TP - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu sở, ngành liên quan triển khai ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm “Năm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” năm 2015.
TPO - Trong khi các đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc, lo lắng trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, làm suy giảm sức khỏe của giống nòi thì Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát lại khẳng định, đa số thực phẩm là an toàn nhưng nhân dân không biết nên mới có cảm giác không an toàn.
Bao nhiêu tấn salbutamol được dùng vào sản xuất thuốc, bao nhiêu bị sử dụng sai mục đích, tuồn ra thị trường làm chất tạo nạc? - ĐB Lê Thị Nga chất vấn cùng lúc 4 Bộ: Y tế, Nông nghiệp, Công thương và Công an câu trả lời công luận.
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND TPHCM và đại diện các Bộ Ngành đã cùng ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn”.
TPO - Trong 9 mẫu măng tươi lấy tại các chợ và cơ sở chế biến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gửi đến Trung tâm phân tích thí nghiệm thì có đến 7 mẫu bị phát hiện có chứa chất cấm Auramine O (chất vàng ô).
Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7 tới đây, những tội phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể lãnh mức án 20 năm tù, bị phạt tiền lên tới 1 tỷ. Người chăn nuôi heo đứng trước nguy cơ mất trắng và đàn heo sẽ bị tiêu huỷ nếu dùng chất cấm.
TP - Số liệu tại hội thảo “Vì thị trường thực phẩm an toàn” do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 26/3 cho thấy, hằng năm, Việt Nam có khoảng 200.000 ca ung thư mới, với 75.000 ca tử vong, khiến nước ta trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động.
TP - Ngày 24/3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ập vào cơ sở nuôi nhốt lợn thịt của ông Trần Quốc Thái (33 tuổi, quê Bến Tre) tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, phát hiện 6 công nhân của cơ sở này đang tiêm thuốc an thần nhãn hiệu Prozil fort cho toàn bộ số lợn trong trại và dùng vòi nước bơm vào miệng lợn.
TP - Đã có hàng trăm mẫu chất cấm “siêu nạc” được phát hiện ở “thủ phủ lợn” Đông Nam bộ nhưng đến nay truy xuất chất này từ đâu cơ quan chức năng vẫn bó tay. Trong khi hằng ngày, người tiêu dùng ăn phải chất độc hại này mà không biết.
TP - Sau một thời gian các cơ quan chức năng “làm mạnh”, việc buôn bán, sử dụng chất cấm (chủ yếu là Salbutamol) trong chăn nuôi giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều đối tượng hám lợi, dùng thủ đoạn tinh vi hơn, lén lút buôn bán, sử dụng, gây tội ác với người tiêu dùng.
TP - Cơ quan chức năng thừa nhận, đến thời điểm hiện tại mới xác định được chất salbutamol là một trong những loại chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. Còn thực tế có thể còn nhiều loại chất khác mà cơ quan chức năng chưa phát hiện được.
6 trong 9 tấn chất cấm Salbutamol được ngành y tế nhập về mỗi năm để sản xuất thuốc bị tuồn đến tay người nuôi heo để tạo nạc, có thể gây ung thư cho hàng triệu người.