Hà Nội : Cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm mới tại 221-223 Bạch Mai

Hà Nội : Cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm mới tại 221-223 Bạch Mai

Sau khi kiểm tra, phát hiện công trình 221- 223 Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang được xây lại phần bị phá dỡ do vi phạm nghiêm trọng trước đây, sáng 25/7, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư công trình làm bản tường trình, đồng thời giao cho cơ quan chức năng lập hồ sơ vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Duyệt phương án 'cắt ngọn' 2 cao ốc sai phép

Hà Nội: Duyệt phương án 'cắt ngọn' 2 cao ốc sai phép

TP - Hôm qua, trao đổi với Tiền phong, ông Phạm Văn Chanh - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Phương án tháo dỡ phần xây dựng vượt phép, sai phép do chủ 2 công trình số 4 Đặng Dung và số 2/31 Nguyễn Chí Thanh đã được chuyển tới Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt.
Tuần tới: 'Cắt ngọn' nhà số 4 Đặng Dung, 2/31 NCT

Tuần tới: 'Cắt ngọn' nhà số 4 Đặng Dung, 2/31 NCT

TPO - Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn, đến chiều hôm qua (22/6), chủ hai công trình vượt phép, sai phép số 4 Đặng Dung- hay SKYLINE TOWER, và 2/31 Nguyễn Chí Thanh, đã chính thức nộp phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm vượt phép tới UBND quận Ba Đình.
'Cắt ngọn' công trình : Phải di dân nếu thấy nguy hiểm

'Cắt ngọn' công trình : Phải di dân nếu thấy nguy hiểm

TPO - Cục trưởng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng- Bộ Xây dựng Trần Chủng nói như vậy với Tiền phong Online khi đề cập đến vấn đề đảm bảo an toàn đối với việc cắt ngọn các công trình sai phạm nổi cộm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hôm nay, cưỡng chế tháo dỡ nhà 15 tầng bên Hồ Tây

Hôm nay, cưỡng chế tháo dỡ nhà 15 tầng bên Hồ Tây

TP - Liên quan đến công trình sai phép 15 tầng bên Hồ Tây (số 16 tổ 6, cụm 2- phường Bưởi), chiều qua (30/5), ông Thái Văn Hạ- Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: UBND quận Tây Hồ, phường Bưởi và các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục, tống đạt quyết định cưỡng chế tới chủ công trình sai phạm.
Hà Nội : Lại gia hạn tháo dỡ 2 công trình sai phạm

Hà Nội : Lại gia hạn tháo dỡ 2 công trình sai phạm

TPO - Chiều nay (30/5), ông Bùi Văn Thông- Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Quận vừa ký quyết định yêu cầu 2 chủ công trình sai phạm số 4 Đặng Dung, 2/31 Nguyễn Chí Thanh phải nộp phương án, tiến độ tháo dỡ phần công trình sai phạm trước 6/6 tới đây.
Hà Nội: Tháo dỡ công trình số 9 Đào Duy Anh

Hà Nội: Tháo dỡ công trình số 9 Đào Duy Anh

TP - Chiều 23/5, ông Trần Việt Trung-Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Cty ASEAN- chủ đầu tư công trình số 9 Đào Duy Anh đã bắt đầu thực hiện việc tháo dỡ thiết bị nội thất 2 tầng xây dựng sai phạm toà nhà.
23/5: Bắt đầu 'cắt ngọn' nhà số 9 Đào Duy Anh

23/5: Bắt đầu 'cắt ngọn' nhà số 9 Đào Duy Anh

TP - Cuối cùng thì số phận của công trình sai phạm số 9 Đào Duy Anh cũng được định đoạt vào 21h tối qua ngày (21/5) sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu có cuộc họp "nóng" với các cơ quan chức năng và chủ đầu tư- Cty Cổ phần Quốc tế Asean.
Xử lý xong nhà sai phép trong năm nay

Xử lý xong nhà sai phép trong năm nay

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị, trong đó yêu cầu các địa phương triển khai ngay công tác công khai quy hoạch xây dựng.
TP.HCM: Trung tâm TM hơn 83.000 m2 xây không phép

TP.HCM: Trung tâm TM hơn 83.000 m2 xây không phép

TP - Một Cty TNHH tùy tiện thay đổi mục đích sử dụng đất, cho xây dựng không phép một trung tâm thương mại bề thế, hiện đại có quy mô hơn 8 ha. Đồng thời tổ chức xây kè, đóng cừ bê tông lấn chiếm lòng sông trên suốt chiều dài cả trăm mét.
Phá dỡ công trình sai phép gặp khó khăn

Phá dỡ công trình sai phép gặp khó khăn

TPO - Sáng nay (15/5), UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phép công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh (vượt 5 tầng). Tuy nhiên, việc cưỡng chế đã không thực hiện được, do phương án mà quận thực hiện là phương án... thủ công(!).
Cưỡng chế 'cắt ngọn' nhà sai phép bên Hồ Tây

Cưỡng chế 'cắt ngọn' nhà sai phép bên Hồ Tây

TP - Hôm qua (10/5), ông Trần Trọng Quý-Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ đã ký văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND quận về việc xử lý công trình sai phép 15 tầng bên Hồ Tây. Việc cưỡng chế phải  được thực hiện trước ngày 25/5/2007.