TPO - Để đối phó với khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, hãng Panasonic sẽ cắt giảm 15.000 nhân công vào tháng 3/2010, hãng điện tử khổng lồ Nhật Bản thông báo chiều nay.
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, VN sẽ chính thức mở cửa thị trường bán lẻ, thị trường vốn được xem là đã bị “bỏ lơ” một thời gian dài. Nhận định của Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện NCKH Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) về vấn đề này.
Daniel Kaufmann - chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) về chống tham nhũng - cho rằng để ngăn chặn tham nhũng ở Đông Nam Á (ĐNA) cần những thay đổi về thái độ cũng như trong các định chế điều hành.
TP- 104 Tập đoàn, Tổng Cty nhà nước đã bày tỏ sự đồng tình cao với nhóm 5 giải pháp của Chính phủ trong việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội trong buổi làm việc với Thủ tướng, hôm qua, 16/12.
TP- Chưa bao giờ tiếng “kêu cứu” cho thị trường bất động sản (BĐS) nhiều và khẩn thiết như hiện nay. Thực sự thị trường BĐS có đáng phải cứu bằng những hình thức đang được kiến nghị ?
Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo dự thảo nghị định mới về thành lập và quản trị ngân hàng, theo hướng áp dụng những quy định chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn đối với việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mới.
Không chỉ tập trung ở khu vực tài chính và địa ốc, khủng hoảng đang mang tính toàn diện và toàn cầu. Và kinh tế Việt Nam sẽ không chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp mà còn trực tiếp.
TPO - Trao đổi với Tiền phong chiều 8/10, bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết Hiệp hội đã có cuộc họp với các thành viên bàn về vấn đề thống nhất về mặt bằng lãi suất huy động.
TP - Hàng loạt dự án giao thông “đắp chiếu”, nhiều dự án tiến độ chậm như “rùa”, trong khi nhiều Tổng Cty xây dựng giao thông lao đao vì nợ nần... Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
TP- Chính phủ của Tổng thống Mỹ George Bush ngày 20/9 yêu cầu Quốc hội thông qua kế hoạch chi 700 tỷ USD nhằm mua lại các khoản nợ xấu từ cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 1929.
TPO - Tình hình tài chính thế giới đêm qua đã cân băng hơn nhờ hành động rót tiền vào thị trường tín dụng của 6 Ngân hàng Trung ương hàng đầu thế giới.
TPO – Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, cuộc khủng hoảng thị trường tài chính Mỹ sẽ có ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của Việt Nam cũng như sẽ có tác động gián tiếp đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam trong thời gian tới.
TTCK Mỹ đang phải chịu cơn chấn động lớn nhất trong gần 1 thế kỷ qua, đặc biệt khi NH lớn thứ 4 Lehman Brothers có lịch sử 158 năm phá sản, khiến TTCK châu Á suy giảm. Liệu làn sóng đó ảnh hưởng như thế nào tới TTCK VN?
Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang trải qua những ngày "đen tối" do cuộc khủng hoảng tín dụng ngày càng lan rộng và đặc biệt là ba biến động kinh tế lớn gây ra cú sốc tài chính cuối tuần qua.
TP - Cuối cùng, điều mà người dân và doanh nghiệp trông đợi cũng đã đến: Bắt đầu từ 11 giờ ngày 16/9, Chính phủ quyết định cho phép chuyển kinh doanh xăng dầu sang cơ chế thị trường.
TPO - Bắt đầu từ 11h sáng nay (16/9) giá dầu Diezen giảm 450 đồng/lít, theo đó loại 0,05S còn 15.500 đồng/lít và loại 0,25S còn 15.450 đồng/lít. Đáng chú ý, giá xăng vẫn được giữ nguyên cho dù giá dầu thế giới hôm qua đã giảm mạnh xuống mức 95 USD/thùng.
Nhận xét trên của cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan được đưa ra ngày 14/9. Theo ông, nền kinh tế số một thế giới đang sa lầy vào một cuộc khủng hoảng tài chính ''chỉ xảy ra một lần trong một thế kỷ'', có thể dẫn tới suy thoái.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các chuyên gia kinh tế trong nước góp ý cụ thể về nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội trong thời gian tới, nhất là về quản lý tiền tệ, đầu tư, các vấn đề về xuất khẩu; và an sinh xã hội.
TPO - Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào đưa ra trong cuộc trao đổi với báo chí sáng nay, 27/8 về diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới.
TPO – So giá xăng dầu thế giới hiện nay với giá trong nước vừa qua (từ 21/7 đến 14/8) thì giá xăng có thể giảm tới 2.400 đồng/lít. Việc chỉ giảm có 1000 đồng/lít là để các Cty kinh doanh xăng dầu tự bù lỗ cho 7 tháng đầu năm 2008. Đại diện Bộ Tài chính lý giải.
Các tập đoàn kinh tế nhà nước được yêu cầu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh chính do chủ sở hữu giao để không bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng kinh doanh các ngành nghề liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết: Chủ trương tăng giá xăng, dầu lần này là vì ngân sách Nhà nước không thể tiếp tục bù lỗ hơn được nữa.
Sức mạnh nội tại và những cải thiện trong cán cân thương mại trong những tháng gần đây đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và giới phân tích kỳ vọng vào một sự hồi phục của nền kinh tế quốc gia.
Cùng một lúc hai NHTM lớn là Agribank và Vietcombank tuyên bố: từ 18/7, thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với tất cả đối tượng khách hàng vay vốn. Trước đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tiên phong giảm lãi suất cho vay trên thị trường.
TPO - Khoảng 1000 người đang làm việc tại Tập đoàn FPT sẽ phải “ra đi”. Những xôn xao về thông tin cắt giảm hàng loạt nhân sự đã được ông Bùi Quang Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT xác nhận vào ngày hôm qua 16/7.
Người nuôi cá tra tại ĐBSCL đang bị lỗ từ 1.800 – 2.200 đồng/ kg, thế nhưng việc mua cá vẫn diễn ra quá chậm chạp, lượng cá tra quá lứa (trên 1kg/con) hiện đã lên tới 500.000 tấn, tăng thêm gần 170.000 tấn so thời điểm cuối tháng 6.
Sau đây là một câu hỏi đáng sợ nhưng lại rất cần thiết để đưa ra giữa bối cảnh thị trường nhà đất Mỹ tiếp tục trượt dốc: Chính phủ Mỹ sẽ mất gì nếu ra tay “giải cứu” Fannie Mae và Freddie Mac, và liệu điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao tới người dân Mỹ ?
Lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là căn hộ cao cấp, hạ tầng phục vụ nhà đầu tư công nghệ cao đang trở thành "điểm nóng" trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm nay.