Cận cảnh pha chế xăng rởm

Cận cảnh pha chế xăng rởm

TP - Sau khi xăng được lấy từ kho ra, các đầu nậu mang về nhà tập kết rồi phù phép, cứ 30 lít pha với 6 lít methanol thành 36 lít. Số xăng này ngày hôm sau đem bỏ tại các cây xăng nhỏ ven đường khắp các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi (TPHCM)…
Thử thách cho chính Quốc hội

Thử thách cho chính Quốc hội

TP - Trao đổi với Tiền Phong bên lề Quốc hội (QH) chiều 23- 10 quanh việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, ông Dương Trung Quốc cho rằng, đây là bước tiến tích cực, nhưng cũng đòi hỏi bản lĩnh của QH và từng đại biểu.
Cần sửa ngay sách giáo khoa

Cần sửa ngay sách giáo khoa

TP - Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa (SGK) mới sau năm 2015. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, cần mau chóng có SGK mới cho bậc học phổ thông, nếu không cần điều chỉnh, bổ sung gấp một số nội dung trong SGK hiện hành.
Hoa quả thối thành sinh tố

Hoa quả thối thành sinh tố

TP - Hoa quả thối từ các chợ đầu mối được bán cho cửa hàng cà phê giải khát với giá rẻ mạt. Sau đó, chủ quán phù phép để những miếng hoa quả dập thối thành các ly sinh tố bắt mắt, và có vẻ thơm ngon.
Tê giác tặng ông Trầm Bê giá bao nhiêu?

Tê giác tặng ông Trầm Bê giá bao nhiêu?

TP - Cơ quan Cites Việt Nam đã xác nhận ông Đỗ Thành Nhân có nhập khẩu một lần năm 2006, tuy nhiên chưa thể khẳng định có đúng là con tê giác tặng ông Trầm Bê hay không. Bộ NN&PTNT đã dừng cấp phép nhập khẩu tê giác.
Lại bắt được bọ xít hút máu người

Lại bắt được bọ xít hút máu người

TPO - Sáng 3-10, chị Trần Thị Kim Cúc (tổ 42, khu vực 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) chuyển cho Viện Sốt rét–Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) thêm một con bọ xít hút máu người.
Theo dấu những con tàu nợ nần

Theo dấu những con tàu nợ nần

TP - Hàng chục tàu biển thuộc diện cho thuê, thuê mua của nhiều tổ chức tín dụng đang nằm phơi ngoài biển, hoặc không rõ tung tích, do bên thuê tàu khai thác không trả được nợ. Chủ nợ chỉ còn cách theo dấu những con tàu nợ nần, để bắt nợ...
Nhiều người nhập viện vì nuốt đậu đen

Nhiều người nhập viện vì nuốt đậu đen

TP - Tin đồn nuốt 49 hạt đậu đen chữa bách bệnh khiến phong trào dùng loại hạt này nở rộ khắp nơi. Chưa có ai thoát khỏi những căn bệnh mà y học bó tay thì đã xuất hiện những người dùng đậu phải vào viện cấp cứu.
Giọng hát Việt: Phú quý thụt lùi

Giọng hát Việt: Phú quý thụt lùi

TP - Vòng truyền hình trực tiếp Giọng hát Việt gây được sự kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên có lẽ người ta kỳ vọng vào việc tiếp tục được xem những màn hát hoàn hảo (không kém gì những vòng không trực tiếp)- hơn là những màn diễn tạp kỹ. Nhưng trong đêm đầu tiên của vòng Hành trình gian khó, khán giả cứ gọi là no mắt với những màn múa may phụ họa.
È cổ đóng 17 khoản thu đầu năm

È cổ đóng 17 khoản thu đầu năm

TP - Tiền hoạt động, đồng phục, đồ chơi, dọn vệ sinh… đến những khoản thu trái khoáy như “tiền trực cổng, trực trống”, khiến nhiều phụ huynh trên địa bàn huyện nghèo Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam) chới với.
Gieo chữ ở Trường Sa

Gieo chữ ở Trường Sa

TP - Thấp thoáng dưới tán phong ba và bàng vuông, trẻ ê a học bên mé đảo Trường Sa. Năm học mới bắt đầu, trong những lớp học độc nhất vô nhị: trường ghép, lớp “5 trong 1” và những thầy cô kiêm nhiệm.
Xử nghiêm thu tiền cưỡng ép

Xử nghiêm thu tiền cưỡng ép

TP - Bộ GD&ĐT vừa có quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Thông tư này đòi hỏi phụ huynh nếu ủng hộ nguồn lực cho giáo dục phải hoàn toàn tự nguyện và không vụ lợi.
Lợi ích quốc gia, dân tộc là bất biến

Lợi ích quốc gia, dân tộc là bất biến

TP - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, hơn lúc nào hết chúng ta cần tỉnh táo, kiên định phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Trong đó, cái bất biến là lợi ích quốc gia, dân tộc.
Lo ngại xăng tăng liên tục

Lo ngại xăng tăng liên tục

TP - Chiều 28-8, các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt tăng giá thêm 650 đồng/lít xăng; tăng 300 và 450 đồng/lít dầu diesel và dầu hoả. Như vậy, từ 20 - 7 đến nay, giá xăng tăng bốn lần, tổng cộng 3.050 đồng/lít.
Trĩu nặng tiền trường

Trĩu nặng tiền trường

TP - Theo Luật Giáo dục, học sinh tiểu học được miễn hoàn toàn học phí, nhưng nhiều phụ huynh nói họ phải chịu gánh nặng tiền trường lớn nhất.
Nợ xấu chưa đến mức nguy kịch

Nợ xấu chưa đến mức nguy kịch

TP - “Tỷ lệ nợ xấu cao có nguyên nhân của NHNN về cơ chế chính sách, công tác thanh tra kém hiệu quả. Tôi xin nhận trách nhiệm của NHNN và với tư cách là thống đốc hiện nay, tôi cũng xin nhận trách nhiệm việc này”.
Hà Nội ngổn ngang sau mưa bão

Hà Nội ngổn ngang sau mưa bão

TP - Sau ba ngày mưa gió do ảnh hưởng của bão số 5, đã có khoảng gần 200 trường hợp cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị gãy đổ. Đặc biệt, trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đối diện khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông) bị sụt lún nghiêm trọng.
Không thể vừa quản lý vừa giám sát

Không thể vừa quản lý vừa giám sát

TP - Trước sự tăng giá liên tục của các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện trong tình hình hiện nay ĐBQH Cao Sỹ Kiêm - Nguyên Thống đốc NHNN cho rằng đề xuất thành lập một Ủy ban giám sát thị trường - hay Ủy ban giám sát độc lập về giá là cần thiết.
Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế Q3, TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

Chín triệu đồng mới phải nộp thuế

TP - Trao đổi tại buổi họp báo Chính phủ chiều 31-7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, phương án mới nhất sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được bộ này trình Chính phủ là nâng mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân từ 4 triệu lên 9 triệu đồng.
Lê Đức Duẩn, tân thủ khoa ĐH Dược tranh thủ giúp mẹ đan đồ mây tre Ảnh: Trường Phong

Nghị lực của cậu học trò nghèo

TP - Anh trai và bố mất vì bệnh tật, mẹ đau yếu liên miên, cậu học trò nghèo Lê Đức Duẩn suốt 3 năm học chỉ có mỗi 2 bộ quần áo đã sờn rách, tới trường bằng chiếc xe đạp không pêđan, lốp rách... Đó là chân dung của tân thủ khoa ĐH Dược Hà Nội (29 điểm) với ước mơ tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ.