Kình ngư Việt Nam lần thứ tám lên ngôi tại SEA Games 28.

SEA Games ngày 11/6: Ánh Viên giành HCV thứ tám

TPO - Ở chung kết 200 mét bơi ếch tối 11/6, kình ngư Ánh Viên của Việt Nam đã giành Huy chương Vàng sau màn rượt đuổi kịch tính trước đối thủ Thái Lan. Tổng cộng Ánh Viên đã giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 8 lần phá kỷ lục SEA Games. Ấn F5 để liên tục cập nhật.
Ánh Viên không thể về thăm mẹ sau SEA Games?

Ánh Viên không thể về thăm mẹ sau SEA Games?

TPO - "Cô gái thép" của Thể thao Việt Nam thổ lộ cô rất nhớ nhà, nhớ mẹ và mong chờ kết thúc nội dung thi đấu cuối cùng để bay ngay về nhà gặp mẹ. Nhưng rất có thể Ánh Viên sẽ phải gác lại mong ước giản dị đó.
'Giải mã' nụ cười của kình ngư Ánh Viên

'Giải mã' nụ cười của kình ngư Ánh Viên

TPO - Về đích đầu tiên ở nội dung bơi 400m tự do vào tối qua, gương mặt Ánh Viên bừng sáng nụ cười rạng rỡ. Trước đó tại SEA Games 28, dù Ánh Viên đoạt tổng cộng 6HCV và xô ngã 7 kỷ lục đại hội nhưng ống kình truyền hình chỉ chuyển tải những khuôn mặt nhăn nhó đầy thất vọng của "cô gái thép".
Trận đấu giữa U23 VN (trái) và U23 Thái Lan rất máu lửa, nhưng phần hơn vẫn thuộc về Thái Lan. Ảnh: VSI

U23 Việt Nam: Biết mình, biết ta!

TP - U23 Thái Lan cho thấy họ mới thực sự là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 28 sau trận đấu với U23 Việt Nam tối qua. Thất bại 1-3 trước người Thái đã phản ánh chính xác sức mạnh của U23 Việt Nam.
Cầu thủ gốc Việt Tristan Do là một trong số 3 người đã sút tung lưới U23 Việt Nam ở trận đấu tối nay. Ảnh: Zing

Cầu thủ gốc Việt ghi bàn giúp Thái Lan hạ U23 Việt Nam

TPO - Cầu thủ gốc Việt Tristan Do là tác giả của 1 trong 3 bàn thắng, giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-1 ở cuộc đọ sức tối nay. Với kết quả này, người Thái đi tiếp với vị thế đứng đầu bảng B, còn thầy trò Miura sẽ gặp U23 Myanmar-đội đứng đầu bảng A, ở bán kết.  
VĐV Quách Công Lịch sẵn sàng qua mặt VĐV gốc Mỹ ở nội dung 400m nam

VĐV Việt Nam không ngại đối thủ nhập tịch Mỹ

Vào chiều nay, nội dung 400m nam môn điền kinh tại SEA Games 28 sẽ khởi tranh và các CĐV đang rất kỳ vọng VĐV Quách Công Lịch sẽ đem về tấm HCV. Tuy nhiên, trở ngại lớn với anh khi nội dung này có một VĐV rất mạnh gốc Mỹ đã nhập quốc tịch Philippines.
'Ông trùm' Judo Singapore là người gốc Việt

'Ông trùm' Judo Singapore là người gốc Việt

Người từng cầm cân nảy mực nhiều trận chung kết giải VĐTG, đang cầm trịch Liên đoàn Judo Singapore Mike Dinh là một người gốc Việt. Mãi đến năm 17 tuổi, chàng trai có tên khai sinh Đinh Văn Điền này mới sang lập nghiệp rồi thành danh ở quốc đảo Sư tử.