Hở vì khí hậu... quá nóng?!

Mùa hở

TP - Trong hoàn cảnh hiện nay, có vẻ hở là sự hy sinh có giá hời nhất. Tên tuổi sau hở của người đẹp sẽ nhanh chóng được một bộ phận công chúng biết đến. Còn sau đó người đẹp làm gì với tên tuổi mới phát sinh của mình, có giời biết.
Rùng mình vào lò mổ 'bẩn' lúc nửa đêm

Rùng mình vào lò mổ 'bẩn' lúc nửa đêm

TP - Hơn 1 giờ sáng 17-4, đoàn kiểm tra của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu, kiểm tra một số khu giết mổ gia súc, gia cầm ở Hà Nội. Nhiều người cùng đi không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh giết mổ gia súc mất vệ sinh.
CĐ thành ĐH chỉ để... trang trí

CĐ thành ĐH chỉ để... trang trí

TP - Mấy năm trở lại đây, hiện tượng các địa phương nâng cấp trường cao đẳng (CĐ), đặc biệt từ trường CĐ sư phạm địa phương lên trường đại học (ĐH) là một xu hướng không tốt làm dư luận xã hội rất lo ngại. Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục “nâng cấp”?
Hoang mang vì thuốc cam nhiễm chì

Hoang mang vì thuốc cam nhiễm chì

TP - Gần đây, nhiều hộ dân ở Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang lo lắng vì lo trẻ em bị nhiễm độc chì do dùng “thuốc cam” chữa tưa lưỡi. Kết quả kiểm tra nước tiểu và máu của 92 cháu trong xã tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, hàm lượng chì cao gấp 5 đến 20 lần giới hạn cho phép.
‘Không thể kiểm soát hết chất cấm tạo nạc’

‘Không thể kiểm soát hết chất cấm tạo nạc’

TP - Ngày 11-4, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nói Bộ NN&PTNT không cho phép nhập chất cấm, việc trà trộn chất cấm vào sản phẩm được phép nhập Gold Protein Peptide (SSI) phải làm rõ ở khâu nào. Tuy nhiên, hiện không thể kiểm soát hết việc nhập khẩu, sử dụng chất cấm tạo nạc.
Rung chấn, hàng ngàn người hốt hoảng

Rung chấn, hàng ngàn người hốt hoảng

TP - Hai trận động đất lớn ở Indonesia chiều 11-4 khiến cảnh báo sóng thần phát đi khắp Ấn Độ Dương. Tại TPHCM và Hà Nội, hàng ngàn người thấy rung lắc khi ở tầng cao đã hốt hoảng bỏ chạy xuống đường.
Chưa thu phí nội mạng ATM

Chưa thu phí nội mạng ATM

TP - Trước thông tin Hội Thẻ Việt Nam sẽ có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thu phí giao dịch ATM nội mạng, hôm qua, 10-4, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Hiệp hội thẻ khẳng định: Trung tâm thẻ các ngân hàng chưa tính đến việc thu phí nội mạng thẻ ATM...
Các trường ĐH sẽ tự cấp bằng

Các trường ĐH sẽ tự cấp bằng

TP - Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Văn hóa-giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, đó là sự đột phá về quyền tự chủ, nếu Luật GD ĐH được thông qua. Khi đó sẽ có một hình ảnh mới của GDĐH ở Việt Nam.
Giới hạn nào cho sự bắt chước?

Giới hạn nào cho sự bắt chước?

TP - Biết bao nhiêu tài năng nhảy kiểu Michael Jackson đã đến sân chơi Got Talent Việt rồi đi. Chỉ còn lại Nguyễn Hoàng Anh. Sự mạnh dạn kết hợp vũ điệu Thriller với giai điệu Trống cơm của cậu bé sẽ được bao nhiêu người xem đón nhận?
Đường Trần Khát Chân (Hà Nội) buổi sáng thường bị ùn tắc Ảnh: Hồng Vĩnh

Bộ trưởng Đinh La Thăng có nhầm lẫn?

TP - Trả lời báo chí ngày 3-4, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói: “Nghị quyết trả lời chất vấn được QH thông qua với tỷ lệ 92,4% về chủ trương thu 2 loại phí (phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí lưu hành ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm”. Vậy, thực chất việc QH đồng ý chủ trương thu phí như thế nào?
Tỷ lệ trẻ mắc TCM tăng cao tại trường học. Ảnh: L.N

Bệnh tay chân miệng phát tán ở trường học

TP - Trong hai ca tử vong do bệnh tay chân miệng (TCM) ở TPHCM có một trường hợp đang học ở trường học tại quận 3. Tại cuộc họp sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh này ở trường học ngày 4-4, các bác sĩ lo ngại dịch bệnh phát tán trong môi trường này.
Vì chân hay vì giày?

Vì chân hay vì giày?

TP - Sau phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về việc thành phố xem xét hạn chế nhập cư ở các quận trung tâm, một số quan chức, chuyên gia cho rằng, nếu quy định hạn chế sẽ mâu thuẫn với Luật Cư trú, nhưng có một số ý kiến ủng hộ với lý do nội đô đã quá tải.
Giảm tải bệnh viện phải đến 2015

Giảm tải bệnh viện phải đến 2015

TP - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết như vậy tại phiên chất vấn tại UBTVQH sáng 26-3, sau khi nhiều ĐB cùng hỏi và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chất vấn, đề nghị làm rõ giải pháp, lộ trình giảm tải bệnh viện.
Sáp nhập Vinaphone - MobiFone sẽ phá vỡ thế chân vạc trên thị trường viễn thông Ảnh: Hồng Vĩnh

Sáp nhập Vinaphone-MobiFone: Lợi & hại

TP - Tuy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) chưa trình phương án sáp nhập MobiFone và Vinaphone lên Chính phủ, nhưng đây vẫn là phương án được tập đoàn này tính đến. Vì sao VNPT vẫn muốn sáp nhập hai mạng di động này, phương án sáp nhập lợi hại ra sao?
CSGT Đà Nẵng sẽ nói không với nạn mãi lộ? Ảnh: Nam Cường

Để CSGT nói không với mãi lộ

TP - Giữa buổi nói chuyện với lực lượng công an, biên phòng thành phố sáng qua (19-3), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Bá Thanh bất ngờ yêu cầu gọi giám đốc Sở GTVT Đặng Việt Dũng tới để đối chất với một số kiến nghị của CSGT…
Điện ảnh vẫn hoang sơ và hồn nhiên

Điện ảnh vẫn hoang sơ và hồn nhiên

TP - Ba ngày xem 12 phim ở Hội Điện ảnh VN, bồi thêm lễ trao giải tối 17-3, ấn tượng đọng lại là, không khác mấy những Cánh Diều trước. Và phim ta, làng điện ảnh của chúng ta vẫn có gì hoang sơ, hồn nhiên đến lạ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TTXVN

Kiểm soát thu nhập của quan chức

TP - Ngày 7-3, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN kiến nghị cần sớm ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức quyền.
Vì đâu em hở?

Vì đâu em hở?

TP - Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm có thể sẽ bị cấm diễn từ 3-6 tháng, 6 tháng đến 1 năm hoặc nặng hơn có thể bị cấm biểu diễn vĩnh viễn, cấm xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy vì đâu có trào lưu mặc mát mẻ hiện nay và người quản lý có căn cứ gì để xử lý?