Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

TP - Sau xử lý thấm, đập Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn và ổn định nhưng, tạm thời vẫn chưa tích nước lại hồ chứa của công trình, cho đến khi có những kết quả nghiên cứu, đánh giá sâu và chắc chắn hơn nữa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngày 21-9.
Cần thiết lên phương án ứng phó động đất

Cần thiết lên phương án ứng phó động đất

TP - Ngày 15-9, đại diện cho đảng bộ chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đức Hải Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đã có buổi thăm, động viên và khảo sát tình hình của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bị động đất ở Bắc Trà My, khảo sát lại đường hầm tại đập thủy điện sông Tranh 2 nhằm nắm rõ hơn tình hình khắc phục sự cố đến thời điểm hiện tại.
Lo ngại Sông Tranh 2

Lo ngại Sông Tranh 2

TP - Rất nhiều điều để giật mình về thủy điện ở Việt Nam nói chung và thủy điện Sông Tranh 2 nói riêng. Động đất tại Bắc Trà My sẽ tiếp tục diễn ra. Những cuộc tranh cãi suông và đổ lỗi cho nhau cũng vậy.
Nỗi lo động đất Quảng Nam

Nỗi lo động đất Quảng Nam

TP - Trái với lý giải chiều 12-9 của một số nhà khoa học tại thị xã Tam Kỳ, thủ phủ tỉnh Quảng Nam, rất nhiều vấn đề liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2 đều vẫn ở trạng thái mù mờ.
Rung chấn

Rung chấn

TP - Nhiều “kết luận” về đập thủy điện Sông Tranh 2, đang gây rung chấn xã hội không thua rung chấn do động đất gây ra.
Chủ tịch xã Hồ Văn Lợi nỗ lực an dân Ảnh: N.T

'Sao lại nói chúng tôi kém hiểu biết?'

TP - Thông tin về cuộc họp công bố kết luận sơ bộ về động đất của đoàn công tác Viện Vật lý địa cầu với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam hôm 12-9 nhanh chóng đến với người dân vùng tâm chấn Bắc Trà My. Trong khi đó, những ngày qua nơi này vẫn xảy ra những rung chấn nhẹ.
Cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Nam sợ thủy điện Sông Tranh 2

Cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Nam sợ thủy điện Sông Tranh 2

TP - Bão lụt, phá rừng, đặc biệt vấn đề thủy điện ở miền Trung cứ đến kỳ nóng bỏng là cánh cửa nhà riêng của nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Tập lại rộng mở, cánh báo chí luôn hài lòng với những chia sẻ, phát biểu đầy trăn trở và trách nhiệm của ông.
Chưa nên tích nước

Chưa nên tích nước

TP - GSTS Nguyễn Thế Hùng -Phó Chủ tịch Hội Cơ thủy khí Việt Nam (GV ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho biết như vậy khi được hỏi về việc Bộ Công Thương đề nghị cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2. Còn TS Nguyễn Đức Liễn cho rằng cần hết sức thận trọng...
Không được chủ quan trước tính mạng của dân

Không được chủ quan trước tính mạng của dân

TP - Ngày 11-9, đoàn công tác của Bộ Xây dựng có mặt ở Bắc Trà My (Quảng Nam) để khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, hỗ trợ tư vấn người dân trong việc đối phó thảm họa động đất.
Khảo sát vùng tâm chấn

Khảo sát vùng tâm chấn

TP - Ngày 8-9, đoàn công tác gồm các nhà khoa học thuộc Viện KH&CN, Viện Vật lý địa cầu đã đến huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) bắt đầu công việc khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân các vụ động đất liên tiếp xảy ra xung quanh đập thủy điện Sông Tranh 2 thời gian qua.
Bờ kè bằng đá chống sụt lún bên cạnh đập thủy điện

Đập không bị ảnh hưởng từ động đất

TP - Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã khẳng định như vậy, khi trả lời phỏng vấn Tiền Phong, chiều 6-9. “Dự kiến tuần sau sẽ họp báo công bố tại huyện Bắc Trà My, để dân yên tâm”, ông Hùng nói.
Từ sự cố đập Sông Tranh 2: Cần có ủy ban an toàn đập

Từ sự cố đập Sông Tranh 2: Cần có ủy ban an toàn đập

TP - Liên quan sự cố rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2, cũng như những dư chấn động đất ở Bắc Trà My, TS Nguyễn Đức Liễn chuyên gia tư vấn quản lý thủy điện - thủy lợi cho rằng, đã có sự chủ quan khi các đơn vị quan trắc khảo sát rồi thiết kế dẫn đến việc đặt một công trình thủy điện lớn ngay trong vùng dư chấn.
Mong sớm đánh giá an toàn trước khi tích nước

Mong sớm đánh giá an toàn trước khi tích nước

TP - Ngày 28 - 8, ông Trần Văn Hải, Trưởng ban quản lý (BQL) Dự án thủy điện 3, cho biết: “Đến nay, việc chống thấm khắc phục sự cố rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 đã cơ bản hoàn thành, đang đợi Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các cơ quan nghiệm thu để công bố việc khắc phục sự cố”.
EVN 'thiếu thiện chí'

EVN 'thiếu thiện chí'

TP - Phải tới khi đoàn công tác của Quốc hội vào kiểm tra, EVN mới được đánh giá là có thiện chí trong việc phối hợp, cung cấp thông tin. Mặc dù vậy, cuộc họp sáng 18-5 ở Bắc Trà My theo các chuyên gia là không thu được kết quả gì. Trong khi đó, truyền thông tiếp tục bị gạt ra ngoài, kể cả VTV - đơn vị được mời.
Cần kiểm tra toàn diện

Cần kiểm tra toàn diện

TP - Nhiều nhà khoa học sau khi trực tiếp khảo sát đập thủy điện Sông Tranh 2 và dự hội thảo phát triển thủy điện bền vững ở tỉnh Quảng Nam ngày 7-5 khẩn thiết đề nghị kiểm tra toàn diện đập.
Đừng để mất bò...

Đừng để mất bò...

TP - Đoạn video clip của TS Lê Anh Tuấn (Trường Đại học Cần Thơ) về cảnh các con đập trên thế giới bị vỡ, trong đó có cả đập Trung Quốc, được đánh giá gây ấn tượng nhất tại hội thảo về phát triển thủy điện bền vững ở Quảng Nam hôm 7-5.
BQL Dự án Thủy điện 3 và Cty Thủy điện Sông Tranh 2 vắng mặt tại hội thảo Ảnh: Nguyễn Thành

Hơi sức đâu mà lo cho dân?

TP -"...Trong các cuộc họp trước với UBND huyện, khi chất vấn BQL dự án về đập thủy điện Sông Tranh 2 thì họ bảo họ lo cho họ chưa hết còn hơi sức đâu lo cho người dân..."-Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), nói.