TPO - Một số học giả quốc tế cho rằng, Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ để giành quyền ảnh hưởng trong khu vực, khuấy động biển Đông để nâng cao uy tín trong nước của đảng cầm quyền.
TPO - Trong hơn 40 ngày qua, các tàu của Trung Quốc liên tiếp gây hấn, tạo áp lực lên các tàu CSB và Kiểm ngư của Việt Nam tại nơi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những hành động gây hấn của Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế.
TP - Chiều 10/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, giàn khoan 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam có dấu hiệu di chuyển theo hướng đông-đông nam.
TP - “Anh hãy yên tâm, kiên cường bám biển. Hãy đấu tranh đến cùng để bảo vệ Tổ quốc mình. Ở nhà hai con đã có em chăm sóc”, vượt qua những khó khăn, gian khổ, chị Vương Thị Hà vợ của Kiểm ngư viên, nhân viên radar Lê Đình Minh ở tàu KN-774 gửi lời nhắn tới chồng đang ngày đêm bám biển đấu tranh với tàu Trung Quốc tại điểm nóng Hoàng Sa.
TP - Hôm qua, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Daniel Russel, nói Trung Quốc cần rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng lực lượng hộ tống về nước và có thái độ tích cực để giải quyết vấn đề với Việt Nam thông qua đối thoại.
TP - Dù biết giá cả bấp bênh, có lúc giá rẻ như bèo, thậm chí phải đổ bỏ… tại cửa khẩu, nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường chính tiêu thụ vải và nhiều rau quả khác của Việt Nam. Để hạn chế sự phụ thuộc này, theo các chuyên gia, cần làm ăn với Trung Quốc một cách chính ngạch, đồng thời tăng tiêu thụ nội địa, chế biến sâu và mở ra các thị trường tiềm năng mới.
TP - Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều 10/6 về thông tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp nhà nước của họ đấu thầu dự án mới tại Việt Nam, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng, nếu đúng như vậy thì Trung Quốc tự làm khó cho doanh nghiệp của họ.
TPO - Trong đó có 6-8 tàu hải cảnh trên các hướng xen kẽ các tàu kéo chủ động tổ chức ngăn cản vây ép hú còi sẵn sàng đâm va ngăn cản các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ở khoảng cách từ 8-10 hải lí so với giàn khoan Hải Dương 981.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương khẳng định, không thể chấp nhận hành động ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
TP - Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ mới đây gửi công hàm đến Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Paris.
Thế giới đã dấy lên những tiếng nói và hành động ủng hộ Việt Nam ngày càng mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống lại hành vi “ngang ngược” của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Chính nghĩa Việt Nam đã tạo nên sức mạnh!
TPO - Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 10/6 cho biết, giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông-Đông Nam.
TPO - Trên hải trình từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa để khai thác hải sản, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, may mắn các lao động đi trên tàu đã được lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam kịp thời ứng cứu.
Tờ Washington Post đưa tin, ngày 9/6, Trung Quốc đã gửi văn bản cáo buộc Việt Nam xâm phạm chủ quyền và gây ảnh hưởng đến hoạt động khoan dầu hợp pháp (?) của một công ty Trung Quốc ở Biển Đông.
TPO - Sáng 10/6, Đại diện Trường Quân sự Quân khu 5 (đóng tại Đà Nẵng) đã đến văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung (số 19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng) trao 13 triệu đồng ủng hộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
TPO - Trung Quốc đang phải trả giá bằng điều gì với chiến lược hiện nay của họ ở biển Đông và Hoa Đông? Câu trả lời là những hành động của Trung Quốc giờ bị nhiều người coi là kẻ chuyên đi bắt nạt các nước trong khu vực.
TPO - Ngày 9/6, Tàu hải cảnh 3411 của Trung Quốc đã chạy với tốc độ cao áp sát tàu CSB 8003 ở khoảng cách 200 mét, hú còi ép tàu của ta rút ra xa khu vực giàn khoan Hải Dương 981.
TPO - Thực tế những gì diễn ra ở biển Đông từ năm 2009 đến khiTrung Quốc đưa tuyên bố đường đứt đoạn lên Liên Hợp Quốc lại cho thấy một thực tế khác hẳn so với những gì Trung Quốc đã tuyên bố.
Trước những tin đồn về việc đóng cửa khẩu ngừng qua lại thông thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai khẳng định, thông tin 'cấm biên' là không chính xác.
TPO - Tàu vỏ sắt của Trung Quốc không một mảnh lưới, không ngư cụ đánh bắt luôn tìm cách quấy rối, đâm va tàu ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển chủ quyền.
TP - Đầu vào nhiều ngành công nghiệp cũng như đầu ra của nhiều doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Cơ quan chức năng, giới doanh nhân, học giả… đang tìm cách để doanh nghiệp Việt đứng vững trên đôi chân của mình.
TP - Hôm qua, đại diện pháp lý của chủ tàu cá Đna 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm cho biết, ngoài kiện phía Trung Quốc ra TAND thành phố Đà Nẵng, còn tính đến cả phương án đưa ra tòa án quốc tế.
TP - Ngày 9/6, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra quyết định tặng bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đối với 9 phóng viên của các báo Tiền Phong, Thanh Niên và Tuổi Trẻ TPHCM vì "Có tinh thần dũng cảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin về sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam".
TP - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các nước thành viên ASEAN và đối tác tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) diễn ra ngày 9/6 tại Yangon, Myanmar tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp và căng thẳng ngày càng gia tăng ở biển Đông.
TP - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 9/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Ý Matteo Renzi khẳng định, Ý đồng quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) và khối G7 về tình hình biển Đông.
TP - Trong họa có phúc, trong nguy có cơ, chúng ta cần nhận rõ những mặt yếu kém, hạn chế của chúng ta để tích cực, chủ động có phương án phòng tránh tình huống xấu nhất.
TP - Luật sư Lê Cao ( Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng) cho rằng, việc khởi kiện phía Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về Luật biển khẳng định chính nghĩa của chúng ta, xác định việc phải tuân thủ UNCLOS một cách chính xác.
TP - Đại biểu Lê Như Tiến cho biết, hoàn toàn ủng hộ việc Quốc hội dành ngân sách khá lớn tập trung cho ngư dân đóng những tàu lớn để ra khơi, khai thác tài nguyên biển.
TP - Trong lúc Trung Quốc đang ngày càng hung hăng ở biển Đông, Philippines cho rằng, họ có thể thuyết phục cường quốc châu Á này trở thành quốc gia “có trách nhiệm”.