TP - Thứ trưởng Lương Văn Tự cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Chính phủ sẽ tổ chức 3 hội nghị lớn tại Hà Nội và TPHCM nhằm mục đích tuyên truyền việc gia nhập WTO của Việt Nam.
TP - Một ngày sau khi Bộ Thương mại chính thức công bố bản tiếng Việt của các văn kiện liên quan đến cam kết của Việt Nam (VN) khi gia nhập WTO (xem chi tiết trên www.mot.gov.vn), vào sáng qua (15/11)
TP - Nói như Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân Lều Vũ Điều, các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm chính là nơi giúp nông dân hội nhập WTO.
TP - Tối 14/11, tại Khách sạn Hilton Hà Nội, Ngoại trưởng Úc Alexander Downer đã có cuộc gặp gỡ với báo giới. Ông cho rằng, gia nhập WTO khiến Việt Nam hấp dẫn hơn.
Tiến sĩ Carl Thayer, Giám đốc Diễn đàn Nghiên cứu Quốc phòng của ĐH New South Wales (UNSW), đã nói về những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam, khi gia nhập WTO.
TP - Doanh nghiệp thông tin di động, lĩnh vực đang được coi là đầy tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, đã ráo riết chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng hội nhập với thị trường rộng lớn “hậu WTO”.
TP - Theo tính toán của Bộ Tài chính, trong vòng 5 năm sau khi vào WTO, do phải cắt giảm 3.800 dòng thuế nhập khẩu nên nguồn thu ngân sách từ nhập khẩu sẽ giảm 300 triệu USD. Tức trung bình mỗi năm giảm khoảng 1.000 tỷ đồng.
The Economist Intelligent Unit, Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist, vừa đưa ra những phân tích, dự báo về cơ hội, thách thức cơ bản sau khi VN gia nhập WTO.
TP - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa công bố bản báo cáo thường niên 2006, trong phần đánh giá về Việt Nam đã có những dự báo lạc quan về nền kinh tế hậu WTO.
Ông Adam R. Sitkoff, Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại Mỹ (Amcham) tại Hà Nội, nói: “Sau khi VN gia nhập WTO, đầu tư của Mỹ vào đây sẽ tăng mạnh bởi việc VN thực hiện đầy đủ các cam kết sẽ làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.”
TP - Theo đại diện Thương mại Mỹ, bà Susan C. Schwab, thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc kết nạp Việt Nam - nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh - vào hệ thống thương mại vận hành theo các quy định.
Chính phủ Mỹ ngày 7/11 đã chúc mừng Việt Nam gia nhập WTO và hối thúc Quốc hội nước này thông qua Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Hà Nội.
TP - Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh cho biết sẽ bắt đầu lập Cty để làm ăn, “vì tôi cảm thấy yên tâm hơn, có cơ hội nhiều hơn. Và tôi biết mình được bảo vệ cái gì. Tôi nghĩ rất nhiều nhà doanh nghiệp vào, nhất là các Việt kiều về nước làm ăn”.
"Trên báo chí hoặc trong một vài phát biểu về vấn đề trợ cấp nông nghiệp có sự nhầm lẫn có thể gây hoang mang cho bà con nông dân. Vào WTO không phải là xóa bỏ hoàn toàn trợ cấp nông nghiệp mà là phải trợ cấp đúng kiểu WTO".
Dễ dàng nhìn thấy sự khởi sắc ở tinh thần người Việt trẻ trong mỗi sự kiện trọng đại của đất nước. Chào mừng sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, cộng đồng blogger đã rủ nhau treo avatar là cờ Việt Nam và WTO.
TP - Chiều qua, 7/11, Bộ Tài chính đã công bố toàn bộ cam kết về thuế quan, hàng hoá. Cam kết ràng buộc toàn bộ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành gồm 10.600 dòng thuế.
TPO xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tại lễ gia nhập WTO của Việt Nam, được tổ chức tại trụ sở chính của WTO tại Geneva (Thụy sĩ) cách đây ít phút.
TPO - Xin giới thiệu cùng bạn đọc bản tóm tắt kết quả đàm phán gia nhập WTO mà Bộ Thương mại vừa trình UB Đối ngoại của Quốc hội. Theo lịch trình, Quốc hội sẽ phê chuẩn văn kiện gia nhập WTO vào ngày 27 - 28/11/2006.
Hôm nay, tại Geneva (Thụy Sĩ) đã diễn ra trọng thể Lễ ký Nghị định thư về việc Việt Nam được chính thức gia nhập WTO. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết quan trọng. TPO trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài viết này.
TPO - Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Đêm hội nhập” sẽ được tiến hành tại 3 đầu cầu: Hà Nội (KS Daewoo), TP.HCM (KS Sheraton) và Geneva (Thụy Sĩ) từ 19h30 – 22h ngày 8/11.
Hôm nay (7/11), Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. Đây có thể xem là cuộc hội nhập lớn thứ ba trong lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhìn nhận.
PGS. TS. Phạm Hồng Hải (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) Hà Nội) đã khẳng định như vậy khi nói về thực lực của gần 1.100 LS đang tham gia hoạt động trong Đoàn LS Hà Nội hiện nay.
Vào lúc 10h30 sáng 6/11 (giờ địa phương), phái đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm trưởng đoàn đã đến Geneva để tham dự Lễ công bố Nghị định thư kết nạp Việt Nam vào WTO chiều nay.
Hiện nay, dường như có một sự hiểu nhầm trong dư luận, coi vào WTO là một mục tiêu. Ngay cả nhiều cơ quan Nhà nước cũng cho là như vậy nhưng theo tôi, phải coi việc vào WTO là phương tiện, là cơ hội chứ không phải là mục tiêu.
TP - Các nước trong khu vực đang lo lắng vì trên “sân chơi” xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
TP - Gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) không phải là tham dự buổi dạ tiệc, mà là tham dự phiên chợ toàn cầu triệu người bán, tỷ người mua. Mua bán, kiếm lời trong một phiên chợ như vậy thật sự là một cuộc làm ăn đầy ngoạn mục.
TP - Nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ mang lại nhiều cơ hội và thuận lợi hơn cho giới trẻ. Còn người trong cuộc nghĩ gì?