TP - Ngày 7–5 tại Quảng Nam, Hội thảo khoa học Phát triển thủy điện bền vững: Các bài học và khuyến nghị do Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức. Một lần nữa tính an toàn của đập Sông Tranh 2 được các nhà khoa học mổ xẻ.
TP – UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì, chỉ đạo BQL Dự án Thủy điện 3, Cty Thủy điện Sông Tranh khẩn trương xử lý triệt để sự cố rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2.
TP - TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ & Quản lý TPHCM (HASCON), kiến nghị cần tìm hiểu bản chất và nguyên nhân gây ra sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2 trước khi khắc phục.
Đó là câu hỏi của nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi-GS.TS Vũ Trọng Hồng-tại cuộc họp của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội ngày 28-4, nhưng lãnh đạo Bộ Công thương (đại diện đơn vị tư vấn thiết kế) không đưa ra được câu trả lời.
Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét cụ thể các phương án chống thấm cho đập thủy điện Sông Tranh 2.
TP - Ngày 18-4, Ban quản lý Dự án thủy điện 3 nói sẽ dùng phương pháp chống thấm của Trung Quốc tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ kiến nghị Chính phủ cho ngừng tích nước nếu không khắc phục rò rỉ trước mùa mưa lũ.
TPO - Hôm nay (18-4), ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Quản lý Dự án thủy điện 3, cho biết, có thể khắc phục sự cố đập Sông Tranh 2 (Quảng Nam) bằng công nghệ từng áp dụng tại đập Tam Hiệp (Trung Quốc).
TP - Đó là quan điểm của Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam hôm qua (10-4), sau khi tiếp tục kiểm tra đập thủy điện Sông Tranh 2.
Sau gần một tuần khảo sát, đánh giá tại đập thủy điện Sông Tranh 2, sáng 10-4 các chuyên gia của Viện Khoa học và công nghệ VN đã có những kiến nghị đầu tiên về sự cố đập Sông Tranh 2 với chính quyền Quảng Nam.
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10-4, các nhà khoa học thuộc Đoàn công tác của Viện vật lý địa cầu cho biết, mới chỉ xem xét hiện trạng nên chưa đưa ra đánh giá độ an toàn của đập Sông Tranh 2.
TP - Đoàn công tác của viện Vật lý địa cầu đã làm việc với Ban quản lý dự án thủy điện 3, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) quanh hiện tượng động đất và sự cố thân đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 rỉ nước.
TPO - Cuộc họp kín của các chuyên gia phản biện tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ở Hà Nội chiều qua (4-4) thống nhất kiến nghị xem xét lại toàn diện công trình thủy điện Sông Tranh 2.
TP - Nếu nhìn vào tổng thể lĩnh vực thủy đien ở Việt Nam sẽ thấy những bức bối ở đập thủy điện Sông Tranh 2 chỉ như giọt nước tràn ly, làm nổi lên nỗi lo lớn mà lâu nay dư luận nói nhiều nhưng hầu như không thấy thay đổi.
TP - Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, đề nghị thuê tư vấn nước ngoài giám sát toàn bộ việc sửa chữa đập thủy điện Sông Tranh 2.
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đang vận hành hết công suất các tổ máy, giảm nhanh mực nước lòng hồ để khắc phục rò rỉ, thấm dột đập chính thủy điện Sông Tranh 2.
TP - Ngày 1 - 4, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng đoàn công tác có cuộc khảo sát, kiểm tra việc khắc phục hiện tượng đập thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) rò rỉ nước.
TP - Muốn xử lý triệt để sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2, phải chụp CT, siêu âm thân đập và khắc phục ở thượng lưu. Một số chuyên gia nói, vá víu ở hạ lưu không giải quyết được gì.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thiện Bình, Chủ nhiệm Thiết kế Thủy điện Sông Tranh 2, nói rằng, cách xử lý của Ban Quản lý Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) đối với các vết nứt ở khe nhiệt của đập thủy điện sông Tranh 2 là không đúng cách.
TP - Tại cuộc họp báo do Bộ Công thương tổ chức chiều qua, mặc dù thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn song ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bày tỏ “Nhân dân Quảng Nam, chính quyền Quảng Nam vẫn còn nhiều lo lắng”.
TPO - Chiều nay, cuộc họp về tình hình đập thủy điện sông Tranh 2 dẫn ra kết luận, nước thấm qua khe nhiệt, tức là các khe giáp ranh giữa các block bê tông chứ không phải khe nứt.
TPO – "Công trình chất lượng tốt hay không tốt thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư"-Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nói tại cuộc họp báo về sự cố thủy điện Sông Tranh 2 hôm nay, 28-3.
TP - Đó là ý kiến của GS, TS Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Hội Cơ khí học Việt Nam, Tổ trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật Thủy lợi (Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - ĐH Bách khoa Đà Nẵng).
TP - TS Phạm Kim Sơn, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Queensland (Úc), đề nghị khẩn trương rút mực nước nhanh hơn ở thượng lưu và sửa chữa đập Sông Tranh 2 công phu.
TP - Trao đổi với Tiền Phong sáng 27- 3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội Võ Tuấn Nhân cho biết, Ủy ban đã có văn bản gửi Bộ Công thương yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự cố rỏ rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam.
TP - Ngày 26–3, đoàn công tác của Quân khu 5 cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam, đại diện BQL Dự án thủy điện 3 có buổi làm việc tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, bàn về phương án phòng chống lụt bão sau sự cố rò rỉ nước ở đập thủy điện này.
TP - Trước sự cố rò nước ở thân đập thủy điện Sông Tranh 2, TS Lê Huy Minh, Viện phó Viện Vật lý Địa cầu, nói với PV Tiền Phong rằng, thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng trên một khu vực tồn tại các đứt gãy đang hoạt động, có thể gây ra động đất 5,5 độ Richter.
TP - Sáng nay (26-3), tại Thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 xem xét lập phương án cứu hộ cứu nạn cho thủy điện này, nếu tình huống xấu xảy ra khi có mưa lũ.
TPO - Sau gần 1 tuần BQL dự án thủy điện 3 và chủ đầu tư tiến hành khắc phục sự cố rò rỉ nước nhưng đến nay nước từ thân đập chính nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chảy ra ngoài.