Hội nghị Trung ương 14 diễn ra vào giữa tháng 12/2020. Ảnh: TTXVN

BCH Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là tập thể vững mạnh

TP - “Chắc chắn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ thực sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước bước vào giai đoạn mới phát triển ngày càng nhanh hơn, bền vững hơn”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, nhận định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 14. (Ảnh: TTXVN)

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật

TPO - Báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai thuộc diện tuyệt mật.
Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu’

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu’

TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.
Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt về những trường hợp đặc biệt

Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt về những trường hợp đặc biệt

TPO - “Những trường hợp đặc biệt cần tham gia T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt và thông qua quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, trước khi trình BCH T.Ư xem xét, quyết định”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thông tin.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Bí thư Hà Nội: Công khai, minh bạch, vô tư trong công tác cán bộ

TPO - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải kiên quyết thực hiện nghiêm các nguyên tắc công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công khai, minh bạch, chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14

Năm 2020: Chuẩn bị nhân sự Trung ương khóa mới, Quốc hội không giấy tờ

TP - Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn bởi tác động của đại dịch COVID-19, cũng như thiên tai, lũ lụt dị thường, song với sự đoàn kết, chung sức, chúng ta vẫn tổ chức thành công các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng, nhất là các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và Ðại hội đảng bộ các cấp. Ðây chính là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1- 2/2/2021.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn.
Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 14 ảnh: Đoàn Bắc

Lãnh đạo trẻ tuổi đóng vai trò nòng cốt trong nhiệm kỳ chuyển giao

TP - “Điều quan trọng nhất, thế hệ cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi phải là số đông. Họ là những bí thư cấp tỉnh, hoặc bộ trưởng các bộ, đóng vai trò nòng cốt, nên phải xây dựng đội ngũ này cho thật mạnh. Còn tầng lớp lớn tuổi đóng vai trò dẫn dắt, chèo lái công cuộc kiến thiết nước nhà”, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Quang Thưởng chia sẻ với Tiền Phong.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trung ương giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Ảnh: TTXVN

'Trường hợp đặc biệt' là những người có uy tín, năng lực cao

TP - Trao đổi với Tiền Phong trước thềm Hội nghị Trung ương 14 (khai mạc vào hôm nay, 14/12), ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: Đây là một trong những hội nghị cuối của nhiệm kỳ Đại hội 12, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện những vấn đề liên quan các văn kiện và công tác nhân sự trước khi trình ra Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.