Clip: 1.200 người Philippines chết vì siêu bão Haiyan

Clip: 1.200 người Philippines chết vì siêu bão Haiyan

TPO-Khoảng 1.200 người thiệt mạng, đường xá, hạ tầng bị phá hủy, nhà cửa đổ nát.... khi siêu bão Haiyan tràn qua Philippines. Cảnh tượng này nhiều người liên tưởng tới thảm họa sóng thần xảy ra ở Nhật Bản hồi đầu năm 2011.
Siêu bão gây mưa lớn, nước biển dâng

Siêu bão gây mưa lớn, nước biển dâng

TPO- Trao đổi về khả năng ảnh hưởng của siêu bão HaiYan (bão số 14), Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho biết, tối 9/11 có mưa to đến rất to từ khu vực Quảng Trị đến Bình Định.
Trường Sa không còn gió to, sóng lớn

Trường Sa không còn gió to, sóng lớn

TPO - 17h chiều nay, ở đảo Song Tử Tây chỉ còn gió cấp 4, cấp 5, trời còn mây mù nhưng không mưa. Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên trưởng đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) thông báo.
Trường Sa sẵn sàng đối phó với bão

Trường Sa sẵn sàng đối phó với bão

TPO- Từ đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa), Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết, lúc 7 giờ 50 phút có gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 cấp 12 và tiếp tục mạnh lên.
Clip: Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

Clip: Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

TPO- Ít nhất 100 người có thể đã chết và khoảng 748.000 người đã được di tản và phần lớn đang trú bão tại 664 trung tâm sơ tán do ảnh hưởng của siêu cuồng phòng Haiyan ở Philippines.
Hai Phó Thủ tướng 'ra trận' chống bão

Hai Phó Thủ tướng 'ra trận' chống bão

Tại cuộc họp về phòng chống bão Haiyan, chiều 8/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ cử Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát vào các địa phương miền Trung trực tiếp chỉ đạo công tác chống bão.
Run người đón siêu bão

Run người đón siêu bão

TP - Người dân miền Trung dẫu bao năm từng “ăn ngủ” với các loại bão tố, nhưng lần này cảm thấy run người trước sức mạnh của siêu bão Haiyan sắp đổ bộ - một trong những cơn cuồng phong được đánh giá lớn nhất thế giới những năm qua.