Khám phá Di sản văn hóa thế giới - Thành nhà Hồ

Khám phá Di sản văn hóa thế giới - Thành nhà Hồ

TPO – Sau một chặng đường dài xây dựng hồ sơ, ngày 27-6, tại Hội nghị lần thứ 35 tại Pháp, Thành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã chính thức được Ủy ban Di sản văn hóa thế giới (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Khán giả của 2A.M

Giao lưu văn hóa giá đắt

TP - Phải nói rằng các nghệ sĩ Hàn Quốc đã thành công khi thu hút hàng ngàn người Việt bỏ tiền mua vé giá cao để xem một chương trình quảng bá văn hóa Hàn Quốc.
HTV Awards: Minh Hằng một lần nữa chiến thắng

HTV Awards: Minh Hằng một lần nữa chiến thắng

TPO - Tối qua, 4-4, tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Truyền hình HTV lần thứ 5 cho các nghệ sĩ. Với 16.609 lượt bình chọn, Minh Hằng lần thứ hai được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất.
Y Moan tại liveshow đầu tiên và duy nhất trong đời ca sĩ Ảnh: N.M.Hà

Y Moan, Uyên Linh tiếp tục gây tranh cãi

TP - Từng có ý kiến cho rằng Ban tổ chức (BTC) giải Cống hiến đưa Uyên Linh vào đề cử cũng là một cách gây chú ý cho giải thưởng. Quả thực lần tổ chức thứ 6 của giải gây tranh cãi rôm rả hơn hẳn những lần trước, nhưng có lẽ còn vì vắng bóng Y Moan.
Nhà thơ Inrasara

Tự vấn về kết nạp hội viên nhà văn

TP - Bài viết “Xét vào Hội Nhà văn: Nên khách quan hơn” trên Tiền phong chủ nhật số 72, ngày 13-3-2011 đã gây ra một số cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng, để tránh hiểu lầm, Nhà thơ Inrasara - Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam giải thích rõ hơn về lập luận của ông. Đây cũng là một tự vấn rất thú vị của một người trong nghề.
Một chuyện tùy tiện ở Ngày Thơ Việt Nam

Một chuyện tùy tiện ở Ngày Thơ Việt Nam

Đáng tiếc là trong số 40 tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh thì Ngày Thơ lần thứ 9 này mới có 32 người được bày tượng. Dù vì bất cứ lý do gì thì đây vẫn là sự thiếu sót không đáng có của Ban tổ chức
Khai hội Văn hóa, du lịch

Khai hội Văn hóa, du lịch

TP - Hôm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế khai hội Văn hóa, du lịch. Phần lễ chỉ diễn ra trong một giờ nhưng phần hội kéo dài cả ngày với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, Caravan du lịch, xúc tiến du lịch 2011 và các năm tiếp theo.
Đêm Noel đón 'Tề Thiên Đại Thánh"

Đêm Noel đón 'Tề Thiên Đại Thánh"

TPO - Đúng 11 giờ 30 phút đêm Noel (24-12), chuyến bay mang kí hiệu CZ371 Bắc Kinh – Hà Nội đáp xuống sân bay Nội Bài mang theo vị khách đặc biệt là diễn viên đóng Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình sản xuất năm 1986 “Tây du kí”: Lục Tiểu Linh Đồng.
Không mua được tranh của vua Hàm Nghi

Không mua được tranh của vua Hàm Nghi

Ngày 25-11, ông Nguyễn Văn Phúc - trưởng phòng đối ngoại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết đã không mua được bức tranh Chiều tà (Déclin du jour) của vua Hàm Nghi ở buổi đấu giá tại Paris diễn ra lúc 15g (giờ Paris) ngày 24-11.
BCH mới Hội Nhà văn Hà Nội ra mắt tân Chủ tịch Phạm Xuân Nguyên (thứ 2 từ trái sang)

Vấn đề đầu tiên: Tiền!

TP - Ngày họp thứ hai của Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội, các đại biểu tiếp tục bàn nhau làm thế nào để có thêm kinh phí hoạt động, nhất là khi “Hà Nội mở rộng địa bàn, cần phải tổ chức cho anh em sáng tác”- ý kiến của một đại biểu.
Ngắm 'Cầu rồng kể chuyện ngàn năm'

Ngắm 'Cầu rồng kể chuyện ngàn năm'

TPO - Sáng nay, 20 - 11, Festival Cầu Long Biên 2010 khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề “Cầu rồng kể chuyện Hà Nội – Việt Nam – Hoà Bình – Hội nhập – Phát triển”, Festival diễn ra trong hai ngày 20 và 21 - 11.
Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

TP - Tối 16-11, tại Kenya, kỳ họp thứ 5 của Ủy ban liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) chính thức công nhận Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc ở Hà Nội là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đỗ Hải Yến: Mang 'Cánh đồng bất tận' sang Mỹ

Đỗ Hải Yến: Mang 'Cánh đồng bất tận' sang Mỹ

TP - Bỏ lại dư luận có lúc trái ngược về vai diễn mới nhất của mình, Hải Yến đang có mặt ở Mỹ để giới thiệu các phim Việt Nam mà mình đã đóng, hẹn tháng 12 mới trở về. Cô tâm sự về Sương của Cánh đồng bất tận, và những trải nghiệm nghề nghiệp từ thuở Người Mỹ trầm lặng.
Đẹp Fashion show 9: Giấc mơ đa chiều quyến rũ

Đẹp Fashion show 9: Giấc mơ đa chiều quyến rũ

TPO - Với chủ đề Dreaming - Đẹp Fashion show 9 diễn ra vào tối 31-10 tại Trung tâm Thương mại The Garden (Mỹ Đình, Hà Nội), đưa khán giả khám phá nhiều vùng đất, nền văn hóa khác nhau qua những giấc mơ bằng ngôn ngữ của thời trang và nghệ thuật đương đại.
Ra mắt 500 bức ảnh về “Đông Dương xưa”

Ra mắt 500 bức ảnh về “Đông Dương xưa”

TPO - Chiều 18-10, tại trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace (Hà Nội) đã diễn ra chương trình tọa đàm và giới thiệu cuốn sách “Đông Dương xưa” với phần phụ lục là 500 bức ảnh quý ghi lại nhiều sự kiện, nhân vật, vùng miền ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia và Lào thời thuộc Pháp.
Khai quang đại tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam

Khai quang đại tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam

TPO - Tối 25-9, tại núi Phật Tích (Bắc Ninh) đã diễn ra lễ khai quang đại tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam trong ánh sáng của mười nghìn ngọn nến và lời cầu nguyện của 500 nhà sư. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh  hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Biểu diễn hầu đồng tại Thiên Đường Bảo Sơn cho du khách xem

Lên đồng sẽ bị cấm?

TP - Lên đồng có thể sẽ bị cấm - một nội dung của dự thảo Thông tư về Quy chế hoạt động văn hóa & kinh doanh dịch vụ công cộng, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch. PV Tiền Phong trao đổi với nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền xung quanh vấn đề này.