Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Còn đâu Nữ hoàng Bầu cử

TP - Những gì tệ hại nhất mà nền dân chủ Hàn Quốc 70 năm tuổi đang đối mặt, luận tội và có thể phế truất nữ tổng thống đầu tiên, cho thấy công chúng không bao giờ tha thứ cho thủ lĩnh chính trị mà họ bầu lại bị ai đó điều khiển trong bóng tối.
Quốc gia tử tế

Quốc gia tử tế

TP - Công bố giữa tuần qua và là năm thứ bảy liên tiếp về một nghiên cứu khá lạ tai, Chỉ số Cho tặng Toàn cầu (World Giving Index - WGI), của một tổ chức từ thiện quốc tế để dánh giá mức độ tử tế của một quốc gia đặt ra một câu hỏi lớn: Cái gì chi phối xã hội ngày nay, con người cá nhân hay con người xã hội.  
Đập Tiểu Loan của Trung Quốc trên dòng sông Mekong.

Muộn còn hơn không

TP - Trên internet mới đây xuất hiện loạt bốn kỳ cảnh báo thảm họa sinh thái đang hiện hữu ở Nam bộ của Việt Nam. Thảm hoạ chủ yếu do các dự án năng lượng và thủy lợi trên dòng chính Mekong.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Sóng ngầm ở Philippines

TP - Đúng hôm 18/10 bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài bốn ngày của nhà lãnh đạo Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra các tuyên bố mà không tham khảo nội các, theo Philippine Daily Inquirer.
Liệu Trump có khác?

Liệu Trump có khác?

TP - Với những gì diễn ra tại hai cuộc so găng đầu tiên và các cuộc thăm dò gần đây nhất về hiện trạng khoảng cách hai bên ngày càng rộng theo hướng có lợi cho bà Hillary Clinton, cuộc tranh luận ứng viên tổng thống Mỹ lần ba diễn ra sáng 20/10 (giờ Việt Nam) gần như đã ngã ngũ.
Tính khí tạo bất ngờ

Tính khí tạo bất ngờ

TP - Không ít người đoán kết cục vòng đua vòng hai tối 9/10 (tức sáng thứ Hai giờ Việt Nam) hẳn không khác trước một khi hai đối thủ Hillary Clinton-Donald Trumph vẫn giữ cung cách ứng xử với nhau, vẫn giữ cái tính khí như buổi ban đầu, bất chấp họ có đưa ra nội dung gì mới hay không.
Cuộc đua vào Nhà trắng: Chín quá hóa nẫu

Cuộc đua vào Nhà trắng: Chín quá hóa nẫu

TP - Trong phiên tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng lúc 8h sáng 26/9 (theo giờ Hà Nội), bà Hillary Clinton 69 tuổi nom đẹp hẳn trong bộ đồ có màu khác màu trắng hoặc xám quen thuộc. “Đẹp” hay “vừa phải” trở thành phạm trù trung tâm của “trường phái” Clinton suốt cuộc khẩu chiến 90 phút.
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa 2 ứng cử viên ngày càng quyết liệt

Trở lại quỹ đạo

TP - Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa, đã được đẩy lên cao trào sau khi vấn đề sức khỏe của hai ứng cử viên trở thành đề tài gây tranh cãi trong suốt tuần qua. 
Răng cứng lưỡi mềm

Răng cứng lưỡi mềm

TP - Nói đến quan hệ ASEAN - Trung Quốc (TQ) trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực là nói đến vai trò làm chủ và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh từ mối quan hệ này. 
Tổng thống Nga Putin tham dự G-20 tại Trung Quốc với vị thế cao hơn nhiều so với 2 kỳ Hội nghị thượng đỉnh trước. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Putin ‘thắng lớn’ ở Trung Quốc

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có thể mỉm cười khi bước lên máy bay rời thành phố Hàng Châu của Trung Quốc, sau hai ngày đầy ắp sự kiện bên trong và bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vừa kết thúc hôm 5/9.
Phát ngôn viên của IS Abu Mohamed al-Adnani

Khi 'trùm' truyền thông IS chết

TP - Một cuộc tranh cãi giữa Nga và Mỹ bùng phát sau khi Abu Muhammad al-Adnani, người được xem là nhân vật số hai trong tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng trong khu vực chiến sự gần thành phố Aleppo (Syria) hôm 30/8. 
Ông Lee In-won, Phó chủ tịch tập đoàn Lotte.

Ngõ cụt

TP - Phó chủ tịch tập đoàn lớn thứ năm của Hàn Quốc Lotte Group, ông Lee In-won, đã chết chỉ ít giờ trước khi trình diện cơ quan điều tra để trả lời nghi vấn về vai trò của ông trong việc trốn khoản thuế trị giá hàng trăm tỉ won của Lotte.
Dĩ độc trị độc

Dĩ độc trị độc

TP - Việc bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu những ngày qua. Trái với suy nghĩ cho rằng nữ giới làm chính trị sẽ mềm mỏng, bà Inada được xem là người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc,  Triều Tiên và Hàn Quốc.
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Munich

Sói đơn độc

TP - Mười người thiệt mạng bao gồm cả hung thủ và 27 người khác bị thương trong vụ xả súng đêm 22/7 ở thành phố Munich (Đức).
Kích hoạt

Kích hoạt

TP - Kết quả bỏ phiếu nội bộ đảng Bảo thủ Anh ghi nhận chiến thắng của hai ứng viên nữ: Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP

Mở nút thắt

TP - Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) trở lại quỹ đạo sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gửi thư tới Tổng thống Vladimir Putin, xin lỗi việc không quân bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga hồi tháng 11/2015. 
Bước ngoặt

Bước ngoặt

TP - Vương quốc Anh vốn đang chia rẽ nay càng trở nên rối bời sau khi nữ nghị sĩ Jo Cox, người chống lại việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) bị sát hại. Sự việc diễn ra chỉ một tuần trước khi 43 triệu cử tri nước này bước vào cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh sẽ ở lại hay rời khối 28 nước thành viên EU (còn gọi là hiện tượng Brexit).
Căng thẳng chờ giải tỏa

Căng thẳng chờ giải tỏa

TP - Nghiệp đoàn phi công Pháp dự định đình công đến ngày 14/6, nên ảnh hưởng một số chuyến bay của Air France, bao gồm chuyến bay liên danh, đi và đến Việt Nam. Air France không thực hiện 2 chuyến bay từ TPHCM đi Paris trong ngày 11 và 12/6…
Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

TP - Hơn một tháng sau vụ rò rỉ thông tin trốn thuế từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế đã lần đầu ngồi lại với nhau để cùng mở chiến dịch chống tham nhũng trên toàn cầu. 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Vladimir Putin.

Phá lệ

TP - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/5 tới Nga và có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm không chính thức.