TP - Đến cuối ngày 30/9 đã có kết quả xét nghiệm tìm melamine của 274 mẫu sản phẩm sữa và nguyên liệu sữa. Trong vòng 2-3 tuần tới, sẽ xét nghiệm xong 100% mẫu sữa Trung Quốc.
TP - Sản phẩm sữa tăng chiều cao dành cho trẻ từ 1 đến 7 tuổi của Cty cổ phần dinh dưỡng Thực phẩm Vàng (Golden Food), 166/46 A 2 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TPHCM nhiễm melamine.
TPO - Kết quả kiểm nghiệm các mẫu sữa mà Thanh tra Bộ Y tế lấy từ các đợt kiểm tra sữa trên thị trường Hà Nội, TPHCM tính đến ngày 30/9 cho biết không tìm thấy melamine trong các mẫu sữa sau đây:
Tính đến 10 giờ ngày 30/9, các Trung tâm xét nghiệm trong cả nước đã tiến hành xét nghiệm và phân tích 274 mẫu nhưng chỉ phát hiện có 6 sản phẩm sữa nhiễm melamine.
TP - Ngày 29/9, cả hai đoàn thanh tra do Bộ Y tế chủ trì ở phía Bắc và phía Nam đã thanh tra được 5 cơ sở và lấy 19 mẫu sữa và nguyên liệu bột sữa gửi xét nghiệm melamine.
TPO - Cảnh sát tại tỉnh Hồ Bắc, phía Bắc Trung Quốc, vừa bắt giữ 22 người liên quan tới một mạng lưới liên quan tới việc sản xuất và buôn bán chất melamine.
Ngày 28/9, đoàn thanh tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra Công ty Minh Hoa (Lô 7-5 KCN Hà Nội, Đài Tư - 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội). Đây là cơ sở chuyên sản xuất các loại kem ốc quế, kem que, kem hộp.
Ngày 28/9, cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nguyễn Công Khẩn cho biết đã có thêm hai mẫu sữa có mặt trên thị trường VN được xác định có melamine.
Vì sao Sanlu (Tam Lộc), một tập đoàn hàng đầu Trung Quốc (TQ) mà sữa họ sản xuất được người tiêu dùng TQ đặt trọn niềm tin, lại trượt dài dẫn đến những hậu quả đau lòng như thế cho cả một thế hệ trẻ em TQ?
TP- Gần nửa tháng qua, Ba Vì, một trong những địa phương sản xuất sữa bò lớn nhất cả nước, chao đảo những vì thông tin về chất gây sạn thận melamine có trong một số loại sữa Trung Quốc.
Ông Lê Anh Tuấn Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn Hà Nội chưa phát hiện 1 cơ sở nào sử dụng sữa của 22 công ty sữa Trung Quốc công bố có chứa Melamine.
Chiều 27/9, Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Công cho biết bánh sữa Trung Quốc cũng có dấu hiệu chứa hóa chất công nghiệp melamine. Loại bánh sữa này do Công ty công nghiệp Li Cheng ở Trung Quốc sản xuất.
Trung tâm y tế ở tỉnh Osaka, miền Trung Nhật Bản, ngày 26/9 đã phát hiện chất melamine trong 4 sản phẩm của công ty thực phẩm Marudai, một trong những công ty thực phẩm hàng đầu ở Nhật Bản.
Melamine là thành phần chính của công nghệ sản xuất các vật dụng gia đình (chén đĩa), formica (dùng trong công nghệ bàn ghế, tấm vách...), bao bì, nhựa melamine dùng làm chất keo dán...
Chỉ trong ngày 27-9, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM đã nhận khoảng 250 mẫu gồm các loại thực phẩm có sử dụng sữa gửi đến yêu cầu phân tích chất melamine. Như vậy tính đến chiều 27-9, phòng thí nghiệm này đã nhận tổng cộng gần 500 mẫu với yêu cầu phân tích melamine.
TP - Vụ bê bối sữa độc cho tới nay đã trở thành cơn ác mộng. Từ các sản phẩm của tập đoàn Tam Lộc, đến nay đã phát hiện có tới 69 nhãn hàng của 22 công ty sữa lớn nhất của Trung Quốc có chứa chất độc hại melamine với hàm lượng khác nhau.
TP - Hôm qua, 26/9, Bộ Y tế đã có báo cáo 1021 gửi Thủ tướng Chính phủ về dừng việc cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn đối với tất cả sản phẩm của 22 Cty sữa Trung Quốc có mẫu nhiễm melamine.
TP - Hanoimilk khẳng định không dùng các sản phẩm sữa bột của Trung Quốc để đưa vào sản xuất. Cty cũng chủ động xét nghiệm melamine tất cả các nguyên liệu sữa bột, sữa tươi của mình.
TP - Các chuyên gia của WHO cho hay trẻ bị nhiễm melamine gây sạn thận, sỏi thận thường có biểu hiện khóc khi đi tiểu, nôn nhiều. Trẻ nhiễm melamine cũng đi tiểu ra máu.
TPO- Chiều 26/9, ông Alain Noguera, Giám đốc Big C Thăng Long (Hà Nội) cho Tiền phongbiết, toàn bộ hệ thống Big C trên toàn quốc đã cho dừng bán các sản phẩm sôcôla thương hiệu “M&M”, “Snickers” và “Dove Chocolate” do nghi ngờ nguyên liệu sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc.
TP - Sau khi sự kiện “sữa độc Tam Lộc” bùng phát, dư luận đã chĩa mũi dùi vào những minh tinh là đại diện hình ảnh, ngày ngày quảng cáo cho Tam Lộc và mấy chục loại sản phẩm sữa có chứa melamine khác.
Chiều 25-9, ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc điều hành chuỗi siêu thị Big C phía Nam, cho biết siêu thị đã quyết định tạm ngưng ba mặt hàng sôcôla thương hiệu “M&M”, “Snickers” và “Dove Chocolate” do nghi ngờ nguyên liệu sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc.
Đó là Giản Quang Châu, phóng viên tờ Đông Phương Buổi Sáng của Thượng Hải. Anh trở thành anh hùng trong mắt người dân Trung Quốc vì đã cảnh báo trẻ em bị sạn thận do uống sữa bột Sanlu (Tam Lộc).
TPO - Theo ông Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, việc cơ quan chức năng cấp phép nhập sữa Yili vào Việt Nam nhưng không nhớ là đã cấp phép là vô trách nhiệm với người tiêu dùng.
TP - Ngày 24-25/9, Đội quản lý thị trường số 1 Chi cục QLTT Cà Mau phát hiện và tạm giữ 41 bịch sữa loại 0,5 kg/bịch tại 3 cơ sở kinh doanh phường 2, phường 6 và xã Tắc Vân (TP Cà Mau).
TP - Ngày 25/9, Viện Dinh dưỡng quốc gia đã có báo cáo thông báo kết quả kiểm nghiệm hàm lượng melamine 21 mẫu sữa và sản phẩm nguyên liệu sữa tại một số địa điểm, đều không phát hiện hàm lượng melemine.
TP - Mặc dù chủ cơ sở cho biết đã ngưng sản xuất sữa bột dành cho “phụ nữ mang thai và người gầy” cách đây 2 tháng nhưng khi kiểm tra, vẫn phát hiện khối lượng lớn sữa ghi ngày sản xuất là 12/9/2008.
TP - Uống sữa vào bị đau bụng, nôn ói, nổi mẩn đỏ và gây tiêu chảy; có “vật lạ” hay mùi khó chịu… là những phản ánh của người tiêu dùng mà Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Văn phòng TPHCM) nhận được thời gian qua.