TPO – Kịch bản giả định là đánh chiếm lại một hoàn đảo không người ở từ lực lượng quân sự nước ngoài. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng bộ binh, pháo binh, không quân và hải quân.
TP - Ngày 16-10, máy bay Nhật Bản phát hiện 7 tàu chiến Trung Quốc cách đảo Yonagumi thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản 49 km và cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 200 km.
Chỉ hai ngày sau khi tuyên bố Bắc Kinh và Tokyo sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán, Trung Quốc lại đưa tàu lấn sâu vào vùng biển chỉ cách Senkaku/Điếu Ngư 1,55 hải lý (2,87km), như những hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đồng loạt công bố ngày 14-10.
TPO – Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua, 8-10, khẳng định: Các tàu hải giám Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra khu vực gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku “thuộc thẩm quyền của nước CHND Trung Hoa".
Cuộc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông diễn ra ngày càng quyết liệt. Các tàu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại các vùng biển quanh quần đảo này, khiến Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thường xuyên phải căng sức để làm nhiệm vụ.
Ngày 8-10, tàu tuần tra Trung Quốc tiếp tục xuất hiện trong khu vực biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản xác nhận bốn tàu hải giám đã đi vào vùng lãnh hải do Nhật kiểm soát cách đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 22km.
TPO – Báo chí Nhật Bản đồng loạt công bố báo cáo của CIA từ tháng 5-1971 mới được giải mật và được Nhật xem là một trong những bằng chứng mạnh mẽ để khẳng định chủ quyền.
TPO - Theo nhiều nhà phân tích châu Á và phương Tây, vai trò của Mỹ trong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ thay đổi dưới sức ép của tình hình thực tế.
Căng thẳng Nhật - Trung về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chuyển sang một hình thái mới: “chiến tranh” truyền thông. Hai nước đua nhau mua “đất” để đăng bài tuyên bố cho chủ quyền của mình trên các tờ báo nước ngoài.
TP - Các ngân hàng lớn Trung Quốc cho biết họ đã hủy kế hoạch tham dự các hội nghị thường niên vào tuần tới của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức tại Tokyo, đồng thời không tham gia những sự kiện bên lề các hội nghị này.
TPO – Một nhóm tàu hải giám Trung Quốc sáng nay tiếp tục đi vào vùng biển Điếu Ngư/Senkaku nhằm “thực hiện hoạt động bảo vệ bình thường quanh Điếu Ngư”.
TPO – Kyodo news dẫn nguồn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 12h30 trưa nay 2-10, bốn tàu hải giám Trung Quốc đã ở trong vùng biển của quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.
TP - Ngày 1-10, một tàu tuần tra của Đài Loan và bốn tàu hải giám của Trung Quốc đại lục xuất hiện sát nách Senkaku/Điếu Ngư, trong khi hải quân Mỹ triển khai hai tàu sân bay cùng 2.200 thủy quân lục chiến không xa quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
TP - Sáng 27-9 (giờ Hà Nội), bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nói với các nhà báo rằng ông sẽ không nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời khẳng định không có chuyện tranh chấp đối với quần đảo này.
Những cuộc bạo loạn ở các nhà máy Nhật Bản, kiểm tra hải quan gắt gao hơn và các rào cản khác sau các tranh cãi lãnh thổ khiến giới kinh doanh Nhật Bản hết sức lo ngại trong việc làm ăn với Trung Quốc.
TPO – Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 26-9 khẳng định nước này không thể thỏa hiệp với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
TP - Một nhóm người Hoa ở thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản, cho biết họ đã quyết định hủy bỏ cuộc diễu hành để kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung Quốc 1-10 ở khu phố của người Hoa tại Yokohama, do căng thẳng tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
TP - Hãng tin Nhật Bản Kyodo News dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba nói rằng cuộc gặp của ông với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 26-9 diễn ra trong không khí rất căng thẳng và gay gắt.
TPO – Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngày hôm nay tuyên bố, toàn bộ các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, sau hơn 1 tuần quần thảo tại khu vực.
TPO – Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Trung Quốc ngày hôm qua (25-9) đã tổ chức cuộc gặp mặt tại New York, Mỹ nhằm thảo luận về vấn đề đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Chính phủ Trung Quốc ngày 25-9 đã công bố Sách Trắng về quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku), trong đó khẳng định các tài liệu lịch sử nói rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên và khai thác quần đảo này.
TPO – Hãng tin RT cho hay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm nay đã sử dụng vòi rồng phun nước nhằm “đuổi” hàng chục tàu cá Đài Loan đang neo đậu ở đảo Senkaku/Điếu Ngư.
TPO–Cảnh sát biển Nhật Bản hôm nay cho biết, hàng chục tàu thuyền của Đài Loan đã tiến đến vùng đảo Senkaku/Điếu Ngư. Động thái này xảy ra một ngày sau khi hai tàu giám hải của Trung Quốc đi sâu vào khu vực này.
TPO – Hãng thông tấn Reuters hôm nay đưa tin, hai tàu giám hải Trung Quốc đã tiến sâu vào vùng đảo tranh chấp Điếu Ngư mà phía Nhật Bản gọi là Senkanu khiến căng thẳng hai nước ngày càng leo thang.
TP - Quan hệ giữa hai quốc gia Đông Á Trung Quốc và Nhật Bản đang ở vào thời kỳ tồi tệ nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1972 với vụ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và những hệ lụy xung quanh.