Quyết liệt ‘đốt lò’ không vùng cấm

Quyết liệt ‘đốt lò’ không vùng cấm

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã quan tâm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác phòng chống tham nhũng, chọn những khâu yếu, việc khó để chỉ đạo khắc phục, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của đồng chí đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh ND

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn người được tín nhiệm

TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý cấp ủy các cấp cần quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn những người có kinh nghiệm thực tế, được cử tri và Nhân dân tín nhiệm, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.
Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nam Định Trần Minh Thắng (trái) và tân Bí thư Huyện uỷ Mỹ Lộc (phải) tại hội nghị công bố quyết định - Ảnh: Hoàng Long

Nam Định có tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, tân Bí thư Huyện uỷ Mỹ Lộc

TPO - Hôm nay 30/11, Tỉnh uỷ Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều động, phân công công tác đối với các chức danh Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Mỹ Lộc và Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

TPO - Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, thời gian qua, nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, có cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan chức năng cũng đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.
Trách nhiệm của đại biểu thể hiện qua lá phiếu

Đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết

TP - Nói về công tác lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng XIII tới, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương cho rằng, mỗi đại biểu khi cầm lá phiếu phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết; không để bất cứ cá nhân, lợi ích nhóm nào chi phối, tác động đến lựa chọn của mình. Chọn những người vào Trung ương phải là những người được nhân dân đánh giá cao về tư cách, đạo đức, danh dự.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (ảnh TTXVN)

Kiên quyết chống phe cánh, lợi ích nhóm trong công tác nhân sự

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Uỷ viên Trung ương, các bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, trưởng các ban, bộ, ngành, cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang, bằng sự nêu gương chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự.  
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Như Ý

Những biểu hiện tranh thủ phiếu bầu được khắc phục

TP - Thông tin về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11 do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức, sáng 12/11, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự kỳ này được các cấp ủy đặc biệt coi trọng, những biểu hiện tranh thủ phiếu bầu cơ bản được kiềm chế, khắc phục.  
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương

Tất cả nhân sự chủ chốt được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt đều trúng cử

TPO - Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương, tất cả các trường hợp được giới thiệu bầu làm cán bộ chủ chốt như bí thư, phó bí thư cấp ủy, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt, đều trúng cử, nhiều trường hợp trúng cử đạt 100%. Tương tự, các bí thư không phải người địa phương cũng được bầu với số phiếu “rất cao”.
Cầu nối giữa hai nhiệm kỳ

Cầu nối giữa hai nhiệm kỳ

TP - Dù đang trong thời điểm “cuối nhiệm kỳ” và “trước thềm” Đại hội lần thứ XIII của Đảng, song không vì thế mà các đại biểu “dĩ hòa vi quý”, hoặc nể nang, né tránh.
Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước hiện nay

Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước hiện nay

TPO - Đến nay 63 tỉnh, thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả bầu cử Bí thư tỉnh, thành ghi nhận 5 Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất hiện nay là ông Lê Quốc Phong (Đồng Tháp), ông Đặng Quốc Khánh (Hà Giang), ông Thái Thanh Quý (Nghệ An), ông Hồ Văn Niên (Gia Lai) và ông Vũ Đại Thắng (Quảng Bình).
Tân Bí thư Dương Văn An nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Tân Bí thư Dương Văn An nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh giữa đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.