Những chiếc mũ cối còn sót lại hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. ảnh: Văn Chương

Khẩn cấp cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3: Những chiếc mũ lẫn trong bùn lầy

TP - Chiều 14/10, hàng trăm chiến sĩ tập trung đào bới giữa đám bùn lầy nơi từng có Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 tại khu vực gần thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) để tìm kiếm 13 người mất tích. Ở một góc bãi bùn đất khổng lồ là 3 chiếc mũ cối nằm giữa một đống cây, cửa, bàn, ghế lẫn trong bùn lầy.
Ông Hoàng Phước Đông, nhân viên bảo vệ rừng may mắn thoát chết, vì đêm 12/10, ông ông đến phiên trực, nhưng lo ngại trời mưa to nên ông Đông đã không lên núi – Văn Chương

Lời kể của người may mắn thoát chết ở Rào Trăng

TPO - Ông Hoàng Phước Đông, nhân viên quản lý và bảo vệ rừng của xã Phong Xuân cho biết, mới đợt bão số 5 vừa qua, ông đã ngủ tại Trạm Kiểm lâm số 7, mà không thấy bất cứ hiện tượng gì, không có tiếng ì ầm của nứt núi. Tuy nhiên, đêm xảy ra thảm họa 12/10 khiến 13 người bị vùi lấp, ông đã không ngủ lại tại đây. 
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Cứu được 19 công nhân và đưa thi thể đầu tiên ra ngoài

TPO - Chiều 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H. Phong Điền, TT-Huế) đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Ngoài ra 19 người là công nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 cũng đã được canô đưa về bờ.
Mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (ảnh: Bộ CHQS)

Hình ảnh mở đường tiếp cận mục tiêu sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

TPO - Sáng sớm ngày 14/10, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng công binh và cơ quan chức năng vẫn khẩn trương thực hiện công tác mở đường tiếp cận tiếp cận các mục tiêu sạt lở liên quan thủy điện Rào Trăng 3 - nơi có nhóm công nhân thủy điện và đoàn công tác ứng cứu gặp nạn.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội trên đường lên thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp ứng vào sáng 13/10. (ảnh: baothuathienhue.vn)

40 công nhân làm việc ở thủy điện Rào Trăng 3 an toàn

TPO - Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TT-Huế, các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4; cũng như những công nhân trú lại tại đây đều an toàn. Điều lo ngại nhất là những rủi ro đối với đoàn công tác quân đội và của tỉnh khi tiếp cận thủy điện hiện đang mất liên lạc.
Vị trí thủy điện Rào Trăng 3 trên Google Map (khoanh đỏ), cách thủy điện này 3km là vị trí được cho là đoàn công tác gặp nạn do lở đất trong đêm.

Chiều nay, thông tin chính thức về đoàn cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn

TPO - Thông tin về 13 người thuộc đoàn công tác tiếp cận hiện trường vụ sạt lở lán trại công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, TT-Huế) hiện bị nhiễu, chiều nay sẽ có thông tin chính thức về sự việc này - nguồn tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế.