, ông Phạm Long Trận - quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT) - đã ký văn bản báo cáo việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo VNPT.
Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy có tới 38 bưu điện tỉnh, TP liên quan đến đường dây tội phạm này và hậu quả là ngân sách nhà nước đã bị thất thoát trên 40 tỉ đồng.
Ngày 2/8, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã bắt 3 giám đốc thuộc "tập đoàn CIP" của Nguyễn Lâm Thái về tội "Trốn thuế".
Ông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông và ông Nguyễn Huy Hiệu, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã góp phần “giúp đỡ” Nguyễn Lâm Thái thực hiện các phi vụ làm ăn.
Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Bộ CA đã gửi giấy triệu tập đối với các ông Vũ Văn Luân - Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Bá Thước - Phó tổng giám đốc và Lương Tất Thắng - Phó ban Giá cước tiếp thị VNPT vì liên quan đến nhiều sai phạm.
Nguyễn Lâm Thái làm ăn được với 28 bưu điện các tỉnh, thành phố là do lợi dụng Công văn của Phó Tổng GĐ VNPT Nguyễn Bá Thước giới thiệu. Chiều 17/6, tác giả của CV này đã trả lời phỏng vấn.
10% giá trị hợp đồng là khoản tiền Nguyễn Lâm Thái "chia lại" cho bưu điện các địa phương trong vụ nâng giá bán vật tư, thiết bị cho các đơn vị bưu điện 30 tỉnh, thành phố
Máu mê cờ bạc, trai gái, tự xưng là “Đại tướng”, “A1”... và đủ những trò quái dị, thế nhưng Nguyễn Lâm Thái vẫn qua mặt được các lãnh đạo bưu điện hơn 30 tỉnh, thành.
Những “công văn giới thiệu” có liên quan đến vụ tiêu cực nâng giá mua sắm thiết bị tại Bưu điện 28 tỉnh, thành này được Cơ quan điều tra Bộ Công an đưa ra ngày hôm qua, (14/6).
Từ năm 2002 đến năm 2004, đường dây này đã câu móc với các lãnh đạo của bưu điện 28 tỉnh thành để ký nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị bưu chính viễn thông… có tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng.