TPO - Iran tuyên bố mất lòng tin vào 6 cường quốc đang tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân của nước này sau nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
TPO - Đại diện của 6 cường quốc (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã đạt được sự đồng thuận trong dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chương trình hạt nhân Iran nhưng không có lệnh cấm vận mới nào.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/9 ra tuyên bố, nước này phản đối bất kỳ biện pháp cấm vận bổ sung nào đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.
TP - Ngày 20/9 các đại diện của 6 nước lớn gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nga, Pháp, Đức đã họp tại Mỹ để thảo luận về khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt hà khắc hơn đối với Iran vì Tehran không chịu tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
TPO – Theo các nhà chức trách Mỹ, Iran sắp tới sẽ phải tiếp tục hứng chịu các lệnh trừng phạt mới vì nước này vẫn từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium.
TPO - Các quan chức hạt nhân Iran cho biết, nước này đã bắt đầu thiết kế nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ thứ 2, có công suất 360 MW tại phía tây nam đất nước.
TP- Ngày 13/8 nhật báo Haaretz (Israel) đăng tin, chính quyền Mỹ từ chối yêu cầu của Israel trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng để họ chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân ở Iran có thể sẽ diễn ra.
TPO - Ngày 12/8, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh cấm quan hệ với 5 tổ chức của Iran trong một động thái nhằm thắt chặt cấm vận kinh tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
TP- Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/8 công bố những biện pháp trừng phạt mới nhằm chống lại chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả hạn chế về các khoản vay nợ, thắt chặt kiểm soát vận chuyển hàng hoá.
TP- Xét trên mọi bình diện, khả năng Israel và Mỹ tấn công Iran vào thời điểm này là gần như không thể xảy ra, ngay cả khi Iran lại từ chối ngừng chương trình hạt nhân.
TPO - Bộ ngoại giao Mỹ ngày 6/8 tuyên bố, Washington cùng 5 cường quốc khác đang xem xét một lệnh cấm vận mới đối với Iran sau khi nước này không đưa ra câu trả lời rõ ràng về các đề xuất của cộng đồng quốc tế.
TPO – Hôm nay, ông Javier Solana, phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu, và đại diện nhóm 6 cường quốc sẽ có cuộc họp bằng điện thoại về vấn đề hạt nhân của Iran.
TPO – Trong bài phỏng vấn được mong đợi tối qua trên kênh truyền hình Mỹ NBC, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định rằng Iran không sản xuất bom nguyên tử.
TPO - Trong một phát biểu ngày 26/7, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định quốc gia Trung Đông này đã mở rộng quy mô làm giàu uranium với 6.000 máy ly tâm.
Giá dầu thô thế giới đêm qua đã phục hồi khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào vì cho rằng, giá dầu thô đã giảm quá nhanh trong những phiên giao dịch gần đây.
TPO - Ngày 21/7, Nhà Trắng ra tuyên bố khẳng định, Iran và CHDCND Triều Tiên hiện vẫn nằm trong cái mà Tổng thống Mỹ Bush từng gọi là “trục ma quỷ” đe dọa hòa bình thế giới.
TPO - Ngày 21/7, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã cảnh báo Iran trước nguy cơ phải hứng chịu thêm những lệnh cấm vận mới nếu từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium đầy tranh cãi của mình.
TP - Cuộc thảo luận vấn đề hạt nhân Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 19/7 lại rơi vào bế tắc dù lần đầu tiên có sự hiện diện quan chức cấp cao Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng William Burns.
TPO - Trong phát biểu ngày 18/7, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tỏ ra lạc quan về triển vọng đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân nước này với sự tham gia của một nhà ngoại giao Mỹ.
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng thế giới sẽ phải hối hận nếu tiến hành bất cứ một cuộc tấn công quân sự nào chống Iran nhằm giải quyết chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.
TP - Khả năng bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ, Israel với Iran khiến tình hình quốc tế trong những ngày qua trở nên nóng bỏng. Ngày 12/7, Iran tiếp tục “đổ thêm dầu” khi cảnh báo Mỹ, Israel là “điên rồ” nếu tấn công nhà nước Hồi giáo.
TPO - Hãng tin IRNA của Iran ngày 04/07 đưa tin, chính phủ nước này đã gửi phản hồi các đề xuất của 6 cường quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân đầy tranh cãi của Tehran.
TPO - Trong một phát biểu ngày 25/6, người đại diện chính sách đối ngoại EU Javier Solana tuyên bố, châu Âu sẽ tiếp tục theo đuổi “chiến lược kép” đối với Iran: kết hợp giữa đàm phán và áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn.
TPO - Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/6 đã thống nhất sẽ áp đặt lệnh cấm vận mới chống Iran, bao gồm việc phong toả tài sản của ngân hàng lớn nhất nước này.
TPO - Các cường quốc đã đưa ra đề nghị đàm phán sơ bộ về vấn đề hạt nhân của Iran với điều kiện nước này hạn chế việc làm giàu uranium thay vì yêu cầu ngừng hoàn toàn như trước.
TPO - Hôm qua, thứ năm 19/6, Iran cho biết sẵn sàng đàm phán về gói đề xuất mới, bao gồm các biện pháp khích lệ về kinh tế do các cường quốc chủ chốt đưa ra nhằm thuyết phục Tehran cắt giảm phát triển hạt nhân.
TPO - Ngày 16/6, Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố, London sẽ phong toả các tài sản của ngân hàng lớn nhất Iran nhằm buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân đầy tranh cãi.