Anh Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai. Ảnh: Như Ý

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 'Tôi nghiên cứu rất kỹ nhân sự được giới thiệu bầu vào BCH TƯ'

TPO - “Cá nhân tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ về nhân sự được giới thiệu bầu BCH T.Ư khoá mới. Là một đại biểu, chúng tôi sẽ đảm bảo các tinh thần về nguyên tắc tập trung, dân chủ", anh Hà Đức Minh, Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai, sinh năm 1987, đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng trò chuyện với phóng viên ngày 30/1.
Các đoàn đại biểu đã có 2 ngày nghiên cứu đề án nhân sự. Các đại biểu đều khẳng định sẽ trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

TPO - Theo chương trình, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.
Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình

Phó Ban Tổ chức Trung ương nói về việc chuẩn bị những nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Công tâm, bầu nhân sự có tâm, có tầm

TP - Ngày 29/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Với công tác chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước.
Tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự nhiệm kỳ mới

Tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự nhiệm kỳ mới

TPO - Chiều 28/1,  Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên BCH T.Ư Đảng khoá XIII là 200 người, bao gồm 180 Uỷ viên Chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Chia sẻ với báo chí, các đại biểu tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự trong nhiệm kỳ mới.
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Ảnh Như Ý)

Trường hợp 'đặc biệt' được xem xét theo quy trình 2 vòng, 8 bước

TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng (sáng 27/1), ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết, việc xem xét, lựa chọn nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử được thực hiện chặt chẽ theo quy trình 2 vòng, 8 bước, còn các nhân sự khác vẫn theo quy trình 5 bước.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Kỳ vọng tạo ra những đột phá

TP - Trong ngày khai mạc Ðại hội XIII, các đại biểu trao đổi với báo chí về những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cần thực hiện tốt, tạo bước phát triển đột phá trong thời gian tới.
Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

TP - Chiều 18/1, chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân cho biết, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Công tác nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý, trong đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương khóa XIII ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu

TPO - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 3 độ tuổi là dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên, trong đó sẽ tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ảnh: TTXVN

Thông qua danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

TP - Sáng 17/1, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 
Nhìn lại công tác nhân sự Đại hội XIII qua các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

Nhìn lại công tác nhân sự Đại hội XIII qua các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII

TPO - Công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII, từ Hội nghị T.Ư 8 đến nay đã được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng lộ trình là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trước rồi mới đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chức danh chủ chốt và nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Thông qua danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 15, Trung ương đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách để cử các trường hợp ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trung ương xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau hội nghị T.Ư 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm: các Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội tại Hội nghị Trung ương 14 ảnh: Nhật Minh

'Trường hợp đặc biệt' tái cử là rất cần thiết

TP - Hội nghị Trung ương 15 khóa XII sẽ thảo luận lần cuối về công tác nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ tới, trong đó có nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (khai mạc ngày 25/1). Trao đổi với Tiền Phong, nhiều chuyên gia cho rằng, “trường hợp đặc biệt” là Ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi tái cử chỉ nên 1 hoặc 2, không nên nhiều quá.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Nhật Bắc

Không để lọt vào Trung ương người không xứng đáng

TP - Một trong những nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng là nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư), Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.