TPO - Ngày 1/6, Iran đã phát đi lời cảnh báo có thể hạn chế hợp tác với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nếu tổ chức trên tiếp tục công bố những báo cáo không đúng về chương trình hạt nhân của nước này.
TPO - Đoàn quan chức của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tới Tehran ngày 12/5, bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.
TPO - Ngày 5/5, Iran tuyên bố việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề Iraq “chẳng có ý nghĩa gì” khi mà cảnh đổ máu vẫn tiếp tục tại đất nước láng giềng.
TPO - Ngoại trưởng Anh David Miliband ngày 2/5 cho biết, các cường quốc tham gia đàm phán với Iran đã thống nhất về một gói đề xuất mới nhằm thuyết phục Tehran dừng chương trình hạt nhân.
TPO - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ R.Gates cho biết, lực lượng Hải quân nước này đã phái thêm một tàu sân bay tới vùng Vịnh để “nhắc nhở” Iran, nhưng phủ nhận việc leo thang quân sự của các lực lượng Mỹ trong khu vực.
TPO - Trong bài phát biểu ngày 23/04, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định, nước này đã sẵn sàng đàm phán với bất cứ quốc gia nào về vấn đề hạt nhân, nhưng sẽ không dừng chương trình năng lượng nguyên tử vì hoà bình.
TPO - Ngày 26/03, Tehran đã gửi một kháng nghị về các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chống lại Iran từ năm 2006 và yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại mà nước này phái gánh chịu do các nghị quyết trên gây ra.
Ngày 23/3, nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, quan chức cấp cao thuộc Lực lượng cảnh vệ cách mạng Iran, là "cha đẻ" của chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
TPO - Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/3, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố, nước này sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về chương trình hạt nhân của mình nếu các cuộc gặp này hữu ích.
TPO - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua khẳng định, nước này sẽ chỉ đàm phán với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân- một tuyên bố loại bỏ khả năng Tehran sẽ thương thuyết với châu Âu.
Sau nhiều tháng vận động và thảo luận, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc ngày 3/3 đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Anh và Pháp bảo trợ về vấn đề hạt nhân của Iran.
Ngày 3/3 tại cuộc họp thứ 5848, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với 14 phiếu thuận, 1 phiếu trắng (Indonesia) đã thông qua Nghị quyết về vấn đề hạt nhân của Iran.
TPO - Trong một phát biểu ngày hôm qua, 26/2, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki khuyên Washington nên xin lỗi vì những cáo buộc sai lầm về chương trình hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo này.
TPO - Bộ trưởng Kinh tế Iran tuyên bố giá dầu cao trên thị trường thế giới sẽ giúp nước này bù đắp những hậu quả của các lệnh cấm vận kinh tế trong tương lai của Liên Hợp Quốc đối với nước này.
TPO- Iran có thể đối mặt với một nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi Anh và Pháp đưa ra đề xuất xung quanh vấn đề trên.
TPO - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack hôm qua cho biết, Mỹ không thay đổi chính sách đối với Iran, mặc dù đại diện của nước này đã ngồi cạnh Bộ trưởng ngoại giao Iran trong một hội thảo quốc tế.
TP - Iran lại gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế khi cho biết sẽ sớm thông báo nhà thầu quốc tế trong việc xây dựng 19 nhà máy năng lượng hạt nhân ở nước này.
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Kislyak cho biết: Các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc đang hoàn toàn kiểm soát chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
TPO - Trong bài phát biểu hôm qua, 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohammad Najjar khẳng định nước này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân mặc dù có những lời cáo buộc của phương Tây.
TPO - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng: bản báo cáo mới đây của Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran đang đặt ra những câu hỏi về sự cần thiết của những lệnh cấm vận mới đối với quốc gia Trung Đông này.
TPO - Trong cuộc họp báo ngày hôm qua (18/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad-Ali Hosseini khẳng định, Iran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên từ quốc tế (IAEA) để làm rõ chương trình hạt nhân của nước này.
TPO - Hãng tin Fars của Iran hôm qua đưa tin, cựu thành viên đoàn đàm phán hạt nhân nước nay- ông Hossein Mousavian, đang bị xét xử về tội trao những thông tin bí mật của nhà nước cho các cơ quan nước ngoài, trong đó có đại sứ quán Anh.
TPO - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua cho rằng, việc nối lại hội đàm với Washington về vấn đề an ninh Iraq không phản ánh bất cứ sự thay đổi nào trong thái độ của Iran đối với Mỹ.
TPO - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phản đối lệnh cấm vận mới của Mỹ nhằm vào vào Lực lượng Vệ binh cách mạng, ba ngân hàng nhà nước cùng hơn 20 các nhân, tổ chức liên quan.
TPO - Hôm qua, 25/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, sẽ bắt đầu áp đặt lệnh cấm vận mới chống Iran với cáo buộc Tehran đã hỗ trợ khủng bố tại Trung Đông, xuất khẩu tên lửa và xây dựng các cơ sở hạt nhân.
TP - Ngày 20/10, phát ngôn viên của Chính phủ Iran Gholam Hossein Elham cho biết, nhà đàm phán cao cấp nhất về hạt nhân của nước này, ông Ali Larijani đã từ chức.