Ông Hoàng Văn Nghiên nói gì về 'chuyện nhà, xe'

Ông Hoàng Văn Nghiên nói gì về 'chuyện nhà, xe'

TP - Trong một buổi gặp mặt, ông Hoàng Văn Nghiên đã dành thời gian đáng kể để giãi bày về 2 câu chuyện xoay quanh “nhà” và “xe” gây tai tiếng cho ông bấy lâu. Bài viết này chúng tôi xin tóm lược phần nói về “nhà” trong phát biểu của ông.
Vì sao chưa thu hồi biệt thự ông Nghiên ở?

Vì sao chưa thu hồi biệt thự ông Nghiên ở?

TP - Tròn một năm kể từ ngày Hà Nội ra “tối hậu thư” cho người thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa- ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - đến nay số phận ngôi biệt thự vẫn chưa được định đoạt. Vụ việc đang đứng trước nguy cơ phức tạp hóa. 
Ông Hoàng Văn Nghiên đã trả lại biệt thự

Ông Hoàng Văn Nghiên đã trả lại biệt thự

TPO - Chiều nay, 9/2, nguồn tin của Tiền phong cho biết, ông Hoàng Văn Nghiên- cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người được thuê Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, đã chính thức thanh lý hợp đồng, trả lại biệt thự này cho cơ quan quản lý nhà của thành phố.
Bán biệt thự công phải được Chính phủ đồng ý

Bán biệt thự công phải được Chính phủ đồng ý

TP - UBND TP Hà Nội vừa chính thức có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số giải pháp đối với việc quản lý, sử dụng và bán biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc quản lý biệt thự sẽ được siết chặt hơn trong năm 2007.
Không bán biệt thự, nhà mặt tiền đẹp theo NĐ 61

Không bán biệt thự, nhà mặt tiền đẹp theo NĐ 61

TP -  Bộ Xây dựng vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương được kéo dài thời điểm nhận hồ sơ, bán nhà ở theo NĐ 61 sang năm 2007, đồng thời đề nghị không bán biệt thự, nhà mặt tiền có vị trí đặc biệt, có giá trị cao.
Sẽ chất vấn về nhà công vụ

Sẽ chất vấn về nhà công vụ

TP - Chiều qua (5/12), Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cho biết, nội dung quan trọng được đề cập tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XIII (từ 7 đến 9/12) là công tác cải cách hành chính.
Gặp những người trả lại biệt thự cho Nhà nước

Gặp những người trả lại biệt thự cho Nhà nước

TP - Có một dãy nhà trong ngõ nhỏ nằm khiêm nhường và tách biệt với cái ồn ào, náo nhiệt của phố Đội Cấn. Chẳng mấy ai biết chủ nhân của ba căn nhà nằm gần sát nhau ấy đã từng có những ngôi biệt thự to đẹp trên con đường Phan Đình Phùng – Hà Nội.
Gặp người đầu tiên trả biệt thự

Gặp người đầu tiên trả biệt thự

TP - Trong khi Hà Nội đang lên cơn “sốt đất, sốt nhà”, thì bà Thục Trinh – vợ của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng lại tình nguyện trả biệt thự to đẹp (số 5 – Thiền Quang)...
Nhà công vụ và những lỗ hổng lớn về quản lý

Nhà công vụ và những lỗ hổng lớn về quản lý

"Riêng những trường hợp đã có nhà còn được hóa giá, đã được điều đi nơi khác công tác nhưng vẫn được mua nhà, hoặc nhà nhỏ đổi thành nhà to...thì cách xử lý là nên thu lại". Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Đặng Hùng Võ.
Hà Nội : Hàng trăm biệt thự công bị đề nghị bán

Hà Nội : Hàng trăm biệt thự công bị đề nghị bán

TP - Tại 4 quận (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa) Hà Nội, có tới 379 biệt thự bị “đề nghị bán”, trong đó có 42  chiếc “đề nghị bán đợt đầu”. Riêng biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa không phải là “nhà gạch 2 tầng”, mà là 1 trong số 198 biệt thự công có giá trị đặc biệt.
Phải xử lý nghiêm theo đúng quy định

Phải xử lý nghiêm theo đúng quy định

TP - "Nếu anh hết nhiệm vụ thì ngôi biệt thự phải được thu hồi để sử dụng cho việc công, còn việc bố trí chỗ ở mới thế nào đó thì theo quy định mà thực hiện"- Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Phạm Lợi nói.
Còn ai trả nhà nữa không?

Còn ai trả nhà nữa không?

TP - Chiều qua, thông tin Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy xin trả lại ngôi nhà số 6 - Lý Thái Tổ và được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý đã tạo được sự đồng tình của dư luận. Nó như tháo được “quả bom” dư luận thông tin dồn dập suốt nhiều ngày qua.
Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà

Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý về việc xin trả lại nhà, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận lại nhà số 06 Lý Thái Tổ, Hà Nội để bố trí làm công sở.