TP - Trước khi vào đàm phán với người đồng nhiệm Mỹ tại Maxcơva hôm 22/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Igor Ivanov thừa nhận hai bên còn bất đồng và hiểu lầm nhau về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh.
Ngày 21/2, thời hạn chót mà Liên hợp quốc đã ấn định Tê-hê-ran phải chấm dứt hoạt động làm giàu u-ra-ni, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad một lần nữa khẳng định rằng Iran sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân của nước này.
Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 19/2 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng chính quyền Mỹ cần đàm phán với Nga trước khi triển khai các cơ sở của hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại các nước Đông Âu.
TPO - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, Tehran để ngỏ khả năng thương thuyết về chương trình hạt nhân.
TP - Ngày 12/2, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về trừng phạt Iran vì đã không chịu ngừng làm giàu uranium.
TPO - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua khẳng định, nước này sẽ cho công bố thành tựu hạt nhân mới của họ vào tháng 4/2007, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế.
TP - Ngày 8/2, truyền hình Iran cho biết, tên lửa nước này có thể bắn hạ tàu chiến cỡ lớn trong cuộc tập trận vừa diễn ra 2 ngày qua tại vùng Vịnh và biển Oman.
TPO - Các nhà ngoại giao phương tây hôm nay cho biết, Iran đang lắp đặt hai hệ thống làm giàu uranium tại nhà máy ngầm ở Natanz, mỗi hệ thống gồm 164 chiếc máy ly tâm, để đẩy nhanh tốc độ tinh chế khí uranium thành nhiên liệu hạt nhân.
TP - Ngày 27/1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận những thông tin cáo buộc nước này đang cung cấp cho Iran các công nghệ về hạt nhân.
TP - Trong bài phát biểu tối 24/1 tại Hội nghị an ninh ở Herzliya, Thủ tướng Israel Ehud Olmert nhấn cảnh báo rằng Israel đã chuẩn bị sử dụng lực lượng quân đội để ngăn chặn Tehran có được vũ khí nguyên tử.
TP - Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad không tin vào khả năng Mỹ sẽ tấn công quân sự nhằm vào nước này và khẳng định: “Có nhiều người Mỹ khôn ngoan sẽ không để cho điều này xảy ra”.
TP - Hiện có 435 lò phản ứng hạt nhân ở 31 nước trên khắp thế giới nhưng mới chỉ đáp ứng được 6,5% tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu và có gần 70.000 tấn uranium được làm giàu mỗi năm.
TPO - Nữ ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đang có chuyến công du tới Trung Đông, mang theo cam kết của Washington trong việc sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm khôi phục cơ bản lộ trình hòa bình cho khu vực nóng bỏng nhất thế giới này.
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Mark Regev hôm qua khẳng định, nước này không hề có kế hoạch tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran như thông tin do tờ Sunday Times của Anh vừa công bố.
TP - Việc Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad đe doạ “xoá sổ” Israel và Iran bất chấp dư luận quốc tế vẫn tiếp tục làm giàu uranium khiến nhiều người Israel lo sợ cuộc chiến hạt nhân có thể xảy.
TP - Ngày 24/12, Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad đã bác bỏ bản nghị quyết trừng phạt Iran mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua hôm thứ Bảy vừa qua.
Anh, Pháp và Đức hôm qua đã đưa ra bản dự thảo nghị quyết sửa đổi về áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran vì nước này không chịu ngừng chương trình làm giàu uranium theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an LHQ.
TPO - Ngoại trưởng Pháp cho biết, các nước đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc hội đàm 6 bên bàn về nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.
TPO - Hôm qua, người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của LHQ thông báo, Iran ngỏ ý cho các thanh sát viên quốc tế tiếp cận với các hồ sơ và thiết bị tại 2 cơ sở hạt nhân của nước này là Lavizan và Natanz.
TPO - Hôm qua, tạp chí New Yorker (Mỹ) dẫn báo cáo bí mật của CIA khẳng định, cho đến nay cơ quan tình báo trung ương Mỹ này vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để khẳng định Iran đang phát triển các loại vũ khí nguyên tử.
TP - Ngày 20/11, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết nước này có kế hoạch lắp đặt 100.000 máy ly tâm để phục vụ cho việc làm giàu uranium, đáp ứng nhu cầu về năng lượng nguyên tử vào năm tới.
TPO - "Nếu chính quyền Do Thái thực hiện hành động ngu ngốc là tấn công cơ sở hạt nhân Iran thì quân đội Iran sẽ đáp trả rất mạnh mẽ và kiên quyết. Iran sẽ không đợi hơn một giây để có câu trả lời".
TP - Ngày 13/11, theo kế hoạch, Đại sứ 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và Đức thảo luận không chính thức về dự thảo nghị quyết cấm vận Iran do các nước châu Âu đề xuất.
TPO - Hôm qua, thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Igor Ivanov nhận định, chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi của Tehran mang mục đích hòa bình. Vì vậy, Matxcơva ủng hộ đối thoại chính trị chứ không phải cấm vận Iran.
TP - Đại sứ Pháp tại LHQ Jean Marc de la Sabliere, người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo bản dự thảo Nghị quyết, cho biết lệnh cấm vận không liên quan đến sử dụng lực lượng quân đội.