Công tác tìm kiếm cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: QĐND

Từ Đạ Dâng đến Rào Trăng

TP - “Chúng tôi đều đau đớn khi nghe tin anh Hùng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng tự hào khi anh Hùng hy sinh vì dân vì nước”, người thân của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ- Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), chia sẻ. 
Thời tiết ở thủy điện Rào Trăng 3 rất xấu

Thời tiết ở thủy điện Rào Trăng 3 rất xấu

TPO - Tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), nơi đang diễn ra cuộc chạy đua tìm kiếm những người mất tích do sự cố sạt lở đất, thời tiết hôm nay và ngày mai rất xấu. Hầu hết miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên hôm nay cũng có mưa lớn.
Thượng tá Hoàng Mai Vui ra đi, lỡ hẹn với vợ con và mẹ già

Thượng tá Hoàng Mai Vui ra đi, lỡ hẹn với vợ con và mẹ già

TPO - Trong căn nhà hẹp ở ngõ 58, phố Tô Vĩnh Diện (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cụ Đỗ Thị Tám (83 tuổi), mẹ thượng tá Hoàng Mai Vui (một trong 13 liệt sĩ hy sinh ở Trạm kiểm lâm 67, Thừa Thiên - Huế) chưa hết bàng hoàng, đau đơn khi biết tin con trai đã hy sinh.
Đau đớn nhưng tự hào vì anh Hùng hy sinh vì dân, vì nước

Đau đớn nhưng tự hào vì anh Hùng hy sinh vì dân, vì nước

TPO - “Chúng tôi đều đau đớn khi nghe tin anh Hùng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng tự hào khi anh Hùng hy sinh vì dân vì nước, vì mọi người”, người thân của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), người chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thủy điện Rào Trăng 3, chia sẻ.
Ông Phạm Minh Chính: Tập trung nhân lực, vật lực tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Ông Phạm Minh Chính: Tập trung nhân lực, vật lực tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

TPO - Ngày 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Bộ Chính trị đến làm việc tại Thừa Thiên - Huế. Tại đây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không chủ quan, lơ là trong cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân vụ Rào Trăng 3.
Đề nghị truy tặng bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Đề nghị truy tặng bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, đơn vị này đang làm các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng về đề nghị cấp bằng "Tổ quốc ghi công", công nhận liệt sĩ đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3.
Cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng: đồng đội đón các anh về

Cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng: đồng đội đón các anh về

Đến 19 giờ 15 phút ngày 15/10, tại vị trí sạt lở núi trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Quân khu 4 đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh vào đêm 12/10, khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3.
Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Văn Chương

Hình thái đa thiên tai tại miền Trung: 'Cân não' vận hành các hồ chứa xả lũ

TP - Một đợt mưa lớn khả năng sẽ đổ về rốn lũ miền Trung trong những ngày tới, thậm chí ở khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình có nơi mưa cục bộ trên 800mm; Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có nơi trên 500 mm. Mưa dồn dập trong khi nhiều hồ chứa cơ bản đã đầy, đất nhão, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao. Đặc biệt, với các hồ chứa, bài toán về xả lũ để đảm bảo an toàn cho hạ du đang “cân não” các nhà quản lý.
Thời gian tìm kiếm 17 công nhân sẽ kéo dài

Thời gian tìm kiếm 17 công nhân sẽ kéo dài

TP - Ngày 15/10, công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn diễn ra khẩn trương. Tuy nhiên, do đều kiện thời tiết khó khăn nên khả năng công tác tìm cứu 17 công nhân còn lại sẽ mất rất nhiều thời gian.
Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Quặn lòng tìm đồng đội

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Quặn lòng tìm đồng đội

TP - Chiều 15/10, một cơn mưa bất chợt ập tới khu vực tìm kiếm 13 người mất tích, khiến không khí lặng đi. Tại lều chỉ huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ hối hả đốc thúc “thêm xe xúc, xe ủi, làm nhanh, rút nhanh, vì nguy cơ sạt núi”. Còn ở hiện  trường, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, người dân quặn lòng đào bới, tìm kiếm thi thể đồng đội trong mưa lạnh.
Rào Trăng, máu hòa nước mắt

Rào Trăng, máu hòa nước mắt

TP - Đến hơn 19 giờ tối qua, thi thể cuối cùng của 13 cán bộ, sĩ quan mất tích sau vụ lở núi ở Rào Trăng đã được tìm thấy. Hiếm khi nào lực lượng cứu hộ gặp tổn thất lớn như vậy trong khi làm nhiệm vụ với nhiều cán bộ lãnh đạo cả quân đội lẫn chính quyền như ở Rào Trăng. 
Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3

TPO - Tối ngày 15/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy, công tác tìm kiếm thi thể người mất tích tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn được tiếp tục thực hiện khẩn trương, nhiều người và phương tiện tiếp tục được huy động đến hiện trường.
Chạy đua tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 trước khi có bão số 8

Chạy đua tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 trước khi có bão số 8

TPO - Sáng 15/10, nhiều phương tiện và nhân lực tiếp tục được huy động để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể người mất tích trong vụ sạt lở xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3 và trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67. Công việc tìm kiếm đang được khẩn trương khi thời tiết đang được dự báo sẽ xấu đi trong vài ngày tới.