Ảnh minh hoạ: Internet

3 bệnh ung thư nguy hiểm đều có chung dấu hiệu dễ bỏ qua này

TPO - Chướng bụng, đầy hơi là những triệu chứng khá nhiều người bị, nhưng hầu hết đều "tặc lưỡi" bỏ qua vì cho rằng đây là những hiện tượng không có gì nguy hiểm của hệ tiêu hoá. Thế nhưng các BS cảnh báo, nếu hiện tượng này kéo dài, có thể là dấu hiệu cảnh báo 3 loại bệnh ung thư nguy hiểm là ung thư ruột, ung thư buồng trứng và ung thư dạ dày.  
Ảnh minh hoạ: Internet

Những triệu chứng “báo động” bạn bị ung thư thận

TPO - Tỷ lệ người mắc ung thư thận đang đứng thứ 3 trong tổng số các bệnh ung thư hệ tiết niệu. Dấu hiệu của bệnh ở giai đoạn đầu không rõ ràng, có tới 40% số ca phát hiện bệnh đều thông qua thăm khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên bạn có thể nhận biết qua những triệu chứng "báo động" sau của cơ thể.
Ảnh minh hoạ: Internet

Quý ông cẩn thận với ung thư tinh hoàn

TPO - Ung thư tinh hoàn (UTTH) là loại ung thư phổ biến nhất trong nam giới ở độ tuổi 19 đến 44, đây không chỉ là một loại bệnh nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nam giới. Tỷ lệ đàn ông mắc phải loại ung thư này là 1/450 người.
Quả lựu rất tốt cho phòng chống ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh minh hoạ: Internet

Thực phẩm giúp quý ông ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt

TPO - Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư ác tính thường gặp ở nam giới cao tuổi. Bệnh phát triển âm thầm và hầu như không có triệu chứng điển hình nào. Khi phát triển đến giai đoạn muộn hơn bệnh mới xuất hiện một số triệu chứng về rối loạn tiểu tiện, các rối loạn về cương dương…
Ảnh minh hoạ: Internet

Ngâm hoa quả làm siro theo cách này sẽ dễ bị ung thư

TPO - Các chuyên gia cảnh báo, việc dùng các bình inox hay lọ nhựa lớn để ngâm nước hoa quả năm này qua năm khác như nước mơ, dâu, sấu, táo mèo….sẽ khiến axit có trong các loại quả kích thích quá trình giải phóng kim loại nặng trong inox, phản ứng với các hợp chất hóa dẻo của nhựa, tạo thành chất độc khiến người sử dụng có thể bị ung thư.
8 bệnh ung thư do hút thuốc lá

8 bệnh ung thư do hút thuốc lá

TPO - Dù ai cũng biết tác hại khôn lường của việc hút thuốc lá nhưng không phải ai cũng biết 8 bệnh ung thư do hút thuốc lá gây nên. Thuốc lá có chứa đến hơn 40 chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm.
Bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện K - Hà Nội. Ảnh: Ngọc Châu.

Sai lầm trong nhận thức điều trị ung thư

TP - Chiều 25/5, tại cuộc họp báo về bệnh ung thư và các phương pháp điều trị hiện nay, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh, và đang tồn tại những nhận thức sai lầm trong điều trị căn bệnh này.
Bệnh nhân ung thư tăng nhanh, 94.000 người chết/năm

Bệnh nhân ung thư tăng nhanh, 94.000 người chết/năm

TPO - Thời gian qua, có nhiều thông tin lan truyền trên báo mạng và Facebook về phác đồ điều trị ung thư hiện nay, coi đó là cách điều trị "Quá lỗi thời và lạc hậu", để rộng đường dư luận và thông tin tới người dân, Bệnh viện K tổ chức buổi gặp gỡ báo chí về bệnh ung thư và các phương pháp điều trị hiện nay. 
Các bác sĩ Khoa Hô hấp-Dị ứng, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

Ung thư phổi không đáng sợ nếu phát hiện sớm và điều trị đúng

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại bệnh ung thư ở cả nam và nữ. Đa số bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi ở giai đoạn tiến triển, vì vậy tiên lượng ở các bệnh nhân ung thư phổi còn xấu. Tuy nhiên, ung thư phổi là căn bệnh có thể phòng ngừa nếu thay đổi lối sống, phát hiện sớm và điều trị đúng chỉ dẫn.
Bệnh viện Truyền máu & Huyết học TPHCM nơi phải tiêu hủy thuốc hết “đát” vì thủ tục. Ảnh: Văn Minh.

Vụ 20 nghìn viên thuốc hết “đát” do thủ tục: Lỗi do đường... công văn

TP - Trước sự lửng lơ trách nhiệm của các sở ngành liên quan đến việc gần 20 nghìn viên thuốc đặc trị Tasigna hết “đát” phải tiêu huỷ vì thủ tục rườm rà, chiều 8/5, ông Phùng Công Dũng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (Liên hiệp) khẳng định, đơn vị mình làm đúng quy trình, tuy nhiên có có chậm mấy tháng là do đường công văn?!