Thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với 1m84: 'Vào Bán kết làm em bất ngờ và bối rối'

Thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với 1m84: 'Vào Bán kết làm em bất ngờ và bối rối'

TPO - Là thí sinh có chiều cao “khủng” nhất tham gia tranh tài cùng khoảng 200 cô gái xinh đẹp khác tại vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 trong ngày 26/9 tại TPHCM và lọt vào bán kết, nữ sinh quê miền “gạo trắng nước trong” Cần Thơ lâng lâng hạnh phúc bởi cô nghĩ nhiều thí sinh khác nổi trội hơn mình.
Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Cuộc thi uy tín, chất lượng và nghiêm túc nhất

TP - Phát biểu tại vòng sơ khảo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, mỗi vòng sơ khảo chỉ có thể mời 30 thí sinh đi tiếp, ít hơn mọi năm 10 thí sinh. Số thí sinh tham gia vòng sơ khảo rất nhiều nhưng đi tiếp vào vòng trong lại ít hơn rất nhiều. Điều này cho thấy công việc của Ban giám khảo rất nặng nề.
Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ cảm tưởng trước khi bước vào Sơ khảo

Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ cảm tưởng trước khi bước vào Sơ khảo

TPO - Tại Sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhà Sử học Dương Trung Quốc - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để đi đến thành công trong cuộc thi là bên cạnh vẻ đẹp thiên phú và cha mẹ đã trao cho các bạn, bên cạnh những tài năng mà các bạn đã rèn luyện thì có hai yếu tố quan trọng quyết định sự thành công: Đó là lòng tự tin và sự thân thiện.